U23 Việt Nam tập trở lại, trọng tài bỏ quả 11m của HAGL bị treo còi

11/03/2019 11:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam tập luyện trở lại, trọng tài bỏ quả 11m của HAGL bị treo còi là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 11/3.

'Sao' Viettel bất ngờ khi được làm đội phó U23 Việt Nam

'Sao' Viettel bất ngờ khi được làm đội phó U23 Việt Nam

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tỏ ra bất ngờ khi anh được BHL và các đồng đội bầu làm đội phó U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam tập luyện trở lại

Sáng ngày 11/3, U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện sau một ngày được nghỉ ngơi. Ở buổi tập này, HLV Park Hang Seo khiến giới truyền thông “việt vị” khi cho U23 Việt Nam tập luyện sớm hơn lịch thông báo ban đầu.

HLV Park Hang Seo tiếp tục cho các học trò rèn luyện những bài tập nhằm cải thiện thể lực và sức mạnh cơ bắp.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam tích cực tập cải thiện thể lực

U23 Việt Nam đang trong giai đoạn rèn thể lực

Trọng tài bỏ quả 11m của HAGL bị treo còi

3 trọng tài cùng một trợ lý đã bị Ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đình chỉ làm nhiệm vụ vì những sai phạm ở 2 vòng đấu V-League vừa qua. Đầu tiên là trường hợp của trọng tài Trần Đình Thịnh, người mắc sai sót sơ đẳng trong tình huống 11m ở cuối trận Viettel gặp Hà Nội (thua 0-2), vòng 3 V-League.

Trước đó ở vòng 2, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu bị xác định sai nghiêm trọng khi không cho HAGL penalty trong tình huống hậu vệ Cao Văn Triền của CLB Sài Gòn để bóng chạm tay trong vòng cấm của HAGL. Ở trận đấu này, HAGL thua với tỷ số chung cuộc 1-2.

VIDEO: Bàn thắng và highlights HAGL 1-3 Sài Gòn FC, vòng 3 V-League 2019

Tại trận Quảng Nam - Hà Nội (hòa 1-1), trọng tài Trương Hồng Vũ cũng bị treo còi vì bỏ qua một quả 11m cho CLB Hà Nội, khi trung vệ Thiago của Quảng Nam để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa sau pha dứt điểm của Văn Quyết.

"Các trọng tài, trợ lý trọng tài đã mắc sai sót trong việc nhận định không đúng các tình huống phạt đền hay không phạt đền, dẫn tới việc kết quả chung cuộc của ba trận đấu nói trên bị ảnh hưởng. Ban Trọng tài chịu trách nhiệm đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể với từng cá nhân đó là đình chỉ làm nhiệm vụ có thời hạn", Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền nói, song cho biết sẽ không công bố số trận treo còi cụ thể với từng trọng tài bởi đây là quy định của FIFA.

Bên cạnh đó, nhiều khả năng, với pha vào bóng nguy hiểm của Ngọc Hải với Văn Kiên (Hà Nội FC) tại vòng 3 V-League, trung vệ đang chơi cho V-League sẽ phải nhận án phạt nguội.

U19 SHB Đà Nẵng được thưởng sau trận thắng HAGL

Giành trọn 3 điểm trước U19 HAGL tại VCK U29 QG 2019, U19 SHB Đà Nẵng đã chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp của thầy trò HLV Garchen từ vòng loại cho đến VCK trước đó. Sau chiến thắng này, bầu Hiển đã chỉ đạo lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng có động thái khen thưởng thầy trò HLV Võ Phước.

Bầu Hiển sẽ thưởng riêng cho HLV Võ Phước 100 triệu đồng. Tuy nhiên, người thầy từng có công đào tạo ra rất nhiều cầu thủ trẻ cho bóng đá Đà Nẵng như lứa Huy Toàn, Ngọc Thắng, Đặng Anh Tuấn, Viết Thắng... (đội 1 SHB Đà Nẵng) này sẽ chia lại cho những học trò của mình ở U19 SHB Đà Nẵng.

Riêng về trường hợp của đội trưởng U19 SHB Đà Nẵng Duy Bảo sau khi gặp chấn thương nghiêm trọng, bầu Hiển cũng chỉ đạo lãnh đội đội bóng sông Hàn có những phương án điều trị tốt nhất, nếu cần thiết sẽ cho ra nước ngoài chữa trị để sớm trở lại.

Chưa “sốt” vé xem U23 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á 2020

Theo nguồn tin từ VFF, số lượng vé bán online sẽ theo quy định của VFF, khoảng 40-50% sức chứa sân vận động quốc gia Mỹ Đình (tức khoảng trên dưới 20.000 vé). Ngoài ra, sẽ có một phần sử dụng cho hoạt động đối ngoại, trả quyền lợi cho đối tác và cả cho CĐV đội khách (chiếm 8%- khoảng 3.200 chiếc).

“Trong ngày đầu (10/3) VFF mở bán vé xem trận U23 việt Nam, số lượng người mua vé ở mức trung bình. Vì thế, không xuất hiện tình trạng quá tải, nghẽn mạng. Việc mua vé online trở nên dễ dàng hơn khi các thao tác mua vé, chọn số lượng, mệnh giá vé... đều diễn ra nhanh chóng. Chỉ sau vài giờ bán vé, khoảng hơn 2.000 vé đã được bán ra”, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Cũng theo ông Lê Hoài Anh, người hâm mộ đa số đặt mua vé xem hai trận Việt Nam - Indonesia và Việt Nam - Thái Lan. Đây là điều dễ hiểu bởi 2 đối thủ này cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào VCK với U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, vé có mệnh giá 250.000 VNĐ và 300.000 VNĐ với tầm nhìn đẹp, được người mua lựa chọn nhiều nhất. Vé sẽ được bán tới 12h ngày 19/3, hoặc tới khi hết vé.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn với Brunei vào ngày 22/3, sau đó gặp Indonesia vào ngày 24/3 và đối đầu với Thái Lan vào ngày 26/3.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm