Trọng tài trận Hà Nội – Quảng Nam bị bắt vì liên quan đến dàn xếp tỷ số

21/11/2017 18:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài chính Pummarin Khamruen, người vừa điều khiển trận đấu giữa Hà Nội FC và Quảng Nam tại vòng 25 V.League 2017 (19/11) đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ do liên quan đến dàn xếp tỷ số tại Thai League.

Ông Khamruen là 1 trong 12 người bị bắt giữ bao gồm 5 cầu thủ, 2 trọng tài và 5 lãnh đạo các đội bóng tham dự Giải VĐQG Thái Lan 2017 (Thai League 1).

Trọng tài Pummarin Khamruen được mời điều khiển trận đấu giữa Hà Nội FC và Quảng Nam tại vòng 25 V.League 2017 vì tính chất quan trọng liên quan đến cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, ở trận đấu này, HLV Hoàng Văn Phúc cũng lên tiếng chê trọng tài người Thái Lan điều khiển không tốt.

Trước đó, ông Khamruen còn bắt chính trận đấu giữa U22 Việt Nam và U20 Argentina diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Tháng 7/2017).

Chú thích ảnh
Ông Khamruen đã được công nhận là trọng tài FIFA
Thuê trọng tài ngoại, xây nhà từ nóc

Thuê trọng tài ngoại, xây nhà từ nóc

Theo ông Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc, trong 3 vòng cuối V-League 2017, BTC sẽ thuê trọng tài (TT) ngoại, bắt một số trận then chốt...

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot rất lấy làm tiếc về chuyện này. Tuy nhiên, ông khẳng định “một cơ thể bị bệnh phải được điều trị và có thể là phẫu thuật”.

Chủ tịch FAT cũng khẳng định sẽ không để việc dàn xếp tỷ số, cá độ bóng đá ảnh hưởng đến bóng đá Thái Lan. “Chúng ta sẽ không để dàn xếp tỷ số ảnh hưởng đến nền bóng đá nước nhà như những quốc gia láng giềng”, ông trả lời báo chí trong cuộc họp báo diễn ra chiều nay (21/11).

Chú thích ảnh
Chủ tịch FAT, ông Somyot tại buổi họp báo về các cá nhân dàn xếp tỷ số tại Thai League. Ảnh: Siam Sports.

Những người liên quan đến dàn xếp tỷ số tại Thái Lan vẫn chưa dừng lại ở còn số 12. Nhiều người đã bị thẩm vấn và điều tra.

Các tội danh liên quan đến dàn xếp tỷ số ở Thái Lan được thiếu tướng Chakthip Chanchinda tiết lộ rằng đối với cầu thủ họ sẽ phải ngồi tù không quá 5 năm hoặc bị phạt từ 200.000 – 500.000 baht (~ 140 triệu VNĐ – 350 triệu VNĐ) hoặc cả hai.

Đối với trọng tài là phạt tù giam từ 1-10 năm hoặc phạt tiền từ 300.000 – 600.000 baht (~210 triệu VNĐ – 420.000 VNĐ) hoặc cả hai.

Danh sách 12 người bị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ

1. Suttipong Laoporn (Navy FC) - Cầu thủ

2. Narong Wongthongkam(Navy FC) - Cầu thủ

3. Suwitthaya Numsinlak (Navy FC) - Cầu thủ

4. Seksan Chaothonglang (Navy FC) - Cầu thủ

5. Weera Koedpudsa (Nakhon Ratchasima FC) - Cầu thủ

6. Pummarin Khamruen - Trọng tài

7. Theerachit Sitthisuk - Trọng tài

8. Cherdsak Bunchoo - Giám đốc Sisaket FC

9. Wallop Saman - Quan chức

10. Kittipoom Papu-nja - Quan chức

11. Manit (Setthapasit) Komolwattaba - Quan chức

12 Pakpoom Pannikul - Quan chức

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm