"Trung thu thành cổ" – Hơi thở truyền thống giữa lòng Xứ Đoài

06/10/2025 16:07 GMT+7 | Bạn cần biết

Tối 4/10, Đêm hội "Trung thu thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài" năm 2025 đã diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi của hàng vạn người dân và du khách thập phương. 

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và địa phương đến chung vui với thiếu nhi Sơn Tây.

"Trung thu thành cổ" – Hơi thở truyền thống giữa lòng Xứ Đoài - Ảnh 1.

Lãnh đạo thành phố, các Sở, Ban, Ngành và lãnh đạo địa phương, nhân dân tham dự đêm hội Trung thu.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND phường Sơn Tây, cho biết: "Việc tổ chức Tết Trung thu hằng năm cho thiếu niên, nhi đồng đã trở thành một nội dung không thể thiếu trong Nghị quyết của Đảng bộ và kế hoạch hoạt động của UBND phường Sơn Tây."

Đồng chí nhấn mạnh, Tết Trung thu năm nay là một trong những hoạt động nằm trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, nhằm tạo điều kiện để mọi trẻ em được vui chơi lành mạnh, phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, thân thiện và bình đẳng.

Các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em được triển khai rộng khắp trên địa bàn phường, đảm bảo tính an toàn – lành mạnh – bổ ích, đồng thời góp phần định hướng giáo dục các em gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp để trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn, được hòa mình vào không khí lễ hội, cảm nhận sự quan tâm của cộng đồng và xã hội.

"Trung thu thành cổ" – Hơi thở truyền thống giữa lòng Xứ Đoài - Ảnh 2.

Chương trình diễn ra trong không khí rộn ràng, náo nhiệt, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Trong đó, chương trình "Trung thu Thành cổ Sơn Tây - Xứ Đoài" năm 2025 được tổ chức gắn với không gian phố đi bộ quanh hào Thành cổ Sơn Tây, góp phần quảng bá văn hóa – du lịch địa phương. Sự kiện cũng là bước cụ thể hóa tinh thần Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021–2025."

Đêm hội diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như biểu diễn múa lân – rồng, hội thi mô hình đèn Trung thu với sự tham gia của 57 tổ dân phố, cùng các tiết mục văn nghệ, ca múa nhạc, trò chơi dân gian. Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên cùng chung vui với thiếu nhi Sơn Tây, tạo nên bầu không khí tưng bừng, rộn ràng sắc màu.

Các hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui cho thiếu nhi mà còn góp phần tái hiện, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; khơi dậy những nét đẹp của Tết Trung thu Hà Nội xưa, đồng thời hình thành một không gian văn hóa – điểm đến du lịch hấp dẫn cho nhân dân Sơn Tây và vùng phụ cận. Qua đó, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thế hệ măng non.

"Trung thu thành cổ" – Hơi thở truyền thống giữa lòng Xứ Đoài - Ảnh 3.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và phường Sơn Tây trao quà cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đêm hội, các đồng chí lãnh đạo thành phố và phường Sơn Tây đã trao 57 suất quà cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao thưởng cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích trong Hội thi đèn lồng Trung thu. Trong đó, tác phẩm "Cá chép trông trăng" của Tổ dân phố Tiền Huân xuất sắc giành giải Nhất của hội thi.

"Trung thu thành cổ" – Hơi thở truyền thống giữa lòng Xứ Đoài - Ảnh 4.

Tổ dân phố Tiền Huân xuất sắc giành giải Nhất của hội thi với tác phẩm "Cá chép trông trăng".

Đêm hội "Trung thu thành cổ Sơn Tây - Xứ Đoài" không chỉ là món quà ý nghĩa dành tặng thiếu nhi, mà còn thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm của Đảng, chính quyền và cộng đồng đối với trẻ em – những mầm non tương lai của đất nước. Từ thành công của chương trình năm nay, người dân Sơn Tây kỳ vọng đêm hội Trung thu sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển hơn nữa trong những năm tới, trở thành một thương hiệu văn hóa đặc trưng của vùng đất Xứ Đoài, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

Phạm Chung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm