Trung vệ trụ cột của Barcelona nghỉ hết mùa vì chấn thương

01/04/2016 15:04 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Jeremy Mathieu đã tiến hành phẫu thuật thành công. Anh chia sẻ niềm vui này với người hâm mộ trên trang cá nhân. Tuy nhiên, thông tin về ngày trở lại của cầu thủ này mới là vấn đề.

Mathieu dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận giao hữu giữa tuyển Pháp và Nga. Ngay sau đó, Mathieu được đưa về Barcelona điều trị. Bác sĩ đội bóng xem xét và xác định Mathieu phải tiến hành phẫu thuật để chữa trị chấn thương. Mới đây, Barca ra thông báo Mathieu đã phẫu thuật thành công. Trên trang cá nhân, Mathieu cũng khoe ảnh anh sắp được xuất viện. Dù đang phải nhờ sự trợ giúp của cáng nhưng sức khỏe của Mathieu đã phục hồi.

Tuy nhiên, trong khi thông báo của Barcelona xác nhận Mathieu sẽ mất 6-8 tuần để hồi phục, thì bản thân cầu thủ người Pháp khẳng định anh chỉ cần 4 tuần. Có lẽ vì nôn nóng sớm trở lại để có thể cùng tuyển Pháp dự EURO 2016 nên Mathieu đã đặt mục tiêu hồi phục sớm hơn. Đó cũng là lý do khiến Mathieu lựa chọn hình thức phẫu thuật để có thể sớm trở lại.



Ca phẫu thuật cho Mathieu thành công tốt đẹp

Bác sĩ tại Barcelona đã đưa ra cho Mathieu và CLB 2 sự lựa chọn để chữa trị chấn thương của anh. Giải pháp thứ nhất là một phẫu thuật phức tạp để cấy ghép mặt khum vào đấu gối của Mathieu. Giải pháp này an toàn hơn nhưng thời gian phục hồi lâu hơn, khoảng từ 3-4 tháng. Dù mất thời gian nhưng phương pháp này đảm bảo sự hồi phục tốt cho mặt khum trong tương lai. Tất nhiên, lựa chọn này sẽ khiến Mathieu bỏ lỡ EURO 2016.

Giải pháp thứ 2 mạo hiểm hơn, nhằm loại bỏ các sụn đầu gối bị ảnh hưởng. Thời gian hồi phục sẽ nhanh hơn, từ 6-8 tuần, nhưng có nhiều rủi ro hơn cho tương lai của các cầu thủ. Lịch sử cho thấy nhiều cầu thủ thực hiện phương pháp này đều phải rút ngắn sự nghiệp của mình. Nhưng Mathieu đã lựa chọn mạo hiểm vì canh bạc EURO.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm