Dụng nhân như dụng mộc

11/03/2019 13:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi đội tuyển U22 Việt Nam đang chinh chiến giải Đông Nam Á 2019, thì ở Việt Nam, VFF công bố HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị chiến dịch Vòng loại U23 châu Á và SEA Games 30. Diễn tiến có vẻ không fair play lắm.

U23 Việt Nam tập trở lại, trọng tài bỏ quả 11m của HAGL bị treo còi

U23 Việt Nam tập trở lại, trọng tài bỏ quả 11m của HAGL bị treo còi

U23 Việt Nam tập luyện trở lại, trọng tài bỏ quả 11m của HAGL bị treo còi là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 11/3.

Thông tin được cập nhật qua Campuchia trước trận bán kết với U22 Indonesia. HLV Nguyễn Quốc Tuấn và cộng sự đương nhiên rất hụt hẫng. Nhưng vẻ như phận đóng thế, thôi đành chịu. Tất nhiên nó không phải lời giải thích cho thất bại của đội bóng ở Phnom Penh. Dở thì thua, mà thua thì phải chịu.

Việc thoả hiệp với các HLV các đội tuyển quốc gia thì ngoài VFF, "thế giới" bên ngoài không biết được. Nhưng có thể thấy, BHL đội tuyển U22 Việt Nam được thành lập vừa rồi, rõ là lâm thời, là giải quyết tình huống. Nói tóm lại, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ là giải pháp tình huống.

Lịch sử cho thấy, các HLV nội thường không được xem trọng cho lắm, trong khi thầy ngoại được quyền mặc cả một cách sòng phẳng, với các mối quan hệ giữa công việc và quyền lợi, và cả không gian làm việc. Còn thầy nội, Hội đồng HLV quốc gia như thể là một cái vòng kim cô. Đấy là chưa nói ràng buộc với CLB.

Dùng người, như dùng gỗ, nếu không khéo, một miếng gỗ tốt có thể trở nên vô dụng, trở thành thanh củi. “Bụt chùa nhà không thiêng”, cũng là vì lý do này. Việc khơi gợi cảm hứng và sự tận hiến của HLV của cầu thủ Việt Nam trước đây còn kém cũng một phần là bởi những nhà điều hành nền bóng đá không ý thức hết giá trị.

Trợ lý Lee Young Jin được HLV Park Hang Seo đề xuất và tin tưởng cho các vai trò quan trọng ở đội tuyển U23 Việt Nam thời gian tới đây. Đấy là sự cấy ghép, bởi ông Park có thể sẽ không ở Việt Nam lâu. Giờ ông quá có giá và thực tế, giá trị của ông thầy người Hàn Quốc đã được thẩm định.

Giả sử ông Park sẽ rời Việt Nam sau một năm nữa thì câu hỏi đặt ra là bóng đá Việt Nam sẽ còn lại gì, khi lâu nay những thành tích ấn tượng nhất của các ĐTQG hầu như đều gắn liền vai trò thầy ngoại?

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm