Trước Hoàng Đức, HLV Troussier có quyết định gây tranh cãi khi gạt bỏ 'vua sút phạt' Nhật Bản sau trận thua 0-5

24/11/2023 15:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Philippe Troussier là nhà cầm quân rất cứng rắn và không ít lần ông khiến tất cả phải bất ngờ vì quyết định của mình.

Quyết định gây tranh cãi kéo dài 20 năm của HLV Troussier

Trong tháng 11 năm nay, Quả bóng vàng 2021 Nguyễn Hoàng Đức đã không được HLV Philippe Troussier sử dụng ở 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 trước Philippines và Iraq. Đây là điều bất ngờ bởi Hoàng Đức được đánh giá là cầu thủ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Sau trận thua 0-1 trước ĐT Iraq hôm 21/11, HLV Troussier nói về việc không sử dụng Hoàng Đức: "Hoàng Đức chưa đáp ứng được yêu cầu chiến thuật ở thời điểm này. Cậu ấy có thể giành Quả bóng Vàng Việt Nam sắp tới nhưng tôi muốn cậu ấy đóng góp nhiều hơn nữa cho tập thể. Thời gian vừa qua tôi đã thúc đẩy Hoàng Đức và mong cậu ấy hiểu ý của tôi. Tôi không có ý dùng số lượng nhiều cầu thủ trẻ. Tôi chọn lọc 11 cầu thủ thi đấu trên sân gắn kết. Tôi có tiêu chí của riêng bản thân".

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Troussier gây bất ngờ với quyết định như vậy. HLV người Pháp từng gây xôn xao khi không điền tên Shunsuke Nakamura vào danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2002 dù tiền vệ này được xem là tài năng sáng giá của bóng đá xứ mặt trời mọc.

Chân sút sinh năm 1978 từng đoạt giải Cầu thủ hay nhất J-League 2000, góp mặt trong Đội hình tiêu biểu của J-League 1999 và 2000, có tên trong Đội hình xuất sắc nhất Asian Cup 2000, giải đấu mà anh và ĐT Nhật Bản vô địch. Tuy nhiên ngôi sao có khả năng sút phạt siêu đẳng ấy vẫn không được HLV Troussier lựa chọn cho World Cup 2002.

Việc Nakamura bị loại khỏi danh sách dự World Cup 2002 cũng khiến các CĐV Nhật Bản bất ngờ, khá giống với tình cảnh Hoàng Đức ở 2 trận đấu vừa qua của ĐT Việt Nam.

Trước Hoàng Đức, HLV Troussier có quyết định gây tranh cãi kéo dài 20 năm với 'vua sút phạt châu Á' và chuyện về bàn phản lưới nhà không tưởng ở World Cup - Ảnh 2.

HLV Troussier đã loại Nakamura khỏi danh sách 23 cầu thủ tham dự World Cup 2002

Thời điểm đó, dù Nakamura không có thể trạng tốt nhất nhưng nhiều người vẫn mặc định anh sẽ dự World Cup 2002. Không ai nghĩ HLV Troussier lại gạt bỏ ngôi sao xứ mặt trời mọc. Thậm chí suốt nhiều năm sau đó, việc Nakamura không dự World Cup 2002 vẫn là chủ đề bàn tán, tranh luận của các CĐV và báo chí Nhật Bản.

Cựu tiền vệ của ĐT Nhật Bản Junichi Inamoto sau này nhớ lại: "Tôi cứ nghĩ rằng Nakamura sẽ có mặt trong danh sách 23 cầu thủ ĐT Nhật Bản dự World Cup. Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên khi Nakamura bị loại".

Có thông tin cho rằng sau trận thua 0-5 của ĐT Nhật Bản trước ĐT Pháp vào ngày 25/3/2001, Nakamura đã bị HLV Troussier ngó lơ trong một thời gian. Thậm chí tiền vệ này bị cho là không đáp ứng được thể lực và không có chỗ đứng trong đội hình thiên về phòng ngự của "Phù thủy trắng".

Tờ Web Sportiva cho rằng Nakamura đã chơi không tốt ở trận thua này khi được bố trí đá hậu vệ biên trái (wing back). Thậm chí, khả năng phòng ngự không tốt của cầu thủ này còn bị cho là nguyên nhân dẫn tới thất bại của ĐT Nhật Bản.

"Troussier sau đó đã loại Nakamura khỏi danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2002. Đây chính là quyết định tàn nhẫn", tờ Web Sportiva viết.

Năm 2015, người phiên dịch của HLV Troussier, Florent Dabadie tiết lộ với tờ Football Channel của Nhật Bản rằng "Phù thủy trắng" không có ý định sử dụng Nakamura ở đội hình chính thức. Tiền vệ này cùng với Alessandro Santos bị xem là "cầu thủ thứ 23".

Trước Hoàng Đức, HLV Troussier có quyết định gây tranh cãi kéo dài 20 năm với 'vua sút phạt châu Á' và chuyện về bàn phản lưới nhà không tưởng ở World Cup - Ảnh 3.

Nakamura từng là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Nhật Bản

20 năm sau, HLV Troussier vẫn… tiếp tục nhận được câu hỏi về việc tại sao Nakamura không dự World Cup 2002. Năm ngoái, chia sẻ với truyền thông Nhật Bản về quyết định năm xưa của mình, HLV Troussier tuyên bố: "Trong quá khứ, tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi về việc không triệu tập Nakamura. Tôi đánh giá Nakamura là 1 cầu thủ tài năng nhưng cậu ấy bị chấn thương ở thời điểm đó".

HLV Troussier cũng bật mí cách mà ông lựa chọn đội hình dự World Cup. Tiêu chí đầu tiên là những người đá chính và có tối đa 15 cầu thủ. Tiêu chí thứ hai là các cầu thủ từ người thứ 16 đến 20, những người ngồi dự bị và có thể mang lại điều gì đó khác biệt khi vào sân. Những người còn lại trong danh sách triệu tập, theo HLV Troussier, là những người có khả năng "kết nối, xây dựng đội bóng".

"Cuối cùng trong danh sách là những cầu thủ hiếm khi thi đấu. Họ được giao nhiệm vụ kết nối đội bóng, mang lại sự đoàn kết ngay cả khi không có thời gian thi đấu", ông Troussier nhấn mạnh.

Về phần Nakamura, anh đã giành được chỗ đứng ở ĐT Nhật Bản sau khi HLV Troussier rời đi. Dưới thời HLV Zico, Nakamura đã trở thành cầu thủ quan trọng của ĐT xứ mặt trời mọc. Anh đã giúp ĐT Nhật Bản vô địch Asian Cup 2002, giải đấu mà anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Nakamura sau đó thi đấu ở World Cup 2006 và World Cup 2010.

HLV Troussier sinh ngày 21/3/1955 tại Pháp. Sau khi trở thành huấn luyện viên ở tuổi 28, ông đã dẫn dắt một số CLB và sau đó sang châu Phi làm việc. Thành công lớn nhất trong sự nghiệp của HLV Troussier là đưa ĐT Nhật Bản vào tới vòng 1/8 World Cup 2002. Ngoài ra, HLV Troussier còn giúp ĐT Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000. Gần đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp ông Philippe Troussier vào danh sách 10 HLV xuất sắc nhất lịch sử Asian Cup.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm