Trường Quân sự Quân khu 7 và HUFLIT họp báo chính thức về thông tin nữ sinh bị xâm hại

12/01/2023 17:30 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Chiều nay 12/1, Trường HUFLIT và Trường Quân sự Quân khu 7 đã họp báo liên quan tin đồn về sinh viên học quân sự.

Ngoài đại diện của Trường HUFLIT cùng Trường Quân sự Quân khu 7, buổi họp báo còn có sự tham gia của nhân chứng là sinh viên quay đoạn clip tại Trường Quân sự Quân khu 7 đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. 

Toàn cảnh họp báo vụ nữ sinh la hét tại Trường Quân sự Quân khu 7  - Ảnh 1.

Họp báo sự việc đang được lan truyền trên mạng xã hội tại trường HUFLIT có sự tham dự của đại diện Trường Quân sự Quân khu 7 và Hiệu trưởng trường HUFLIT.

Hiệu trưởng trường HUFLIT: Chúng tôi là nạn nhân của những thông tin bịa đặt

Ông Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng trường HUFLIT cho biết, ông thấy sốc trước thông tin sai sự thật, bịa đặt liên quan đến trường trong vòng 1 ngày qua. 

Theo ông Tuấn, vụ việc xuất phát từ một video bị cắt ghép, lồng vào nội dung xuyên tạc: "Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Chỉ từ một clip sơ sài trên mạng xã hội mà có những thông tin thêu dệt, bịa đặt, thêu dệt hoàn toàn… Chúng tôi là nạn nhân. Chính tôi đọc những dòng thông tin trên mạng cũng rất sốc. Nhưng sự thật vẫn là sự thật".

Toàn cảnh họp báo vụ nữ sinh la hét tại Trường Quân sự Quân khu 7  - Ảnh 2.

Hiệu trưởng trường HUFLIT phát biểu tại họp báo.

2 clip được lan truyền trên mạng: Chỉ có 1 clip được quay ở Trường Quân sự Quân khu 7

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Tiến Sơn - Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 - cho biết có 2 clip được lan truyền trên mạng xã hội và cùng gộp vào một sự việc "nữ sinh bị xâm hại" nhắm tới Trường Quân sự Quân khu 7. Tuy nhiên theo xác minh chỉ có 1 clip trong đó quay khuôn viên Trường (góc quay ở phía toà nhà đối diện) nhưng clip này là chỉ một sự việc khác.

Đó là vụ việc xuất phát từ hai sinh viên, trong đó có một em bị mất tiền. Nữ sinh bị mất tiền sau đó đã nghi ngờ em H., cả hai đã có những hành động xô xát, la hét, khóc lóc. Hai nữ sinh này sau đó đã bị mời lên làm việc và giải quyết ổn thoả. Sự việc được một sinh viên đang gác quay lại và lan truyền và bị cắt ghép, lồng âm thanh không đúng sự thật.  

"Chỉ có một clip được quay tại trường. Clip một người được nhóm người khiêng đi là không phải bối cảnh tại trường", đại tá Sơn thông tin. 

Toàn cảnh họp báo vụ nữ sinh la hét tại Trường Quân sự Quân khu 7  - Ảnh 3.

Đại diện trường HUFLIT tại buổi họp báo.

Nữ sinh viên đăng clip sau đó đã có đính chính trên trang cá nhân, tuy nhiên mạng xã hội vẫn tiếp tục lan truyền các thông tin sai sự thật. 

Nhà trường sau đó đã có công văn gửi Công an TPHCM nhờ truy tìm người cắt ghép clip, đăng tải nội dung không đúng sự thật lên mạng xã hội. 

"Không có chuyện hiếp dâm, tự tử, chết người như trên mạng xã hội lan truyền. Báo chí hoàn toàn có thể xác minh với sinh viên bị mất tiền và sinh viên quay lại clip", đại diện Quân khu 7 khẳng định tại buổi họp báo.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tiến Sơn - Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 thông tin: "Cơ quan chuyên môn của quân đội đang làm việc với sinh viên quay clip, nói chung ai là người thêu dệt thông tin thì cơ quan chuyên môn sẽ vào cuộc điều tra vụ việc".

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn - Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 phát biểu tại họp báo. 

Đại diện Quân khu 7: "Có thể sẽ xem xét việc sử dụng điện thoại quay quang cảnh trường để tránh bị cắt ghép"

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn đồng thời cũng thông qua với báo chí về công tác quản lý tại Trường Quân sự Quân khu 7. 

"Các trường, các sinh viên về nhà trường (Trường Quân sự Quân khu 7) học có cái kỷ niệm rất tốt. Đặc biệt đối với trường Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (Huflit) là một trong những trường ký kết rất sớm với Trường Quân sự Quân khu 7, đến nay là đã 20 năm. Về quản lý, nhà trường tổ chức quản lý rất chặt chẽ, biên chế theo các lớp học. Có đại đội, có trung đội, có các phòng ngủ nam riêng, nữ riêng, chỉ khi các bạn có nhu cầu về tập văn hoá văn nghệ hoặc sinh hoạt chung thì mới cho phép có sự kết nối với nhau". 

Theo đại tá Sơn, thời gian sắp tới Trường Quân sự Quân khu 7 sẽ xem xét lại việc cho phép các em sinh viên quay lại quang cảnh trong thời gian học tập tại trường quân sự. 

 "Đối với quản lý sinh viên nữ, trường có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, sau sự việc này, trường sẽ xem xét lại việc các em sinh viên quay lại quang cảnh tại trường quân sự.

Có thể sắp tới trường sẽ xem xét hạn chế việc sử dụng điện thoại quanh quang cảnh nhà trường tránh việc cắt ghép, lồng ghép. Ngoài ra, theo ông Sơn sẽ quán triệt đến các em sinh viên về tác hại, nhận thức đối với việc thông tin chưa chính thống", đại tá Sơn nói

Toàn cảnh họp báo vụ nữ sinh la hét tại Trường Quân sự Quân khu 7  - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn - Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 7

 Nữ sinh quay clip: Cảm thấy hối hận 

Tại buổi họp báo, nữ sinh trực tiếp quay clip phát biểu cảm thấy hối lỗi vì clip bị cắt ghép, thông tin không đúng sự thật được lan truyền trên mạng xã hội. Nữ sinh này thừa nhận, đoạn clip được quay tối 10/1 là do mình tò mò khi nghe tiếng la hét ở khu đối diện, theo nữ sinh clip sau đó được gửi cho 2 người bạn khác nhưng không đề cập đến nội dung. 

Nữ sinh quay clip phát biểu tại họp báo. 

"Hôm nay ở đây, em muốn đính chính việc xảy ra ở Trường Quân sự Quân khu 7. Mọi người cũng biết clip đang được phát tán là do em quay nên em là người biết tất cả thông tin ngay tại lúc đó. 

Tối đó là ngày 10/1, em có ca gác đêm từ 9 rưỡi đến 11 giờ. Khoảng thời gian 10 giờ 30 phút nghe có nghe tiếng la hét ở khu đối diện của lớp 23 do tính tò mò nên em đã lấy máy quay lên và quay lại sự việc. Sự việc diễn ra lúc đó em có quay được lúc bạn chạy ra ngoài vì tính tò mò nên trong video em có hỏi: "Bị hiếp dâm hả?", em hỏi vì tính tò mò chứ không xác định thông tin chính xác nên không lan truyền cho bất cứ ai. 

Khi kết thúc sự việc thì được thầy của em đính chính rằng "bạn sinh viên bị trầm cảm nên bị các bạn trong lớp 23 đổ lỗi là ăn cắp tiền", thật sự em không biết vụ việc nhưng mà vì tác động quá nhiều từ các bạn xung quanh nên bạn đó có tâm lý không ổn, bạn bị kích động, bạn có chạy ra đòi nhảy lầu. Lúc đó có các bạn gác ở khu bên đã ngăn lại và hét lên "thầy ơi, thầy ơi". Em tò mò nên quay lại. 

Thầy lên ngay lập tức trấn an bạn nhưng bạn không bình tĩnh mà vẫn tiếp tục la hét, sau 1 khoảng thời gian thì được các thầy và các bạn sinh viên khiêng bạn xuống, như mọi người đã thấy cái đoạn clip trầm cảm nhạy cảm nhưng không phải như vậy, lúc khiêng xuống tâm trạng bạn chưa bình tĩnh nên mới đưa vào văn phòng để trấn an bạn lại, một lúc sau được ba mẹ đưa bạn về, lúc bạn về em thấy bạn bình tĩnh và đi được rồi". 

Theo đó, nữ sinh này cho hay đoạn clip được gửi cho 2 bạn gác chung và 1 bạn nam khác khu vực. 

"Em mong điều tra giúp. Qua vụ việc vừa rồi em cảm thấy rất có lỗi vì 1 phút sai sót dẫn đến vụ việc đi xa đến vậy. Em thật sự xin lỗi!", nữ sinh này nói. 

Trước đó, vào tối 11/1, mạng xã hội lan truyền thông tin, video clip về 2 nữ sinh viên của trường Huflit nghi bị xâm hại sau đó nhảy lầu cùng với tiếng la thất thanh. Theo thông tin được đăng tải, đoạn video clip được ghi lại tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Quân sự Quân khu 7 (Q.12, TP.HCM).

Đại diện Trường Quân sự Quân khu 7 sau đó đã lên tiếng khẳng định toàn bộ thông tin đang được lan truyền là "thông tin sai sự thật".

Không để sự việc đi quá xa, Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh đối tượng đưa tin sai sự thật và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo Trân - Di Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm