Trước giờ G, phim mới của Song Joong Ki dính nghi vấn đạo nhái ‘Game of thrones’

01/06/2019 19:48 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa) – Bộ phim bom tấn cổ trang được mong chờ nhất Biên niên sử Arthdal (Arthedal Chronicles) bị cáo buộc đạo nhái series phim truyền hình đình đám Game of thrones từ nội dung, trang phục cho đến bối cảnh.

5 lý do nhất định không thể bỏ lỡ bom tấn cổ trang của Song Jong Ki ‘Arthdal Chronicles’

5 lý do nhất định không thể bỏ lỡ bom tấn cổ trang của Song Jong Ki ‘Arthdal Chronicles’

Su nóng của mùa hè 2019 cũng không nóng bằng nhiệt độ lan tỏa của bom tấn truyền hình cổ trang ‘Arthdal Chronicles’.

Biên niên sử Arthdal (Arthdal Chronicles) là một dự án trọng điểm của đài tvN năm 2019, được đầu tư kinh phí lớn nhất từ trước đến nay cùng với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Song Joong Ki, Jang Dong Gun, Kim Ji Won... Phim dự kiến sẽ có 2 phần, thuộc thể loại giả tưởng huyền thoại kể về cuộc tranh giành quyền lực tại thành phố Arthdal, thủ đô Gojoseon (tên gọi cổ của Triều Tiên).

Chú thích ảnh
Poster của hai bộ phim có nhiều điểm trùng hợp về tạo hình

Tuy nhiên, trước giờ phát sóng chính thức, bộ phim được coi là bom tấn truyền hình đáng mong đợi nhất hè 2019 lại vướng phải vận đen khi bị nghi vấn đạo nhái series phim đình đám Game of thrones.

1. Tạo hình các nhân vật giống nhau đến lạ

Ngay từ những tấm hình poster và những đoạn teaser đầu tiên, khán giả đã nhận ra sự trùng hợp về tạo hình các nhân vật giữa Biên niên sử Arthdal Game of thrones.

Đầu tiên, phải kể đến tạo hình của tướng quân Ta Gonn (Jang Dong Gun) khá giống với nhân vật Jon Snow (Kit Harington). Từ mái tóc dài xoăn, bộ râu quai nón cho đến áo choàng màu đen đều có sự trùng hợp. Đặc biệt, phân cảnh khi nam tài tử Hàn Quốc ngồi trên ngôi vị khiến cho người hâm mộ của Game of thrones liên tưởng đến nhân vật Ned Stark (Sean Bean).

Chú thích ảnh

Tiếp đó là Eun Seom (Song Joong Ki) – nhân vật trung tâm của Biên niên sử Arthdal. Nhân vật này được cho là giống với Child of the forest (Đứa con của rừng).

Chú thích ảnh

Một nhân vật dường như thấy rõ hai phiên bản đó chính là mẹ Rồng Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) của Game of thrones và công chúa Taeilha (Kim Ok Bin) của Biên niên sử Arthdal. Cả hai nhân vật đều có tạo hình khá giống nhau từ trang phục và cho đến kiểu tóc, chỉ khác mỗi màu tóc mà thôi!

Chú thích ảnh

Không chỉ giống với mẹ Rồng, hình ảnh công chúa Taeilha mặc áo trùm đỏ còn còn được so sánh với Phù thủy đỏ Melisandre (Carice van Houten).

Chú thích ảnh

Ngoài ra, nam diễn viên Park Hae Joon xuất hiện với hình ảnh mặc áo khoác lông ngắn, mái tóc dài cùng hàng râu khá rậm và đặc biệt sử dung cung tên ngựa có điểm giống với Khal Drogo (Jason Momoa)  – thủ lĩnh của tộc người Dothraki.

Chú thích ảnh

2. Bối cảnh cũng na ná nhau

Bối cảnh và kiến trúc tòa thành trong Biên niên sử Arthdal cũng khá giống với Game of thrones. Hơn nữa, chủ đề sử thi cổ đại với các quyền năng pháp thuật của Biên niên sử Arthdal cũng được cho là xa lạ với văn hóa châu Á, nó liên quan nhiều đến vùng đất Âu – Mỹ nhiều hơn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Chỉ mới tunng teaser, công chúng đã phát hiện quá nhiều điểm trùng hợp đến lạ giữa hai tác phẩm. Đến thời điểm hiện tại, ê-kíp sản xuất của Biên niên sử Arthdal vẫn chưa lên tiếng về lùm xùm này.

Biên niên sử Arthdal sẽ được chính thức lên sóng vào lúc 19h vào thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình tvN, bắt đầu từ ngày 1/6.

Mai Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm