Trưởng ban Trọng tài Dương Vũ Lâm: “Công an sẽ giúp trọng tài tránh bị hư hỏng”

18/12/2011 11:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau 4 ngày tổ chức buổi tập huấn công tác giám sát (GS), trọng tài (TT) tại TP.Đà Nẵng, trưởng ban Trọng tài Dương Vũ Lâm đã tỏ rõ sự tự tin hẳn vào lực lượng cầm còi mùa giải 2012. Trong cuộc trao đổi với TT&VH vào chiều qua, ông Lâm khẳng định năm nay các TT đã chuẩn bị kỹ lương về tâm lý, thể lực và chuyên môn. Về phía ban Trọng tài kết hợp chặt chẽ Cục C45 để vừa kiểm tra, vừa bảo vệ TT trong mùa giải này .

Trọng tài sử dụng bộ đàm trong trận tranh Siêu Cúp QG 2011 diễn ra chiều qua. Ảnh: VSI

* Sau đợt tập huấn vào trung tuần tháng 12 tại Đà Nẵng, ông có đánh giá sao về sự chuẩn bị của lực lượng GS, TT trước mùa giải 2012?

- Kết thúc đợt tập huấn này, tôi và các anh em trong ban Trọng tài có thể hài lòng về sự thể hiện của các TT. Đặc biệt là trong đợt kiểm tra thể lực đã được cải thiện một cách ấn tượng. Nếu năm 2011, có 14 TT và trợ lý bị loại sau cuộc thi chạy, năm nay chỉ có 3 người. Chưa kể nội dung chạy tăng lên đến 12 vòng, nhưng các TT đều thể hiện rất tốt trước ban Trọng tài.

Ngoài ra, cuộc kiểm tra năm nay thêm phần kiểm tra sức khỏe và có 2 TT có vấn đề về tim mạch, huyết áp. Rõ ràng là đòi hỏi về khâu chuẩn bị năm nay cao hơn hẳn, nhưng con số bị loại vẫn rất ít. Đó là điểm đáng mừng nhất mà chúng tôi có thể khẳng định các TT đủ thể lực và sức khỏe để di chuyển liên tục, bám sát các tình huống nhaỵ cảm có thể xảy ra.

* Còn về lực lượng GS thì sao. Liệu họ có đảm bảo vai trò “cánh tay nối dài” với BTC giải và ban Trọng tài trong việc kiểm soát, kiểm tra các TT?

- Tôi có thể nói rằng lực lượng GS năm nay sẽ có trách nhiệm nặng nề hơn hẳn. Không chỉ có nhiệm vụ chấm điểm, đánh giá tổ TT làm việc trên sân, họ còn chịu trách nhiệm nặng nếu phản ánh không đúng, không đủ và quản lý không chặt TT ở trong lẫn ngoài sân. Bởi ban Trọng tài tôn trọng cũng như đánh giá rất cao vai trò GS trong việc quản lý, kiểm tra và nhắc nhở anh em thật nghiêm khắc. Ngay cả chuyện anh em sinh hoạt ra sao cho điều độ, không vi phạm thời gian, điều lệ, cũng được nhắc nhở và xử phạt nặng tay nếu bị phát hiện.

* Còn riêng về việc nâng cao chế độ ăn uống, đi lại  lên đến 10 triệu đồng/trận được các TT đón nhận ra sao thưa ông?

- Việc nâng chế độ cho anh em TT, GS đã được đón nhận rất hồ hởi và vui mừng. Ngay việc quy định việc trả tiền theo từng trận, chỉ tính 4 ngày phục vụ chứ không tính gối đầu, sẽ chính xác và tránh dị nghị. Ngoài ra, anh em đều đến với nghề TT chủ yếu là “nghề tay trái”, theo đam mê là chủ yếu. Việc cấp vé máy bay đi – về ngay trước và sau trận đấu giúp họ sớm trở về gia đình, công việc chính cũng là cách hay. Khi đã không còn lo lắng quá nhiều chuyện phải lo bù đắp các khoản giữa các chuyến đi làm, tôi nghĩ các TT không còn bị phân tâm quá nhiều ngoài việc thổi sao cho tốt.

* Trong ngày cuối cùng, sự xuất hiện cán bộ Cục C45 về lời hứa “bảo vệ” anh em TT làm nhiệm vụ từ phía sau. Ông đánh giá thế nào về sự tham gia của một bên thứ 3 trong mùa giải năm nay?

- Tôi nghĩ đây là một bằng chứng khẳng định xã hội đang quan tâm tới việc thay đổi bộ mặt trong lực lượng TT. Việc cơ quan chức năng vào cuộc, hỗ trợ ban Trọng tài là điều quá tốt. Khi nghe lãnh đạo Cục C45 trao đổi nói chuyện trong buổi tập huấn cũng khiến anh em vui mừng, an tâm hơn khi làm việc. Thực ra các TT bị phía bên ngoài gây tác động rồi thay đổi là chủ yếu. Nên việc lãnh đạo Cục C45 đảm bảo an toàn cho anh em là một điều tốt. Chưa kể, một hành động “kép” vừa ngăn ngừa vừa răn đe để các TT không đi chệch khỏi quỹ đạo. Một biện pháp vừa phòng, vừa chống mà ban Trọng tài hoàn toàn ủng hộ và sẽ kết hợp chặt chẽ ngay từ bây giờ.

* Riêng về việc sử dụng công nghệ kỹ thuật hỗ trợ trao đổi giữa TT chính và TT biên có được áp dụng ngay thời điểm tới đây hay không?

- Trong cuộc trao đổi với  tôi, bầu Đức, bầu Kiên đều muốn trang bị thiết bị trao đổi giữa các TT với nhau. Đặc biệt bầu Đức rất muốn đưa hành động này sớm đi vào thực tiễn. Hiện tại, ban Trọng tài đang kiểm tra giá cả từ các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản… trước khi ký kết HĐ, vì có rất nhiều mẫu mã, giá cả cần phải kiểm tra kỹ. Tôi nghĩ việc có thiết bị trao đổi giúp tổ TT liên hệ làm việc tốt hơn. Nhưng sớm nhất phải tới trận đấu đầu tiên ở lượt về, việc này mới thực hiện, hoặc chậm hơn là đầu mùa giải 2013.

* Ông nghĩ việc chuẩn bị từ ban Trọng tài đến các TT đã ổn chưa. Và lực lượng GS, TT đã có thể thổi tốt ở mùa giải năm nay?

- Không thể nói trước điều gì, nhưng tôi tin anh em GS, TT sẽ làm tốt mọi việc. Bởi không khí đoàn kết, cởi mở và quyết tâm đã được thể hiện ngay trong các buổi tập huấn chuẩn bị. Ngoài ra, lực lượng giảng viên như Đoàn Phú Tấn, Bùi Như Đức… đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Riêng qua các bài “test”, 106/110 TT đã vượt qua tất cả các bài thi sức khỏe, thể lực, còn ở phần kiểm tra lý thuyết các tình huống trong ngày cuối cùng (16/12), đa phần các TT đạt điểm 16, 17/20 điểm tuyệt đối. Tôi thấy phần kiểm tra năm nay từ FIFA khó hơn rất nhiều, các TT vẫn làm tốt quả là đáng mừng. Và phần chuẩn bị tốt như thế, với nhiều đột biến từ chế độ, thái độ lẫn tâm huyết từ trên xuống dưới, tôi tin các GS, TT sẽ làm tốt nhiệm vụ ở V-League, giải hạng Nhất lẫn Cúp QG năm nay!

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc ban Trọng tài lẫn các TT có một mùa giải thực sự thành công, lấy lại lòng tin từ dư luận!

HỮU QUÝ (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm