Trực tiếp bóng đá MU vs Man City: Trói chặt những đôi chân ở Old Trafford

08/03/2020 15:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ nhớ của Pep Guardiola dù luôn chật chội vì những ý tưởng bóng đá thì chắc hẳn vẫn có những khoảng trống mà có lẽ ông chưa thể lấp đầy được, đó có thể là hai thất bại trước MU ở mùa bóng này, ngay tại sân Etihad.

Trực tiếp bóng đá MU vs Man City: Matic quan trọng cỡ nào với MU?

Trực tiếp bóng đá MU vs Man City: Matic quan trọng cỡ nào với MU?

Ole Gunnar Solskjaer đã học được những bài học đắt giá trong các cuộc đối đầu gần nhất với Man City khi MU thể hiện những gương mặt rất khác lúc có và không có Nemanja Matic trong đội hình.

Lịch thi đấu bóng đá và kết quả Ngoại hạng Anh vòng 29

* 21h00 ngày 8/3: Chelsea vs Everton (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 23h30 ngày 8/3: MU vs Man City (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

*3h00 ngày 10/3: Leicester vs Aston Villa (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

Xem bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

Sau Juergen Klopp, HLV người Tây Ban Nha có vẻ như không thật sự thoải mái trong mỗi lần đối đầu với đội bóng áo đỏ của Ole Solskjaer, người chẳng cần phải tỏ ra là một thiên tài chiến thuật hay một tay cự phách trên ghế chỉ đạo cũng có thể hủy hoại Man City theo bất cứ cách nào mà mình muốn, và mỗi chiến thắng của MU thì không phải là ăn may.

Ai nói Ole ăn may?

Không thể may mắn đến hai lần để đánh bại nhà vô địch nước Anh tại Etihad ở hai đấu trường khác nhau. Khi bạn đến một sân đấu và lặp đi lặp lại chiến thắng trước một đội bóng thuộc dạng toàn năng như Man City, bạn hẳn là cần phải có một kế hoạch đặc biệt, một thứ vũ khí chết chóc nào đó ở trong tay. Dĩ nhiên rồi, với Ole, đó là tốc độ, sự trẻ trung và khả năng tạo ra sự hỗn loạn cho hệ thống chơi bóng của Pep Guardiola.

Marcus Rashford, Anthony Martial hay Greenwood đã khiến hệ thống phòng ngự của Man City quay như chong chóng, các hậu vệ nhiều kinh nghiệm của Pep không biết làm thế nào để chặn được những pha đi bóng kĩ thuật ở tốc độ cao của Rashford hay Martial trong vòng cấm, và Man City sau đó nhận một kết cục thê thảm.

Solskjaer và MU đã phải chịu rất nhiều những mất mát từ chấn thương của Paul Pogba và Marcus Rashford, nhưng giờ thì Solskjaer đã có Bruno Fernandes, một nhân vật chắc chắn khiến Pep phải khổ sở để tìm ra giải pháp cô lập và hạn chế tầm hoạt động của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Người sẽ đóng vai trò như một sứ đồ để truyền tới các đồng đội những ý tưởng bóng đá mà HLV người Na Uy muốn hiện thực hóa trên sân cỏ, đó là sự đa dạng và khả năng kiểm soát những chi tiết nhỏ nhất. Một kiểu cầu thủ mà khi nhìn vào đó, Solskjaer có thể ung dung để tận hưởng trận đấu từ ghế chỉ đạo.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola sẽ gặp khó khăn trước Ole?

Và anh cũng đã tự thay đổi mình, để trở nên khó dự đoán hơn bao giờ hết. MU dù luôn chơi rất hay trong những trận đối đầu với các đối thủ lớn vẫn bị coi là thiếu độ tinh quái và quá ít tiểu xảo để có thể trở thành một đội bóng cứng rắn trong mọi cuộc tranh tài. Nhưng sau thất bại trước chính Man City ở bán kết cúp Liên đoàn, Solskjaer đã “chơi trò miệng lưỡi” khi buộc tội Pep Guardiola yêu cầu các học trò phạm lỗi kĩ thuật với MU, với những cú đá vào gót chân để triệt hạ những pha phản công của MU. Nó không chỉ là tự vệ mà là cách để ném Guardiola lên giàn thiêu của những lời chỉ trích từ công luận hoặc bị coi là một gã đểu với bộ mặt hiền hậu.

Tuyên ngôn của Pep

“Họ (MU) xây dựng kiểu chơi dựa vào những cầu thủ tốc độ, những người có thể chạy như vận động viên ở trên sân, và khi Rashford hay Martial có khoảng trống để tăng tốc thì họ là đội bóng hay nhất thế giới”, Pep Guardiola cũng biết cách châm chọc đối thủ bằng cách hạ thấp ý tưởng bóng đá của Solskjaer, “Tôi không chuẩn bị cho trận derby với ý nghĩ không cho họ chạy. Chúng tôi tới đó và cố gắng chơi theo cách của mình để có được chiến thắng”.

Rõ ràng là Pep Guardiola bị ngứa ngáy kinh khủng khi nhìn thấy hệ thống bóng đá và những ý tưởng của mình bị bẻ gãy một cách dễ dàng bởi những anh chàng chạy như bay trên sân của Solskjaer. MU là đội bóng mạnh mẽ, có khả năng chơi với cường độ cao trong 90 phút, và tốc độ của đội bóng áo đỏ là kẻ thù đáng sợ với những hậu vệ chậm chạp của Man City.

Cả thế giới đã biết Man City sẽ chơi như thế nào, tấn công ra sao và ai là người quan trọng nhất ở trên sân (Kevin de Bruyne), nhưng đôi khi chịu đựng vẫn là một giải pháp để đạt được mục tiêu, như cách họ đã làm trước Real Madrid ở Champions League.

Pep chấp nhận thử thách của đối thủ và tìm ra cách để giảm thiểu những nguy cơ trước khung thành của Ederson, ông có thể phủ nhận lời buộc tội từ người đồng nghiệp nhưng không thể chối bỏ kế hoạch phạm lỗi chiến thuật ở những khu vực ít nguy hiểm, vì nếu không phạm lỗi thì không còn là bóng đá nữa.

Tiểu xảo một chút không phải là từ bỏ bản thể, mà đó là cách để nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Và khi Man City chưa chắc đã có đủ vũ khí để đánh bại một đội chủ nhà đã sẵn sàng xé toang họ một lần nữa thì phạm lỗi chiến thuật có thể là cách tốt nhất để khắc chế MU.

2 Ole Gunnar Solskjaer là HLV duy nhất đánh bại được Manchester City của Pep Guardiola hai lần trong cùng một mùa giải tại sân Etihad.

254 Với bàn thắng vào lưới Sheffield tại Cúp FA, Sergio Aguero đã vượt qua Wayne Rooney (253) trở thành tiền đạo ghi nhiều bàn nhất cho hai câu lạc bộ lớn nhất ở thành phố Manchester.

Anh Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm