Truyền thông Đức: 'Die Mannschaft' đập bẹp Brazil như một chiếc xe cũ

09/07/2014 16:01 GMT+7 | Bán kết

(Thethaoavnhoa.vn) - Đây là mở đầu bài viết được đăng trên báo Frankfurter Rundschau sau khi Đức đại thắng Brazil với tỷ số 7-1 ở bán kết World Cup 2014.

Một kết quả như mơ này cũng là đề tài cho hàng loạt bài báo ca ngợi thành tích lịch sử của đội tuyển Đức.

Với dòng tít "Một chiến thắng đi vào sử sách", Frankfurter Rundschau bình luận rằng các cầu thủ Đức đã nghiền nát đội tuyển Brazil hệt như đập bẹp một chiếc ô tô cũ trong bãi sắt vụn. Theo bài báo, đội tuyển Đức đã chơi chủ động, chiếm ưu thế ngay từ đầu và sớm an bài trận đấu ngay trong hiệp một.

Theo thống kê, "Die Mannschaft" bị tiếng xấu là "kẻ phá đám" trong các giải đấu lớn và chiến thắng 7-1 trước đội chủ nhà Brazil tiếp tục là minh chứng cho điều đó. Tính riêng các kỳ World Cup tới nay, Đức đã ít nhất 5 lần "tống cổ" đội chủ nhà khỏi giải đấu còn đang diễn ra, song chưa một lần nào, tuyển Đức lại "làm mất mặt" đội chủ nhà như tại giải lần này.

Trong khi đó, báo Focus chạy tít: "Argentina hay Hà Lan, không vấn đề. Đức đều sẽ thắng". Trước trận gặp Brazil, nhiều chuyên gia, cầu thủ và kể cả HLV Joachim Loew đều nhận định, Brazil không có Neymar còn nguy hiểm hơn cả việc có tiền đạo này. Điều đó cũng được thể hiện ở tinh thần các tuyển thủ Brazil khi thủ quân David Luiz giơ cao chiếc áo vàng số 10 trước trận đấu với tâm niệm toàn đội sẽ giành chiến thắng như món quà tặng anh.

Tuy nhiên, thực tế trận đấu đã cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Bài báo cho rằng "Cỗ xe tăng" hiện đã được "vũ trang" toàn diện để có thể trở thành nhà vô địch và dù đối thủ là Argentina hay Hà Lan, Đức đều sẽ chiến thắng trong trận đấu chung kết ở Rio.

Tất cả các báo, các trang mạng và kênh truyền hình đều không tiếc lời ca ngợi chiến thắng trên cả mong đợi của đội tuyển Đức. Tuy nhiên, truyền thông Đức cũng lưu ý các học trò HLV Loew không nên ngủ quên trên niềm vui chiến thắng, thay vào đó, phải duy trì hiệu quả thi đấu, khả năng săn bàn trong trận chung kết.

Mạnh Hùng
P/v TTXVN, từ Berlin

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm