'Trọng tài Ma Ning bắt không khách quan'

09/12/2014 06:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá về công tác trọng tài trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, Trưởng Ban Trọng tài Quốc gia Nguyễn Văn Mùi cho rằng, tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với trọng tài chính Ma Ning, theo ông Mùi, vị trọng tài người Trung Quốc có nhiều lỗi nhận định sai, và khả năng phối hợp với các trợ lý của mình cũng rất yếu kém.

Trưởng Ban Trọng tài Quốc gia đã phân tích, xâu chuỗi các tình huống nhận định của trọng tài diễn ra trên sân trong suốt 90 phút thi đấu. Đầu tiên là quả 11m dành cho đội tuyển Malaysia ở hiệp 1, theo ông Mùi đó là tình huống không rõ ràng, nhưng trọng tài chính đã đứng về phía chủ nhà.

Ông nói: “Xem lại băng quay chậm, cầu thủ Huy Hùng có động tác cúi người xuống, tay khép, không rõ ràng là bóng chạm tay hay chưa,... có lẽ trọng tài đứng ở vị trí có tầm quan sát tốt nên đã đưa ra quyết định rất nhanh. Nguyên tắc hàng đầu để bắt penalty là tình huống phải rõ ràng, nhưng Ma Ning lại đưa ra quyết định tôi cho là gây ra nhiều tranh cãi”.

Tiếp tục phân tích chuyên môn vị trọng tài người Trung Quốc, ông Mùi chỉ ra thêm các lỗi nhận định khác như tình huống Công Vinh cướp bóng hợp lệ trong chân đối phương ở ngoài vòng 16m50, Huy Toàn bị phạm lỗi thô thiển ngay trước mắt giám sát trận đấu, hay đỉnh điểm là pha đánh nguội của Safiq Rahim, đội trưởng Malaysia.

Ông Mùi nhận xét: “Nhiều lần cầu thủ của ta lấy bóng hợp lệ nhưng trọng tài lại thổi phạt, điển hình như tình huống Công Vinh cướp bóng trong chân hậu vệ đối phương ngay ngoài vòng cấm, có thể tạo ra một tình huống tấn công nguy hiểm ở phút 17, 18 gì đấy, không hiểu sao tiếng còi lại cất lên? Tôi thấy Công Vinh ngơ ngác, chẳng hiểu tại sao, là người xem bản thân tôi cũng mang cảm giác tương tự”.

Còn khi cầu thủ Malaysia phạm lỗi lại được trọng tài bỏ qua, ông Mùi chỉ ra các tình huống cụ thể: “Tình huống Huy Toàn bị cầu thủ Safee Sali của đội bạn chơi tiểu xảo với một cú vào bóng rất nguy hiểm ngay trước mắt giám sát trận đấu khiến HLV Miura tức tối ra mặt, các trọng tài cần phải phối hợp với nhau để xử lý tình huống đó nghiêm khắc hơn. Và theo tôi, với pha phạm lỗi có chủ định như thế, cầu thủ số 10 của đội bạn xứng đáng nhận thẻ vàng.

Thêm một chi tiết rất đáng chú ý khác, tình huống ở phút bù giờ, khi Nguyên Mạnh nhảy lên đấm bóng, một cầu thủ đội bạn gây sức ép không hợp lệ khiến Mạnh ngã vật ra, trọng tài vẫn cho chủ nhà Malaysia được hưởng quả đá phạt góc. Nếu tình huống đó dẫn đến bàn thắng gỡ hòa 2-2 thì quả là đáng tiếc, không thể không trách trọng tài.

Riêng tình huống Safiq đánh nguội hậu vệ Đinh Tiến Thành thì quá rõ ràng, đánh 2 lần vào gáy chứ không phải một lần, với loại lỗi mang tính “phi thể thao”, trọng tài phải rút thẻ đỏ ngay. Tuy nhiên, cũng phải nói lại rằng, cầu thủ số 4 của chúng ta nên rút kinh nghiệm, bởi cậu ta cũng có những pha vào bóng rất nguy hiểm có khả năng dẫn đến thẻ đỏ. Có thể vì nương cho số 8 của Malaysia trước đó nên ông Ma Ning chỉ rút thẻ vàng với Tiến Thành ở tình huống xoạc bóng bằng 2 chân ở cuối trận, đá sân khách nên cẩn thận với các tình huống đó”.

Từ các phân tích trên, trưởng Ban Trọng tài Quốc gia Nguyễn Văn Mùi kết luận: “Vị trọng tài trẻ người Trung Quốc không vượt qua được sức ép khủng khiếp từ khán đài để có thể bắt khách quan hơn. Tôi cho rằng, ông Ma Ning còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, bắt một trận bóng lớn có nhiều sức ép như thế khiến ông bộc lộ những sai sót, yếu kém.

Nhìn chung, theo đánh giá của tôi, tổ trọng tài điều khiển trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Ngoài ra, ông Mùi còn chia sẻ thêm: “Tổ trọng tài người Trung Quốc không hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng mọi người nên biết tại AFF Cup 2014, AFC chỉ dùng trọng tài ngoài khu vực như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman... mọi sự phân công đã được chỉ định từ trước giải, nên việc trọng tài Ma Ning bắt trận bán kết lượt đi này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Còn với hình ảnh xấu xí của CĐV Malaysia trên khán đài, giám sát trọng tài có trách nhiệm báo cáo lại toàn bộ sự việc để AFC đưa ra các hình phạt thích đáng”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm