Trung Quốc đưa Thiên Cung lên quỹ đạo Trái đất

30/09/2011 07:00 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 29/9, Trung Quốc đã phóng module Thiên Cung 1 vào quỹ đạo Trái đất, qua đó đặt bước tiến đầu tiên trong việc xây trạm không gian của riêng họ. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc đã chiếu cảnh tên lửa Trường Chinh 2F mang theo Thiên Cung 1 cất cánh rời khỏi bệ phóng nằm tại sa mạc Gobi. Việc phóng Thiên Cung 1 thành công còn nhằm chào mừng ngày Quốc khánh Trung Quốc (1/10).

Thiên Cung 1 nặng 8,5 tấn sẽ đóng vai trò là thiết bị thử nghiệm nhiều hoạt động trong không gian. Nó được xem là bước đi chuẩn bị cần thiết để Trung Quốc xây trạm vũ trụ riêng vào năm 2020. Nhằm đạt được mục tiêu đó, Thiên Cung 1, với vòng đời trong vũ trụ chỉ kéo dài 2 năm, sẽ thử nghiệm kết nối với tàu Thần Châu 8 không người lái vào cuối năm nay. Đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc tiến hành kết nối các tàu vũ trụ trong không gian. Nếu thành công, Thiên Cung 1 sẽ được kết nối với 2 tàu khác là Thần Châu 9 và Thần Châu 10 trong năm 2012, cả 2 tàu này sẽ có ít nhất 1 phi hành gia.

Giới quan sát nói rằng công nghệ kết nối các tàu vũ trụ trong không gian rất khó làm chủ bởi các con tàu này đều di chuyển với tốc độ lên tới 28.000km/h nên chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến chúng phá huỷ lẫn nhau. Nhà nghiên cứu người Pháp Isabelle Sourbes-Verger nhận định việc làm chủ kỹ thuật kết nối tàu trong không gian có thể khiến Trung Quốc có cơ hội tiếp cận với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Nhưng bà cho rằng Trung Quốc sẽ chưa đủ trình độ để kết nối với ISS, ít nhất là trong 5 năm tới.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm