Triều Tiên không triển khai thêm hoạt động phá dỡ bãi thử tên lửa kể từ đầu tháng 8

05/10/2018 09:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trang mạng 38 North (38 độ vĩ Bắc) của Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học John Hopkins (Mỹ) ngày 4/10 đưa tin Triều Tiên không tiến hành thêm các biện pháp nhằm phá hủy bãi thử tên lửa chính của nước này kể từ đầu tháng 8.   

Nguồn tin trên cho biết hình ảnh vệ tinh thương mại được chụp từ hôm 27/9 cho thấy không có thêm hoạt động phá dỡ trạm phóng vệ tinh Sohae kể từ ngày 3/8.

Trang mạng 38 North nêu rõ: "Việc không có hoạt động phá dỡ này có thể do một số nguyên nhân. Ví dụ, Triều Tiên có thể đang chờ để chuẩn bị cho chuyến thăm của các thanh sát viên quốc tế hoặc chờ kết quả chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Triều Tiên.

Điều này không nên được hiểu là Triều Tiên không hoàn thành cam kết của mình".   

Trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 19/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết đóng cửa vĩnh viễn bãi thử tên lửa này trước sự chứng kiến của các thanh sát viên quốc tế.    

Ngoại trưởng Pompeo dự kiến sẽ gặp ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng vào ngày 7/10 để thảo luận về những nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên và ấn định một hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm