Trò cưng HLV Park tiết lộ lý do chưa tập trên sân nhân tạo

23/07/2019 18:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh cho biết, nhằm giảm nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ nên HLV Park Hang Seo chưa vội để U22 Việt Nam tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Bóng đá Việt Nam ngày 23/7: Việt Nam gặp Thái Lan là trận ‘siêu kinh điển', U22 Việt Nam đổi kế hoạch tập luyện

Bóng đá Việt Nam ngày 23/7: Việt Nam gặp Thái Lan là trận ‘siêu kinh điển', U22 Việt Nam đổi kế hoạch tập luyện

Bóng đá Việt Nam ngày 23/7: Việt Nam gặp Thái Lan là trận cầu ‘siêu kinh điển’, U22 Việt Nam thay đổi kế hoạch tập luyện.

Dù BHL U22 Việt Nam đã nắm được thông tin môn bóng đá Nam SEA Games 30 sẽ phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo nhưng trong các buổi tập gần đây, HLV Park Hang Seo vẫn quyết định để các cầu thủ tập luyện và thi đấu trên mặt sân cỏ tự nhiên.

Được biết, ở Trung tâm đào tạo bóng đá của PVF, ngoài hệ thống các sân cỏ tự nhiên, nơi đây còn có một sân cỏ nhân tạo đáp ứng đầy đủ quy chuẩn thi đấu. “BHL đã biết thông tin các đội tuyển sẽ phải đá trên cỏ nhân tạo. Tôi cảm nhận mặt sân cỏ nhân tạo khác xa với cỏ tự nhiên. Cỏ nhân tạo cứng hơn nên gây nhiều khó khăn trong việc xử lý bóng.

Sở dĩ ở những buổi tập này chúng tôi chưa tập luyện ngay trên mặt sân cỏ nhân tạo là vì thời gian từ giờ tới SEA Games 30 còn rất dài. Bên cạnh đó, sau trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ trở lại CLB để tập luyện thi đấu V-League vào cuối tuần. Vì thế, nếu bây giờ các cầu thủ phải tập trên sân cỏ nhân tạo thì rất dễ gây chấn thương”, trung vệ Tấn Sinh cho hay.

Chú thích ảnh
Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh

Bên cạnh đó, trung vệ Tấn Sinh thừa nhận, ở đợt tập trung ngắn ngày này, HLV Park và trợ lý Lee phải nhắc nhở rất nhiều do các cầu thủ mới chưa quen và hiểu chiến thuật: “Ở đợt tập trung này có nhiều cầu thủ mới lần đầu được triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam nên họ còn nhiều bỡ ngỡ và chưa hiểu hết chiến thuật mà BHL đề ra. Vì thế HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee phải nhắc nhở rất nhiều.

Tuy nhiên, khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ mới và cũ không quá chênh lệch. Tôi nghĩ vấn đề ở đây chỉ là thời gian để toàn đội hiểu nhau hơn”. Trong số 26 cầu thủ được triệu tập lần này có khoảng một nửa là những gương mặt đã được rèn luyện ở đợt tập trung ngắn hạn đầu tháng 7.

Ngoài ra, một số cầu thủ từng khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam trong các giai đoạn tập trung trước đó cũng được gọi trở lại để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam tập luyện trên mặt sân cỏ tự nhiên PVF

Tấn Sinh được xem là một trong số những gương mặt trụ cột của U22 Việt Nam thi đấu tại Vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 3/2019. Dẫu vậy, Tấn Sinh vẫn khẳng định, anh cần nỗ lực tập luyện hơn nữa để giành 1 suất tham dự SEA Games 30. “Trận đấu tập với CLB Viettel là cơ hội tốt để cá nhân tôi và các cầu thủ khách ghi điểm với HLV Park Hang Seo. Các thầy đã dặn toàn đội khi ra sân thì tinh thần thoải mái, cố gắng tập trung cao độ để thể hiện hết năng lực.

Cơ hội giành suất tham dự SEA Games 30 chia đều cho tất cả mọi người. Vì thế, ai cố gắng nỗ lực và nỗ lực tập luyện cũng như thi đấu hết mình sẽ có giành được suất chính thức trong màu áo U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Cá nhân tôi luôn quan niệm, dù thi đấu ở CLB hay ở cấp độ đội tuyển, bản thân phải luôn cố gắng và hoàn thiện thêm các kỹ năng để đáp ứng tốt các yêu cầu mà BHL đề ra”.

Chú thích ảnh
Nhằm giảm nguy cơ chấn thương cho các học trò, HLV Park chưa vội cho U22 Việt Nam tập luyện trên sân cỏ nhân tạo

Vào lúc 17h30 ngày mai 24/7, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với CLB đang chơi tại giải V-League 2019, Viettel. Đây được xem là cữ dượt quan trọng để HLV Park Hang Seo có những đánh giá chính xác về năng lực của các học trò. Ở đợt tập trung ngắn ngày lần trước, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U18 Việt Nam.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm