Trung vệ Dương Thanh Hào: 'Vì hoàn cảnh, tôi phải ra đi'

21/11/2014 13:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Xung quanh việc CLB Đồng Tháp và trung vệ Dương Thanh Hào vẫn chưa có buổi làm việc để dứt khoát chuyện tương lai, phóng viên Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với Thanh Hào.

* Chào Thanh Hào, Hào có thể cho biết tình hình hiện tại giữa Hào và CLB chủ quản?

- Hiện tại, tôi vẫn phải đợi câu trả lời và chờ buổi làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo CLB, vì sau ngày làm việc đầu tiên không có kết quả, tôi đã chủ động hẹn gặp nhiều lần với lãnh đạo thì họ chỉ trả lời là bận và từ chối gặp tôi.

* Vậy hướng giải quyết cụ thể của Hào sẽ như thế nào?

- Vì lúc đầu tôi cũng định xem ý kiến và cách làm việc của lãnh đạo thế nào, nhưng nhiều ngày qua, họ cứ trốn tránh và kéo dài thời gian nên tôi phải đành nhờ luật sư về làm việc trực tiếp với họ.

* Hào có thể cho biết lí do vì sao Hào quyết định ra đi, và đồng thời gửi đơn kiện CLB chủ quản của mình?

- Thật sự vì hoàn cảnh gia đình tôi hiện tại quá khó khăn, bản thân tôi phải lo cho gia đình, trong đó có ba, mẹ và 2 người chị tại quê nhà, cả nhà đang trông đợi vào tiền của tôi gửi về để chi trả cho kinh phí sinh hoạt hằng ngày, và trả tiếp phần nợ mà cách đây 4 năm gia đình mắc phải. Trong khi đó, tính đến hôm nay, đã 5 tháng mà CLB đã không trả lương cho tôi, tôi và gia đình không thể tiếp tục chờ CLB thêm được nữa, hiện tại tôi cũng phải sống bằng tiền mượn của một vài người bạn. 

Việc tôi quyết định gửi đơn xin CLB cho ra đi cũng vì gia đình, vì hiện tại tình hình đội bóng Đồng Tháp không ổn định và không thể lo chắc chắn chuyện tương lai của tôi. Tôi thì không sao, nhưng còn gia đình đang cần tôi, nên vì “chén cơm manh áo” mà phải làm thế.

Đồng Tháp chính là bệ phóng để giúp Thanh Hào (trái) có được tên tuổi như ngày hôm nay. Ảnh: Quang Nhựt

* Hào nghĩ sao về việc chính Đồng Tháp đã có công phát hiện để có một Thanh Hào như hôm nay?

- Tôi không bao giờ quên những gì mà CLB đã mang đến cho tôi, 4 năm qua tôi cũng đã cống hiến hết mình, khi chấn thương, ban lãnh đạo yêu cầu tôi ra sân, tôi cũng phải cắn răng chịu đựng băng chân lại để ra thi đấu vì Đồng Tháp. 4 năm không phải là một thời gian quá dài, nhưng nó đủ để trả ơn cho CLB, tôi cũng đã cố gắng hết sức mình, nhưng bạn cũng biết gia đình mới là trên hết. Tôi phải làm thế và mong người hâm mộ Đồng Tháp hiểu và thông cảm.

* Vậy giả sử Hào được phép ra đi thì Hào có kế hoạch gì cho mình chưa? Còn nếu CLB kiên quyết giữ Hào ở lại, Hào sẽ làm thế nào?

- Thật sự mà nói hiện tại thì trên tay tôi chưa có giấy quyết định thanh lý của CLB nên vẫn chưa biết tương lai mình thế nào. Bây giờ tôi phải cần phải tập luyện để lấy lại phong độ nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới nếu được ra đi, nhưng CLB cứ giữ chân tôi như thế này là đang làm khó cho tôi. Còn nếu bị giữ lại thì tôi không bảo đảm việc có ra sân thi đấu ở mùa giải sau hay không, có thể tôi sẽ nghỉ hết giai đoạn 1 nếu như bị giữ lại Đồng Tháp.

* Vậy Hào mong vụ việc này được giải quyết như thế nào?

- Qua đây tôi cũng mong lãnh đạo đội bóng hãy xem xét cho nguyện vọng ra đi của mình, tôi còn vì gia đình, vì tương lai. Sau những gì làm được cho Đồng Tháp 4 năm qua, giờ là đến lúc tôi phải lo tương lai của mình.

* Xin cảm ơn Thanh Hào về cuộc trao đổi này, chúc Hào thi đấu thành công.

Quốc Tài (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm