Trùng tu mộ Tutankhamun

12/11/2009 08:32 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Viện Bảo tồn Getty Conservation đã thông báo về dự án trùng tu khu mộ của pharaoh Ai Cập Tutankhamun (1343 - 1325 trước Công nguyên) kéo dài trong 5 năm.

Ông Zahi Hawass, Chủ tịch Hội đồng Tối cao về cổ vật Ai Cập, cho biết rằng tại khu mộ vốn được nhà khảo cổ Anh Howard Carter phát hiện năm 1922 đã xuất hiện nhiều đốm màu nâu làm hư hại các bức tranh trong đó.

Mỗi tháng có hàng ngàn du khách đến thăm di tích nằm ở Thung lũng của các vị vua này, tạo nên sức nóng và độ ẩm gây hư hại cho khu mộ hơn 3.000 năm tuổi.

Tutankhamun không phải là vị pharaoh quyền lực hay quan trọng nhất trong lịch sử Ai Cập nhưng các báu vật của nhà vua, những đồn đại về lời nguyền gây tai họa cho Carter và nhóm khảo cổ của ông đã tạo sự thu hút đặc biệt. Nhiều năm trở lại đây, các nhà khảo cổ đã cố gắng giải mã những câu hỏi về nguồn gốc của Tutankhamun và nguyên nhân cái chết của vị pharaoh này. Họ cho rằng có thể vị vua trẻ đã bị sát hại.



Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm