Các ĐTQG

“Trục xoay” Công Minh

02/12/2009 11:14 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cũng tựa như chức năng của Tài Em ở ĐTVN trước đây hay hơi hướng của Minh Châu vậy, Công Minh sẽ đảm đương một trong những vị trí then chốt của U23 VN tối nay.

Sơ đồ 4 – 5 – 1 (hay 4 – 1 – 4 – 1 cũng gần như thế) thì Công Minh là cầu nối giữa tuyến tiền vệ và hàng hậu vệ. Nhiệm vụ của Minh khá rõ ràng: đánh chặn, “dọn dẹp” trước hàng phòng ngự đội nhà. Nếu Minh chơi tốt thì tuyến phòng ngự sẽ được giảm tải rất nhiều trong những pha bóng mà đối thủ tổ chức đánh trung lộ.

Đồng thời, khi cần nghiêng đội hình phòng ngự, Minh sẽ lệch hẳn sang một bên, lúc hậu vệ biên dâng cao tấn công và chưa về kịp thì Minh có nhiệm vụ trám chỗ, bọc lót. Để chơi được nhiều vai thì Công Minh cần rất nhiều kỹ năng.


Công Minh (34) sẽ là tấm lá chắn trước hàng thủ - Ảnh:QK

Sức mạnh cơ bắp, sự lì lợm trong tranh chấp tay đôi cũng như khả năng xoay trở là những điểm mạnh của Minh. Tất nhiên, cả khi bị “đánh” dồn dập, Công Minh sẽ không cô đơn ở khu giữa sân vì có 2 vệ tinh xung quang là Thanh Hưng và Thái Dương (hoặc Quý Sửu).

Công Minh không sở hữu những đường mở bóng dài, chuyển hướng tấn công chuẩn xác (như Thanh Hưng). Đây có lẽ là điểm yếu lớn nhất của Minh. Nhưng HLV Calisto cũng không yêu cầu Công Minh phải làm được những điều này. Ở vị trí của Minh thì chơi tròn vai thôi cũng là quá thành công rồi. Trong vai trò trục xoay, sự dẻo dai là yếu tố tiên quyết.

Trước đây, vai trò “trục xoay” của U23 Việt Nam từng được giao cho Thanh Hưng. Cơ bản, Hưng đã thực hiện thiên chức này không tồi nhưng như thế vẫn bị cho là phí phạm. Lý do: Thanh Hưng sở hữu những cú sút xa sấm sét, với đường đi của trái bóng rất khó đoán, cùng ý niệm tấn công được nâng cao. Và khi chưa thể có Trọng Hoàng trong đội hình chính thì Hưng được yêu cầu dâng cao, để áp sát khung thành đối phương từ tuyến 2. Cho đến lúc này, giải pháp ấy vẫn rất hữu hiệu.

TÙY PHONG (từ Vientiane)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm