SLNA không được VFF cho đổi lịch vì AFC Cup như HN.T&T: Còn đâu công bằng

21/04/2011 10:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Cùng đại diện cho bóng đá VN tham dự AFC Cup 20111, nhưng trong khi HN.T&T được VFF đồng ý cho đổi lịch trận gặp K.KH (ở vòng 13 Eximbank V-League 2011) để giữ sức cho đấu trường châu lục, thì nguyện vọng chính đáng của SLNA lại bị từ chối thẳng thừng. Tại sao lại có sự nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy từ VFF trong cách xử lý với 2 CLB?

Tiếp xúc với chúng tôi, HLV Hữu Thắng vẫn không giấu nổi bức xúc với việc VFF đã đối xử với SLNA như một đội bóng dạng thấp cổ bé họng: “2 đội bóng SLNA và HN.T&T cùng thi đấu ở AFC Cup thì lẽ ra phải được đối xử công bằng để tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi, kể cả phải thay đổi lịch thi đấu đã định trước. Nếu HN.T&T đã được VFF đồng ý điều chỉnh trận gặp K.KH với lý do cần thời gian để chuẩn bị cho AFC Cup thì tại sao SLNA không được đáp ứng”?

SLNA (trái) đang lao đao vì bài toán lực lượng cho AFC Cup. Ảnh: VSI


Cũng theo HLV Hữu Thắng, cách làm của VFF cũng chưa thật thấu tình đạt lý. Nếu đã có tính toán từ trước thì tại sao VFF lại “ngâm” công văn của SLNA đến hơn 2 tuần, và chỉ khi sát ngày thi đấu họ mới có phúc đáp (?) Thêm vào đó, lý do mà VFF đưa ra để bác bỏ nguyện vọng của SLNA cũng rất AQ, nghĩa là lại dựa vào ý kiến của bên thứ 3 là CLB HA.GL. Trong khi đó, yêu cầu đổi lịch của HN.T&T được phê duyệt vì K.KH chấp nhận!? Một câu hỏi đặt ra ở đây là việc sắp xếp và điều hành giải của VFF liệu đã thực sự ổn thoả?

Ngay từ lúc chuẩn bị bước vào mùa giải 2011, khi nhận bản fax về nội dung sắp xếp lịch thi đấu do VFF gửi tới, những người quản lý đội bóng đã phát hiện vấn đề. Như việc SLNA có mật độ thi đấu khá dày đặc (trung bình khoảng 3 ngày/1 trận) và lại có quãng đường di chuyển theo dạng hành xác hết “vào Nam ra Bắc”  tới hàng nghìn km (nên nhớ lịch thi đấu của V-League luôn có sau lịch thi đấu của AFC Cup). Không những thế, SLNA còn là đội duy nhất trong mùa bóng năm nay đã phải chơi 3 trận liên tiếp trên sân khách (gặp B.BD, N.SG, HN.T&T).

Tuy nhiên, SLNA đã không phàn nàn gì, cho tới khi sự việc đã trở nên quá bất cập thì đội bóng xứ Nghệ phải lên tiếng. Chỉ có khoảng 30 cầu thủ, gồm cả ngoại binh và nội binh, cho 3 mặt trận là AFC Cup, V-League và Cúp QG, nên SLNA đã xin được hoãn trận gặp HA.GL (ngày 30/4) để giảm tải cho cầu thủ.

Cũng theo tính toán của HLV Hữu Thắng, SLNA sẽ dốc toàn bộ lực lượng mạnh nhất cho 2 trận gặp Sriwijaya (ngày 26/4) trên sân Vinh và TSW Pegasus ở Hong Kong (ngày 4/5). Nếu có kết quả tốt, khả năng góp mặt vào vòng trong của SLNA là rất khả quan.

Vì thế, việc SLNA xin đổi lịch thi đấu trận gặp HA.GL có thể xem là nguyện vọng chính đáng, bởi so với đội bóng cũng phải tham dự AFC Cup 2011 là HN.T&T, việc di chuyển của SLNA vất vả hơn rất nhiều. Cụ thể, cả 3 quốc gia và vùng lãnh thổ mà SLNA xuất cảnh là Indonesia, Maldives và Hong Kong thì Vietnam Airlines đều chưa có đường bay trực tiếp nên phải qua quá trình trung chuyển rất mất thời gian, còn HN.T&T thì chỉ “dính” Victory SC của Maldives, còn Tampines Rovers (Singapore) hay Muang Thong United (Thái Lan) đều rất thuận lợi trong việc di chuyển.

Rất kỳ lạ là trong khi tất cả đều mong muốn các đội bóng VN khi mang chuông đi đánh xứ người cố gắng giành được kết quả khả quan, tránh tình trạng thua 0-15 như Đà Nẵng từng vấp phải, mà theo cách nói của vị đứng đầu VFF là “nỗi nhục của bóng đá VN”, thế mà không hiểu vì sao SLNA lại không nhận được sự trợ giúp đầy đủ và nhiệt tình từ VFF?

ĐẠI NGHĨA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm