Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.
Cụ thể, từ ngày 26-27/6, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%, thời gian nắng nóng từ 9-19 giờ.
Cảnh báo, nắng nóng: nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích lúa hè thu ở Hà Tĩnh bị khô hạn. Trong ảnh: Một thửa ruộng xuất hiện các vết nứt chân chim do thiếu nước. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Ngày 25/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như trạm: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40.5 độ C, Quỳ Hợp và Con Cuông (Nghệ An) 40.2 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 40.5 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45-55%.
Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầusử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10 - 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.
Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng... Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh...
Nhiều khu vực sẽ đón "mưa vàng" sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm
Từ ngày 26/6, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ, trong khi khu vực Trung Bộ dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sau thời gian nắng nóng vào sáng và chiều, về chiều tối và đêm nay khả năng xuất hiện "mưa vàng" ở nhiều khu vực giúp giảm nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm.
Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn cho biết, chiều tối và đêm 25/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Riêng khu vực Hà Nội tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Chiều và tối 25/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.
Dự báo xa hơn về tình hình mưa từ đêm 26/6 đến 4/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả thủ đô Hà Nội) từ đêm 26/6 đến 30/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng từ đêm 26/6 đến đêm 28/6, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ 1/7, có mưa rào và dông vài nơi.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ khoảng ngày 30/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
"Như vậy, theo dự báo, mưa dông và cục bộ có nơi mưa to đến rất to khả năng xuất hiện trong những ngày tới tại các khu vực nêu trên, cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Vũ Anh Tuấn lưu ý.
Cũng theo Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa, trong tháng 6, mưa lớn diện rộng sẽ tiếp tục xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ; các khu vực khác mưa rào và dông phổ biến xuất hiện cục bộ. Tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-25%; riêng khu vực Bắc Bộ và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa-Nghệ An phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-10%.
Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.