Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về vụ án Phương Hằng, Việt Á và vụ án tại Cục Lãnh sự

04/04/2022 20:36 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 4/4, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi với báo chí những thông tin liên quan về các vụ án dư luận quan tâm như: Vụ bà Nguyễn Phương Hằng, vụ Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, vụ xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11: Vận động bị can Hồ Thị Kim Thoa ra đầu thú

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11: Vận động bị can Hồ Thị Kim Thoa ra đầu thú

Chiều 2/12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, hiện cơ quan Công an đang tiếp tục tiến hành các biện pháp truy nã và vận động đầu thú đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa.

Về vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi. Tất cả các bị can bị tạm giam đã bước đầu nhận tội, phối hợp với cơ quan điều tra. Hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi, số lượng người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm các cơ quan, ban, ngành từ trung ương đến địa phương. Vụ án xảy ra trong thời gian dài, đặc biệt là thời gian mới bị bắt, một số đối tượng đối phó quyết liệt nên mất nhiều thời gian trong quá trình điều tra, xác minh sự việc.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan để làm rõ bản chất vụ việc. Bộ Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra, nếu có thông tin, tài liệu liên quan thì chủ động cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Chú thích ảnh
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an phát biểu. Ảnh minh họa: Minh Đức – TTXVN

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. 4 cán bộ Cục Lãnh sự bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ" gồm: Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1974, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao); Đỗ Hoàng Tùng (sinh năm 1980, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao); Lê Tuấn Anh (sinh năm 1982, Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao); Lưu Tuấn Dũng (sinh năm 1987, Phó trưởng Phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao). Mở rộng điều tra vụ án, ngày 25/3/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố về tội "Đưa hối lộ" đối với Hoàng Diệu Mơ (sinh năm 1980, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình). Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Đưa hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

Bên cạnh đó, tại họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng trao đổi thêm thông tin về các vụ án dư luận quan tâm như vụ bà Nguyễn Phương Hằng, vụ Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung điều tra, làm rõ và sớm đưa ra xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Trước đó, ngày 24/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Về vụ Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ, khi có kết quả sẽ thông tin sớm.

Xuân Tùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm