Trước trận FLC Thanh Hóa - XSKT Cần Thơ: 'Ngày về' của những người ra đi

14/07/2015 14:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa ở vòng 16 Toyota V-League 2015 vào giữa tuần này được xem là “ngày trở về” rất thú vị của nhà cầm quân Vũ Quang Bảo với đội bóng mà mới cách đây vài tháng ông còn ngồi ghế nóng, và tiền vệ Lê Văn Thắng với nơi đã đào tạo và làm nên tên tuổi của cầu thủ đang dẫn đầu danh sách “dội bom” của V-League năm nay với 10 bàn thắng.

Đột ngột ra đi khi đội bóng xứ Thanh đang có phong độ và vị trí cao trên bảng xếp hạng để đến với XSKT Cần Thơ, HLV Vũ Quang Bảo lúc bấy giờ đã nhận được không ít những lời chỉ trích từ người hâm mộ ở Thanh Hóa.

Với vị trí là GĐKT, ông Vũ Quang Bảo trên thực tế vẫn đang rất vất vả với cuộc đua trụ hạng cùng XSKT Cần Thơ, nhưng chiến thắng gây sốc trên sân Than Quảng Ninh cuối tuần qua đã đem lại sự tự tin và hy vọng cho các cầu thủ trong nỗ lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Sự đầu tư bổ sung lực lượng, đặc biệt là ngoại binh phần nào đã đem lại sự khởi sắc cho đội bóng xứ Tây Đô. 2 chân sút ngoại của họ là Oseni và Sunday đã bắt nhịp tốt với lối chơi của cả đội, tận dụng được các cơ hội ghi bàn để tỏa sáng đúng lúc.

Ông Vũ Quang Bảo cho biết: “2 chiến thắng liên tiếp trước Đồng Nai và Than Quảng Ninh ở 2 vòng đấu gần đây là vô cùng quan trọng và quý giá với chúng tôi, góp phần giải tỏa rất nhiều gánh nặng tâm lý cho các cầu thủ. Cuộc đua trụ hạng còn rất cam go và sẽ còn những khốc liệt trước mắt vì vậy, 6 điểm giành được, trong đó có 3 điểm rất ngoạn mục trên sân Cẩm Phả hôm thứ Bảy sẽ giúp các cầu thủ XSKT Cần Thơ tự tin tới làm khách trên sân Thanh Hóa ở vòng 16. Đây sẽ là một thử thách rất lớn nhưng với sự nỗ lực của các cầu thủ và việc hiểu khá rõ về FLC Thanh Hóa sẽ là những yếu tố để XSKT Cần Thơ mạnh dạn đặt ra mục tiêu giành chiến thắng”.

Trong khi đó, một trong những cầu thủ có phong độ thi đấu không chỉ ổn định mà còn liên tục tỏa sáng trong màu áo của XSKT Cần Thơ là Lê Văn Thắng, cầu thủ trưởng thành từ đội bóng xứ Thanh. 10 bàn thắng ghi được kể từ đầu giải V-League năm nay là một minh chứng cho thấy vai trò và tầm ảnh hưởng của tiền vệ này với đội bóng miền Tây Nam bộ.

Sự tỏa sáng ấn tượng của Văn Thắng còn khiến không ít người hâm mộ, CĐV bóng đá xứ Thanh phải nuối tiếc. Cách đây 2 mùa giải, khi Văn Thắng đã tròn 23 tuổi và hết hợp đồng cầu thủ trẻ với Thanh Hóa, việc không tìm được tiếng nói chung với ông bầu Nguyễn Văn Đệ lúc bấy giờ đã khiến cầu thủ này chuyển sang thi đấu cho V.Ninh Bình.

Sau khi đội bóng này giải tán, Thanh Hóa đã muốn đưa Lê Văn Thắng trở lại từ giai đoạn 2 mùa giải 2014, nhưng thêm một lần nữa các bên tiếp tục không đạt được thỏa thuận với nhau. Để rồi, cầu thủ sinh năm 1990 này chuyển tới thi đấu và tỏa sáng trong màu áo của XSKT Cần Thơ.

Trong lần trở lại đối mặt với đội bóng quê hương lần này, Lê Văn Thắng hoàn toàn tự tin khi anh đang có phong độ ghi bàn rất ấn tượng cùng với Hoàng Đình Tùng, người đồng đội cũ và cũng là anh em đồng hương Nông Cống, người cũng đang tỏa sáng trong màu áo của FLC Thanh Hóa với 10 bàn thắng, bằng số lần lập công của Văn Thắng sau 15 vòng đấu.

Cuộc đối đầu, đua tranh giữa Văn Thắng và Đình Tùng, 2 trong số 3 chân sút đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn của Toyota V-League 2015 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và đáng chờ đợi.

Nhận xét về đội bóng xứ Thanh ở thời điểm hiện tại, cả GĐKT Vũ Quang Bảo và tiền vệ Lê Văn Thắng đều có chung quan điểm rằng: “FLC Thanh Hóa đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch tại V.League năm nay. Hơn nữa, đội bóng xứ Thanh đã có nhiều thay đổi tích cực, từ việc chuyển giao cho Tập đoàn FLC cho tới sự bổ sung Pape Omar và sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ như Thanh Bình, Hữu Dũng hay Xuân Hưng. Gặp FLC Thanh Hóa là rất khó khăn nhưng không có gì là không thể, XSKT Cần Thơ hoàn toàn tự tin có điểm ở trận này.

Toàn đội XSKT Cần Thơ đã có mặt ở Thanh Hóa từ tối Chủ nhật (12/7) và đã có buổi tập làm quen sân chiều qua (13/7).

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm