Trọng tài 'tặng điểm'

31/10/2022 08:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là cách dùng từ của HLV Nguyễn Đức Thắng (T.Bình Định) ám chỉ trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã thổi “tặng” quả phạt đền giúp HAGL có trận hòa đạt mức điểm trụ hạng. Trong khi, Bình Định xem như đã hết của cạnh tranh ngôi vô địch.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trọng tài sai khi cho HAGL hưởng 11m. Quang Hải lỡ hẹn AFF Cup

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trọng tài sai khi cho HAGL hưởng 11m. Quang Hải lỡ hẹn AFF Cup

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trọng tài sai khi cho HAGL hưởng quả 11m thứ hai. Quang Hải lỡ hẹn AFF Cup 2022.

Gần như vòng đấu nào, những trọng tài đang làm nghề ở V-League cũng bị các đội bóng kêu ca, phàn nàn. Sân Pleiku tối 28/10 cũng vậy ở vòng đấu thứ 22. Chỉ cần một quyết định thổi penalty đủ để thay đổi kết quả của trận đấu, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện đua vô địch V-League.

Có thêm 1 điểm, HAGL yên tâm hơn cho cuộc chiến trụ hạng, ngược lại Bình Định đã thất thế so với Hải Phòng và Hà Nội FC trên đường đua. Bao tiền bạc, tâm huyết, cố gắng của đội bóng đất Võ suốt cả mùa giải “đổ sông đổ biển” chỉ sau cái chỉ tay trên chấm 11m. Khó để mà kìm nén cảm xúc trong tình cảnh đó và không bức xúc mới lạ.

Bức xúc đến nỗi, một người vốn dĩ điềm đạm như HLV Nguyễn Đức Thắng trong buổi họp báo sau trận đấu đã dùng từ “tặng” đầy chua chát khi nói về quả penalty tưởng tượng: “Ở trận đấu này, ngay cả quả phạt đền đầu tiên tôi cũng thấy trọng tài thổi phạt không chính xác 100%.

Quả phạt đền thì tôi nói thật là quà tặng cho đội chủ nhà có 1 điểm. Tôi phải nói từ tặng. Công tác trọng tài hôm nay có quá nhiều vấn đề. HAGL chưa chắc chắn trụ hạng. Nhưng sau trận này, họ hoàn toàn có thể trụ hạng ở lượt kế tiếp. Nhưng tại sao phải cần ưu ái của trọng tài. Điều đó không tốt với một đội bóng hay như HAGL”.

HLV Nguyễn Đức Thắng đã phải nhận thẻ đỏ với những tranh cãi gay gắt sau trận đấu. Tấm thẻ đó mà HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận là chính xác và chấp nhận với những phản ứng của mình.

CLB Bình Định dù rất bức xúc nhưng cũng không làm đơn khiếu nại bởi “được vạ thì má đã sưng”. Còn xem lại băng ghi hình, ban trọng tài VFF khẳng định trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã sai lầm vì Tiến Duy không phạm lỗi với Minh Vương.

Ở tình huống này, Minh Vương đã tự ngã do cắm chân xuống đất. Với sai lầm quá nghiêm trọng này, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã phải nhận án phạt nặng khi bị treo còi đến hết giải. Thực ra, mùa giải 2022 cũng chỉ còn 4 vòng đấu nữa là khép lại, còn với Bình Định họ mang trong mình nỗi ấm ức khi “gạo đã thành cơm”.

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa HAGL - T.Bình Định trọng tài lại làm nổi sóng vì sai sót nghiêm trọng.
Ảnh: VPF

Nhìn lại trận đấu, theo đánh giá của giới chuyên môn, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã làm tốt trong đa số các tình huống trên sân. Nhưng đúng ở những phút bù giờ, quyết định của ông đã “lái” trận đấu đi theo chiều hướng khác.

Dư luận có quyền đặt câu hỏi, vì sao một trọng tài vừa cầm còi tại giải hạng Nhì như ông Nhớ, lại được giao cầm còi trận đấu có tính chất quan trọng trên sân Pleiku giữa HAGL và Bình Định.

Quả thật, không chỉ trận đấu giữa HAGL – Bình Định, mùa giải năm nay đã có nhiều chỉ trích về công tác trọng tài. Khi chất lượng V-League đang cải thiện rõ nét thì các đội bóng đang yêu cầu trình độ và sự công tâm của trọng tài phải theo kịp, cũng là chính đáng.

Không phải đá vài trận lại xảy ra tranh cãi, trọng tài bắt không chuẩn xác làm ảnh hưởng kết quả. Cuộc chơi phải sòng phẳng và công bằng, tuy không thể đòi hỏi sự tuyệt đối nhưng không thể nào trọng tài sai mãi được.

Sai một quả phạt đền, một thẻ phạt. một pha bóng việt vị đã có thể làm ảnh hưởng đến cả trận đấu, thậm chí là cho cả giải đấu. Lẽ thường, “một mất mười ngờ” nhưng mất nhiều thế này sẽ còn mất niềm tin nghiêm trọng với người hâm mộ cả nước.

Đã 22 năm làm bóng đá chuyên nghiệp nhưng chất lượng đội ngũ “cầm cân nảy mực” vẫn chưa được cải thiện. Nếu ngày xưa, không khó kể ra hàng loạt trọng tài giỏi với bản lĩnh cùng tiếng còi “thép” trên sân cỏ. Giờ đây, rất hiếm bình chọn ra những còi, cờ vàng đúng nghĩa.

Không nên tiếp tục diễn ra sai sót trong sự kêu ca bất tận của các đội bóng. Cũng không thể thêm nghịch lý khi chặng cuối mỗi mùa, VPF lại đi thuê trọng tài ngoại về, trong khi chất lượng không hơn các trọng tài nội.

Ban tổ chức lý giải sử dụng “vua” ngoại vì các đội có thắng hoặc thua cũng đều tin tưởng là trong sáng. Xem ra, khâu trọng tài vẫn là điểm yếu nhất của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp nước nhà.

22 năm phát triển vẫn giẫm chân tại chỗ. Đại hội nhiệm kỳ tới, VFF cần tái cấu trúc Ban trọng tài về nhân sự lẫn cung cách làm việc để tránh kéo bóng đá chuyên nghiệp thụt lùi.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm