TRỰC TIẾP nữ Việt Nam vs nữ Myanmar - VTV6 trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á (15h00, 17/07)

17/07/2022 16:52 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

TRỰC TIẾP nữ Việt Nam vs nữ Myanmar - VTV6 trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á (15h00, 17/07). Xem bóng đá trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Myanmar. Trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá nữ Thái Lan vs nữ Philippines, chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á (18h30, 17/07)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá nữ Thái Lan vs nữ Philippines, chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á (18h30, 17/07)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá nữ Thái Lan vs nữ Philippines, chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á (18h30, 17/07). Xem trực tiếp bóng đá hôm nay. VTV6 trực tiếp chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á

 

Bóng đá nữ Đông Nam Á 2022, Tranh giải ba

* 15h00, 17/7: Nữ Việt Nam 3-4 Myanmar

Chung kết

* 18h30, 17/7: Nữ Thái Lan vs Philippines

Trực tiếp nữ Thái Lan vs Philippines

Soi kèo, nhận định nữ Thái Lan vs Philippines

 

Hết giờ. Tuyển nữ Myanmar thắng 4-3 và giành hạng Ba. 

Chú thích ảnh

Hiệp 2 được bù giờ 3 phút! 

88': VÀO! Tỉ số là 4-3 cho nữ Myanmar. Thủ môn Kim Thanh bắt bóng không tốt sau cú sút xa của đối phương. Saw Thaw Thaw lao vào đá bồi tung lưới nữ Việt Nam.

Chú thích ảnh

83': VÀO! Tỉ số được cân bằng 3-3. Thủ môn Kim Thanh của Việt Nam bắt không dính bóng và để cho cầu thủ đối phương đá bồi tung lưới.

Chú thích ảnh

 

82': VÀO! Tỉ số là 3-2 cho tuyển nữ Việt Nam. Thủ môn của nữ Myanmar mắc sai lầm trong đường chuyền cho đồng đội. Sau khi Huỳnh Như lao vào gây sức ép, cô đã phá bóng đúng vị trí của Hải Yến và cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Chú thích ảnh

79': KHÔNG VÀO! Hoàng Thị Loan dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

74': Tuyển nữ Myanmar có pha tấn công nguy hiểm. Bóng vừa đi cắt ngang khung thành của thủ môn Kim Thanh.

69': Tuyển nữ Việt Nam giành lại thế trận và gây sức ép lên phần sân đối phương ở những phút vừa qua.

63': Tuyển nữ Việt Nam thay người. Thủ môn Kim Thanh vào thay cho Khổng Thị Hằng. Trong khi đó, Chương Thị Kiều vào thế chỗ Thu Thương.

58': VÀO! Tỉ số là 2-2. July Kyaw đánh đầu ngược khiến bóng dội cột dọc khung thành tuyển nữ Việt Nam. Saw Thaw Thaw sau đó lao vào đá bồi tung lưới thủ môn Khổng Thị Hằng. 

 

Chú thích ảnh

55': KHÔNG ĐƯỢC! Saw Thaw Thaw thoát xuống dứt điểm sau đường chuyền dài của đồng đội nhưng bóng đi không quá khó với thủ môn Khổng Thị Hằng. 

50': Hải Yến tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm nhưng thủ môn đối phương đã bắt gọn.

Hiệp 2 bắt đầu! 

Hiệp 1 kết thúc. Tuyển nữ Việt Nam đang dẫn trước 2-1 nhờ cú đúp của Huỳnh Như.

Chú thích ảnh

40': VÀO! Huỳnh Như cứa lòng tung lưới nữ Myanmar. Tỉ số là 2-1 cho tuyển nữ Việt Nam.

32': Tuyển nữ Myanmar đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân của tuyển nữ Việt Nam ở những phút vừa qua. Ý định chơi phòng ngự phản công của họ đã bị phá sản sau khi Huỳnh Như ghi bàn.

28': KHÔNG VÀO! Huỳnh Như đánh đầu trong vòng cấm nhưng thủ môn của tuyển nữ Myanmar đã cứu thua thành công. 

24': VÀO! Tỉ số được cân bằng 1-1. Hậu vệ của nữ Myanmar phá bóng không dứt khoát và Huỳnh Như đã ập vào đá bồi tung lưới đối thủ. 

20': Tuyển nữ Việt Nam chơi ép sân ở những phút vừa qua nhưng chưa thể tạo ra cơ hội nguy hiểm.

17': KHÔNG VÀO! Hải Yến vô lê trong vòng cấm của đối phương nhưng bóng đi thiếu chính xác.

10': VÀO! Tuyển nữ Myanmar bất ngờ vươn lên dẫn trước 1-0 sau tình huống dứt điểm cận thành.

Chú thích ảnh

Hiệp 1 bắt đầu! 

+Đội hình ra sân của tuyển nữ Myanmar

Chú thích ảnh

 

+Đội hình ra sân của hai đội

Chú thích ảnh

ĐT nữ Việt Nam lấy lại tinh thần, hướng đến HCĐ tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á

Chiều 16/7, ĐT nữ Việt Nam có buổi tập duy nhất chuẩn bị cho trận tranh HCĐ gặp ĐT nữ Myanmar. Sau khi cân nhắc các yếu tố về chuyên môn, ban huấn luyện quyết định tiếp tục cho các cầu thủ tập tại khách sạn Crimson, thay vì di chuyển tới một sân tập nhân tạo bên ngoài. Tuy nhiên, khác với các buổi tập thể lực khác tại khách sạn, chiều nay, HLV Mai Đức Chung cho các học trò tập nhiều hơn với bóng và các kỹ thuật xử lý. Trước buổi tập, HLV Mai Đức Chung có những lời dặn dò, động viên toàn đội có gắng, nỗ lực thi đấu bằng ý chí và tinh thần đoàn kết với mục tiêu giành HCĐ.

Vấn đề hồi phục cũng là nội dung tiếp tục được ban huấn luyện tập trung chú ý. Sau buổi tập, các cầu thủ được thả lỏng bể bơi và ngâm đá phục hồi nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho trận đấu ngày mai.

Nhìn chung, tinh thần của toàn đội tương đối ổn sau một đêm nghỉ ngơi. Các cầu thủ hiểu rõ chặng đường trước mắt mới là quan trọng và cố gắng động viên nhau cho trận đấu sắp tới.

ĐT nữ Myanmar là đối thủ không còn xa lạ với ĐT nữ Việt Nam. Ngay tại vòng bảng, đội bóng của chúng ta đã giành chiến thắng 4-0 để đứng nhất. Trong quá khứ, đội bạn là đối thủ khó chịu và mỗi lần gặp nhau hai đội luôn tạo ra một trận đấu kịch tính, căng thẳng về mặt chuyên môn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, chất lượng chuyên môn của ĐT nữ Việt Nam đã được cải thiện và thầy trò ông Mai Đức Chung thường có chiến thắng trước đối thủ này. Ở SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, ĐT nữ Việt Nam cũng đánh bại đối thủ ở bán kết trước khi tiếp tục giành chiến thắng trước Thái Lan để bảo vệ thành công HCV.

Chú thích ảnh

----

Thất bại 0-4 ở trận bán kết gặp nữ Philippines đã khiến tuyển nữ Việt Nam trở thành nhà cựu vô địch ở Đông Nam Á. Đây là trận đấu mà tuyển nữ Philippines thể hiện sự vượt trội về mặt thể lực so với các cô gái Việt Nam. Không còn giống như ở SEA Games 31, nữ Philippines thi đấu gắn kết hơn nhiều và trở thành một đối thủ rất khó chịu.

Chú thích ảnh

Tại buổi họp báo sau trận bán kết, HLV Mai Đức Chung thừa nhận: “Tôi đã nói sau trận đấu với Myanmar vừa qua rồi, gặp đội chủ nhà là một trận đấu khó khăn. Hôm nay đội tuyển Việt Nam thua toàn diện và tôi là HLV trưởng xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Chúng tôi chỉ có 1 ngày chuẩn bị cho trận bán kết còn với Philippines là hai ngày, đó là một thiệt thòi của đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng sức của các cầu thủ Việt Nam trận đấu này không bằng đội chủ nhà Philippines và chúng tôi phải đón nhận thất bại”.

Gác lại nỗi buồn thua trận, tuyển nữ Việt Nam hướng tới trận tranh hạng Ba trước nữ Myanmar. Đây là đối thủ mà tuyển nữ Việt Nam đã thắng 4-0 ở trận cuối vòng bảng. Với đẳng cấp vượt trội, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới việc giành hạng Ba.

HLV Mai Đức Chung phát biểu về trận tranh hạng Ba: “Chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình. Các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức để giành được huy chương Đồng. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ phải vực dậy tinh thần để thi đấu với Myanmar”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm