(TT&VH Online) - Nhập cuộc đầy quyết tâm và chơi tấn công cởi mở để tìm kiến chiến thắng đầu tiên ở bảng tử thần, nhưng các cầu thủ Italia chỉ đủ sức giành được 1 trận hòa khá vất vả trước đối thủ khó nhằn như Romania.
Sau trận thua tan nát trước Hà Lan, ĐT Italia trận này đã có đến 5 thay đổi trong đội hình xuất phát khi Alessandro Del Piero, Simone Perrotta, Daniele De Rossi, Fabio Grosso và Giorgio Chiellini đã được đá chính (Del Piero đeo băng đội trưởng) thay thế vị trí của Antonio Di Natale, Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Andrea Barzagli và Marco Materazzi.
Các CĐV Italia hy vọng đội nhà chiến thắng
Với Grosso ở cánh trái và Pirlo hoạt động năng nổ ở giữa sân, Italia đã đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay đầu trận. Tuy nhiên những pha phối hợp của đội bóng Áo Thiên thanh đã gặp sự chống trả quyết liệt của hàng thủ Romania. Phút thứ 9 từ đường chuyền của Perrotta, Del Piero đã có cơ hội uy hiếp cầu môn "đội khách", nhưng pha dứt điểm của anh không thành công.
Chơi áp sát và tập trung số đông ở phần sân nhà, Romania đã tạo được những tình huống phản công đáng kể, trong đó phút thứ 15 Mutu suýt trừng phạt hàng thủ Italia trong tình huống đối mặt với thủ môn, nhưng Buffon đã chặn được cú sút bóng ở góc hẹp của tiền đạo số 10 đối phương. Chỉ 5 phút sau, đến lượt Chivu (5) sút phạt chếch bên cánh phải, bóng đập chân hậu vệ Panucci chạm cột dọc trong nỗi tiếc nuối của các CĐV Romania.
Cầm được bóng nhiều hơn và lên biên khá nhịp nhàng, Italia đã có những cơ hội từ các pha lật bóng cho các tiền đạo, nhưng Luca Toni đã bỏ lỡ cơ hội với pha đánh đầu chệch cột dọc ở phút 27.
Del Piero gặp phải sự đeo bám quyết liệt của hàng thủ Romania
Đá chắc chắn ở phần sân nhà, Romania cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt khi những pha phản công nhanh của "đội khách" đã đẩy hàng thủ Italia thỉnh thoảng bị giật mình. Phút 29, trung vệ Razvan Rat (3) đã tung cú sút xa đi sát cột dọc.
Gần cuối hiệp 1, Italia dồn ép liên tục khi ở phút 39 Toni đánh đầu chuyền bóng thuận lợi trong vòng 16m50, nhưng Perrotta xử lý chậm để hậu vệ Romania phá bóng chịu quả phạt góc.
Phút 45+2, từ tình huống đội nhà được hưởng phạt góc, Luca Toni đã đánh đầu đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận khi có 3 cầu thù áo xanh đã rơi vào tình thế việt vị.
Có thể thấy, Italia đã chơi lấn lướt trong hiệp 1, nhưng các chân sút của đội quân của ông Donadoni chưa đủ sắc sảo để hiện thực hóa các cơ hội của đồng đội. Trong khi ấy, sự liên kết giữa các tiền vệ trung tâm và cặp trung vệ chưa mấy ăn ý khiến Romania có đất triển khai bài phòng ngự-phản công. Ở 45 phút đầu tiên, "lão tướng" Del Piero di chuyển khá rộng và đã có những pha phối hợp khá nhuyễn với đồng đội. Tuy nhiên, tuổi tác đã hạn chế phần nào sự nhạy cảm, nhanh nhẹn trong việc chọn vị trí, và khả năng tranh chấp tay đôi của anh.
Vào hiệp 2, Italia vẫn tấn công dồn dập ngay từ đầu và liên tiếp được hưởng phạt góc. Nhưng bài treo bóng từ hai biên vào cho Toni đánh đầu dường như đã bị các hậu vệ Romania hóa giải.
Hai đội liên tiếp có những tình huống thay người khi Perrotta (20) rời sân cho Cassano (18) thế chỗ, còn Nicolita (16) vào thay Petre (7) bên phía Romania.
Vẫn những pha phản công quen thuộc, các chân sút Romania đã có cơ hội "trừng phạt" hàng thủ già nua của Italia ngay đầu hiệp 2. Phút 55, từ pha đá phạt trực tiếp của Petre (Romania) từ giữa sân, hậu vệ Zambrotta phạm sai lầm ngớ ngẩn khi đánh đầu hơi đuổi về cho thủ môn và Mutu (10) áp sát ngay sau đã nhanh như cắt ập vào đoạt bóng sút tung nóc lưới mở tỷ số cho Romania.
Mutu vừa được ăn mừng bàn thắng
Tuy nhiên, chỉ đúng 1 phút sau, khi Italia được hưởng phạt góc, trung vệ Panucci đã băng vào hạ gục thủ môn Lobont.
thì Panucci đã lập lại thế cân bằng cho Italia
Cầm được bóng, các cầu thủ Italia đã tổ chức được những tình huống sóng gió về cầu môn Romania. Phút 75, De Rossi đánh đầu nguy hiểm từ khoảng cách hơn 5m, nhưng thủ môn Lobont đã xuất sắc cản phá. Những pha hãm thành lên tục của đội bóng áo Thiên Thanh đã đẩy đối thủ vào thế chống đỡ vất vả.
Phút 81, Romamia được hưởng quả penalty nhưng Mutu đã không thể thắng được Buffon từ chấm đá phạt 11m. Cơ hội "trời cho" đã trôi qua trong sự tiếc nuối tột độ của Mutu và đồng đội.
Phút 86, Toni đã ngã trong vòng 16m50 sau pha phối hợp với De Rossi, nhưng trọng tài Tom Henning không cho Italia lợi thế tương tự như trước đó Romania được hưởng. Ở cuối trận, các cầu thủ Italia đã bất lực trong việc khoan thủng hàng thủ Romania và đành chấp nhận chia điểm với đối thủ.
Đã thể hiện lối chơi tấn công có đường nét hơn và quyết tâm hơn hẳn so với trận gặp Hà Lan, nhưng Italia vẫn gặp nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm. Luca Toni tỏ ra vô duyên trong nhiều tình huống, trong khi khả năng công phá từ các vị trí khác chưa đủ sức để hàng thủ Romani phải rối loạn. Trên thực tế, bài đánh biên của Italia đã không mấy hiệu quả trước các hậu vệ Romania chơi tập trung và hỗ trợ tốt cho nhau. Nếu Buffon không xuất sắc trong pha đá phạt đền của Mutu, có lẽ người Italia đã phải nhận trận thua đau thứ 2 ở EURO 2008.
Đội hình xuất phát:
Italia: 1-Gianluigi Buffon; 19-Gianluca Zambrotta, 4-Giorgio Chiellini, 2-Christian Panucci, 3-Fabio Grosso; 10-Daniele De Rossi, 21-Andrea Pirlo, 20-Simone Perrotta (18-Antonio Cassano 57); 16-Mauro Camoranesi (13-Massimo Ambrosini 85), 7-Alessandro Del Piero (15-Fabio Quagliarella 77); 9-Luca Toni
Romania: 1-Bogdan Lobont; 2-Cosmin Contra, 15-Dorin Goian, 4-Gabriel Tamas, 3-Razvan Rat; 5-Cristian Chivu, 8-Paul Codrea, 6-Mirel Radoi (20-Nicolae Dica 25), 7-Florentin Petre (16-Banel Nicolita 59); 10-Adrian Mutu (11-Razvan Cocis 88), 21-Daniel Niculae.
Trọng tài: Tom Henning Ovrebo (Na Uy).
Thẻ vàng: Italia: Pirlo Andrea, De Rossi Daniele; Romania: Mutu Adrian , Chivu Cristian, Goian Dorin
Bàn thắng: Italia- Panucci 56', Romania- Mutu 55'
Thông số kỹ thuật
Italia |
|
Romania |
1 |
Bàn thắng |
1 |
2 |
Thẻ vàng |
3 |
0 |
Thẻ đỏ |
0 |
4 |
Cú sút trúng cầu môn |
5 |
12 |
Phạm lỗi |
19 |
12 |
Phạt góc |
5 |
6 |
Việt vị |
4 |
34' 57'' |
Thời gian kiểm soát bóng |
30' 53'' |
53% |
Tỷ lệ kiểm soát bóng |
47% | |
TT&VH Online