Tristan Do tin cùng Thái Lan ngược dòng trước tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup

26/04/2020 10:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Hậu vệ từng là đối tượng chỉ trích của nhiều CĐV Việt Nam đang khoác áo ĐTQG Thái Lan Tristan Do khẳng định sẽ làm hết sức để giúp đội tuyển Thái Lan có kết quả tốt nhất ở vòng loại World Cup 2022.

 

HLV Akira Nishino trầm ngâm, dặn dò Tristan Do trong buổi tập của Thái Lan

HLV Akira Nishino trầm ngâm, dặn dò Tristan Do trong buổi tập của Thái Lan

Chiều 17/11, đội tuyển Thái Lan đã có buổi tập đầu tiên ở Trung tâm bóng đá Viettel (Hà Nội) để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào ngày 19/11 tới. 

 

Trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ngày 25/4, Tristan Do đã chia sẻ rất nhiều điều về Thai League cũng như cơ hội của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

Hiện tại trên bảng xếp hạng bảng G, Thái Lan đang có 8 điểm sau 2 trận thắng (Indonesia và UAE), 2 trận hoà (Việt Nam cùng với tỷ số 0-0) và 1 trận thua Malaysia.

DTVN, Thái Lan, AFF Cup, World Cup
Tristan Đỗ đã có chỗ đứng ở ĐTQG Thái Lan nửa thập kỷ qua. Ảnh: TL

Thái Lan đang thứ 3, ít hơn 3 điểm so với đội đầu bảng Việt Nam và 1 điểm sau đội nhì bảng Malaysia, chỉ hơn UAE 2 điểm, đội đang xếp thứ 4. Tuy nhiên, khi vẫn còn đến 3 trận đấu trước mắt, Tristan Do vẫn tin cơ hội còn nhiều với Thái Lan.

“Vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước vì chúng tôi chỉ mới đi được nửa đường. Tôi đã trải qua quá trình vòng loại dài này trước đây và rất nhiều điều có thể xảy ra. Ngay bây giờ, toàn đội phải đoàn kết với nhau chặt chẽ và bất cứ kết quả xấu nào cũng khiến đối thủ có kết quả tốt.

Do đó, mọi thứ sẽ thay đổi nhanh chóng. Mỗi trận đấu còn lại là một trận chiến và chúng tôi phải tận dụng mọi cơ hội để giành điểm. Trước mắt, gặp Indonesia trên sân nhà là một trận đấu mà Thái Lan cần phải giành chiến thắng”, hậu vệ 27 tuổi nói.

Đề cập tới quyết định thay đổi lịch thi đấu giải VĐQG Thái Lan theo khung thời gian của Liên đoàn bóng đá châu Âu đang áp dụng, Tristan Do nói: “Thai League sẽ có sức hấp dẫn lớn hơn với các cầu thủ trên toàn thế giới nhờ điều này”.

Báo chí Thái Lan cũng tiết lộ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) từ lâu đã ấp ủ sự thay đổi đó và nhân sự ảnh hưởng của Covid-19, giải đấu mà Tristan Do đang thi đấu quyết định có thay đổi như đề cập.

“Nếu mùa giải tiếp tục vào tháng 9, nó sẽ là điều tuyệt vời. Có thể có rất nhiều điều tích cực đến từ việc chuyển mùa giải này. Nó sẽ giúp các cầu thủ ngoại ở thị trường châu Âu đến Thái Lan dễ dàng hơn để đầu quân vì các đội sẽ có thể có được cầu thủ miễn phí khi cầu thủ kết thúc hợp đồng vào cuối mùa.

Chúng tôi sẽ cùng lịch với các đội châu Âu và điều này sẽ mang lại cho giải đấu một sự thúc đẩy lớn. Nó thực sự tích cực và là một vấn đề lớn để nâng cấp giải đấu. Ngoài ra, cách xa mùa mưa là tuyệt vời. Hãy tin tôi đi”, hậu vệ đang chơi cho Bangkok United nói.

DTVN, Thái Lan, AFF Cup, World Cup
Tuyển thủ Thái Lan đang hạnh phúc ở Bangkok United và kỳ vọng sẽ có vị trí nhất bảng G để vào vòng cuối World Cup 2022 khu vực châu Á như vòng loại 4 năm trước

Tristan Do cũng tiết lộ việc chuyển đến Thái Lan là điều hạnh phúc của sự nghiệp anh đã chọn. Cầu thủ này sinh ra ở Pháp, tới Thái Lan vào năm 2014 và gia nhập BEC Tero Sasana trước khi trải qua 3 mùa giải cực kỳ thành công với Muangthong United.

Ở đây, Tristan Do đã có cơ hội nâng Cúp VĐQG cùng CLB và chơi ở AFC Champions League, cùng với những đồng đội danh tiếng như Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan. Đó cũng là thời điểm Tristan Doquyết định khoác áo ĐTQG Thái Lan và từng gây tranh cãi dữ dội với nhiều CĐV Việt Nam.

Cầu thủ 27 tuổi gia nhập Bangkok United vào đầu năm 2019 và đội bóng mới của anh đã ở trong cuộc đua danh hiệu cho đến vài tuần cuối cùng của mùa trước. Chỉ ba trận hòa trong năm trận cuối cùng của đã khiến Bangkok United đánh mất cơ hội có huy chương và chỉ cán đích hạng 4.

Nhưng CLB đang vươn lên dẫn đầu Thai League về giá trị cầu thủ cho thấy quyết tâm đầu tư của họ đang có kết quả tốt. Bangkok United của Tristan Do đã bắt đầu mùa giải 2020 với 4 trận bất bại và dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối. Trong đó, ấn tượng nhất là việc họ đã thắng 4-1 trước ĐKVĐ Chiangrai United.

“Bangkok United là một trong những đội bóng đầy tham vọng, vì vậy chúng tôi phải bắt đầu mọi mùa giải với suy nghĩ rằng chúng tôi phải giành được danh hiệu. Mỗi trận đấu phải nghĩ rằng chúng tôi phải thắng, đó là cách duy nhất tôi hướng tới khi làm việc ở đây. Bí quyết thành công của tôi khi còn chơi cho Muangthong United và tới lúc này là bạn phải tự tin vào chính mình.

Có rất nhiều bài học có thể được rút ra từ mùa giải trước. Rõ ràng, tập thể chúng tôi còn nhiều cầu thủ trẻ nên không dễ dàng gì. CLB cần có thời gian để xây dựng tốt hơn. Một điều quan trọng khác, và tôi không muốn mượn nó để đổ lỗi cho thất bại nhưng phải thừa nhận CLB đã có rất nhiều chấn thương. Thậm chí tôi đã nghỉ thi đấu nửa mùa giải năm ngoái.

Tôi đã chơi vài phút trong 4 trận đầu tiên của Bangkok, trong đó có 12 điểm và xếp trên CLB Ratchaburi - đội duy nhất khác giành được điểm tối đa nhưng kém chúng tôi hiệu số bàn thắng tại Thai League 1”.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Tristan Do cùng mọi thành viên Bangkok United đã phải ở nhà sau lệnh phong toả đất nước được áp dụng ở Thái Lan hiện tại. Cầu thủ 27 tuổi phải duy trì một thói quen tập luyện tại nhà dưới sự giám sát của CLB.

“Chúng tôi cần phải giữ vóc dáng. Tôi đã mua một số tạ và băng dính. Tất cả mọi thứ bạn cần để tập sức mạnh, sức mạnh cơ bắp và sức mạnh cơ thể, nhưng thật khó để tập luyện tim mạch. Nhưng theo cách tôi thấy, tình hình của tôi không là gì so với những gì nhiều người đang trải qua. Vì vậy, bóng đá thực sự không quá quan trọng so với mọi thứ đang diễn ra ở Thái Lan bây giờ.

Tôi đã may mắn sống và tôi cố gắng nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn về tình hình đất nước. Sức khỏe cần nghĩ đến trước bóng đá, dù mọi cầu thủ đang trải qua rất nhiều chán nản khi ở nhà so với lúc còn được chơi bóng”, Tristan Do nói.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm