U23 Việt Nam ‘xả hơi’, HLV Park Hang Seo tin học trò không sợ Thái Lan

10/03/2019 14:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam ‘xả hơi’ một ngày, HLV Park Hang Seo tin học trò không sợ Thái Lan là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 10/3.

U23 Việt Nam còn 3 cầu thủ chấn thương, trang chủ K-League tê liệt vì Công Phượng

U23 Việt Nam còn 3 cầu thủ chấn thương, trang chủ K-League tê liệt vì Công Phượng

U23 Việt Nam còn 3 cầu thủ chấn thương, trang chủ K-League tê liệt vì Công Phượng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối 9/3.

U23 Việt Nam nghỉ ‘xả hơi’

Hôm nay 10/3, HLV Park Hang Seo cho các cầu thủ được nghỉ ngơi sau những ngày tập luyện với cường độ 2 buổi/1 ngày. Ở buổi tập ngày hôm qua 9/3, U23 Việt Nam còn 3 cầu thủ chưa thể tập luyện cùng các đồng đội vì chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương.

Ngoại trừ Đình Trọng, nhóm cầu thủ Hà Nội FC gồm Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Thái Quý, Thành Chung, Đậu Văn Toàn, Văn Hậu đã tạm chia tay U23 Việt Nam để trở lại đội bóng Thủ đô thi đấu tại AFC Cup 2019.

Quang Hải và các đồng đội sẽ lên đường sang Singapore trong ngày hôm nay (10/3) thi đấu với chủ nhà Tampines Rovers thuộc lượt trận thứ 2 bảng F AFC Cup 2019.

Vào ngày 13/3 Quang Hải cùng các đồng đội sẽ trở về Việt Nam và ngay lập tức hội quân trở lại cùng với U23 Việt Nam để tiếp tục chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á diễn ra vào cuối tháng này.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam nghỉ tập ngày 10/3

U23 Việt Nam không sợ Thái Lan

Chia sẻ về đối thủ tại vòng loại U23 châu Á, Thái Lan, HLV Park Hang Seo cho biết: "Tôi rất hiểu, trước đây mỗi khi gặp các đội tuyển Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam thường bị tâm lý, lo sợ. Đó có thể đến từ sự chênh lệch trình độ, hoặc từ những kết quả đối đầu thua nhiều hơn thắng. Chính áp lực vô hình đó đã khiến các cầu thủ Việt Nam chơi không tốt, dẫn đến những kết quả đáng quên.

Nhưng bây giờ, tôi tin là họ không còn cảm giác đó nữa. Tôi nói như vậy không có nghĩa là hạ thấp Thái Lan và làm các cầu thủ chủ quan, họ vẫn là một đội bóng mạnh. Nhưng mục tiêu của Việt Nam bây giờ cao hơn rồi, chúng ta bây giờ phải xác định đối thủ trực tiếp là Hàn Quốc, Nhật Bản...

Có thể vẫn còn khoảng cách lớn, nhưng một khi xác định được tâm thế như vậy, các cầu thủ sẽ mạnh mẽ và tự tin hơn”. Cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 26/03.

HLV Park Hang Seo theo sát cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện

Thủ môn Phan Văn Biểu suýt không tập trung đội U23 Việt Nam

Trong danh sách tập trung đội U23 Việt Nam tập trung cho vòng loại U23 châu Á 2020, SHB Đà Nẵng được gọi tập trung 5 gương mặt gồm: thủ môn Phan Văn Biểu, hậu vệ Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh, tiền vệ Bùi Tiến Dụng, tiền đạo Hà Đức Chinh.

Khi các đồng đội đã có mặt ở Hà Nội vào chiều 8/3 hội quân cùng đồng đội thì thủ môn trẻ Phan Văn Biểu vẫn không thấy tăm hơi.

Nguyên nhân là do HLV trưởng Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng không đồng ý để thủ thành trẻ Phan Văn Biểu lên tập trung, do muốn anh ở lại tập luyện cùng CLB do thời gian qua vị trí thủ môn của đội bóng sông Hàn thi đấu không tốt ở 3 vòng đầu của V-League.

Sau đó VFF đã thuyết phục được HLV Huỳnh Đức đồng ý để cậu học trò lên tập trung đội tuyển U23.

Khó trách người hâm mộ giận dữ khi Công Phượng chỉ được vào sân 2 phút

Chiều 9/3, Incheon United đã có chiến thắng 2-1 trước CLB Gyeongnam tại vòng đấu thứ 2 K-League, Công Phượng chỉ được tung vào sân ở những phút bù giờ và điều này khiến CĐV Việt Nam giận dự.

Cựu tuyển thủ Quốc Vượng đã cho rằng việc người hâm mộ phản ứng như vậy là điều dễ hiểu trên phương diện tình cảm: "Tôi nhìn theo 2 góc độ. Thứ nhất, trước đây chúng ta cũng có cầu thủ xuất ngoại nhưng phải đến lứa Công Phượng người ta mới kì vọng đến vậy. Cá nhân tôi cũng nghĩ Công Phượng, Xuân Trường đủ khả năng đá các giải châu Á.

Các bạn ấy được cọ xát, rèn luyện từ nhỏ, thích ứng chiến thuật rất tốt. Tôi vẫn theo dõi các bạn ấy và nghĩ có khả năng. Người hâm mộ bức xúc cũng có lý do, là người Việt Nam, cá nhân tôi cũng thấy... sao sao. Nhưng ở góc độ chuyên môn, khi Công Phượng sang đó, đại diện cho Việt Nam để ra nước ngoài... đó là chúng ta kì vọng thôi, còn không rõ bên Hàn Quốc họ đánh giá Công Phượng thế nào.

HLV họ cũng không phải đưa vào để thỏa mãn người hâm mộ Việt Nam. Nhưng nhìn chung thì tôi thông cảm với cảm xúc của người hâm mộ, vì cá nhân tôi cũng kỳ vọng vào Công Phượng. Về mặt tình cảm, khó trách người hâm mộViệt Nam phản ứng có phần tiêu cực".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm