Triều Tiên ngày 17/3 tỏ ý sẽ tiếp tục kế hoạch phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào trung tuần tháng Tư tới, tuyên bố việc phát triển ngành vũ trụ vì mục đích hòa bình là "quyền hợp pháp đã được công nhận một cách rộng rãi của một quốc gia có chủ quyền".
Triều Tiên chỉ trích "các thế lực thù địch" như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang cố ngăn cản kế hoạch của Bình Nhưỡng khi gọi đó là "mối đe dọa tên lửa," "các hành động khiêu khích" và "sự vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố: "Các thế lực thù địch đã thực sự sai lầm khi cho rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ hủy bỏ việc phóng vệ tinh đã được lên kế hoạch chỉ vì những cáo buộc của các thế lực về vấn đề nói trên... Đây thực chất là hành động phủ nhận quyền khai thác vũ trụ vì mục đích hòa bình và xâm phạm chủ quyền của CHDCND Triều Tiên, điển hình của chính sách thù địch chống CHDCND Triều Tiên."
Một số nước nghi ngờ kế hoạch phóng tên lửa Unha-3 mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-3 của Bình Nhưỡng là nhằm che giấu một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa, bất chấp một nghị quyết của LHQ cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.
Cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Catherine Ashton cũng đã kêu gọi Triều Tiên hủy kế hoạch phóng tên lửa.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka ngày 17/3 cho biết bộ này đã bắt đầu cân nhắc xem có cần áp dụng các biện pháp chuẩn bị để phá hủy vệ tinh được phóng bằng tên lửa mà Triều Tiên chuẩn bị phóng vào tháng tới hay không.
Ngày 16/3, sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy tầm xa trong tháng Tư tới, Mỹ cùng Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhanh chóng có phản ứng lo ngại. Trung Quốc và Nga đã bày tỏ lo ngại về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có kế hoạch phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy tầm xa trong tháng Tư tới.
Việt Nam và Kazakhstan có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp từ thời Liên Xô và tái thiết lập quan hệ vào năm 1992. Hai nước có vị trí quan trọng và có ảnh hưởng tích cực trong khu vực và trên thế giới.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, với hơn 1,6 triệu lượt khách sau 5 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 4/5), doanh thu toàn ngành đạt 4.170 tỉ đồng.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc đã trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 2/5, hưởng thọ 107 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho giới văn hóa, học thuật và những người yêu mến ông.
Bãi biển Copacabana (Brazil) nổi tiếng đã biến thành một đại dương rực rỡ của người hâm mộ vào tối 3/5 khi siêu sao nhạc pop toàn cầu Lady Gaga trình diễn một buổi hòa nhạc miễn phí, đánh dấu màn trình diễn lớn nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của cô.
Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ và Trưởng Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã dự khán trận chung kết và tham gia lễ trao giải AFC Champions League Elite 2024/25.
Kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận diễn ra sôi động, nhộn nhịp và đảm bảo an toàn. Toàn tỉnh Bình Thuận đón khoảng 228.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú (tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2024). Doanh thu ước khoảng 450 tỷ đồng.
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, trong một bài viết sâu sắc đăng tải trên tờ báo La Patrie News của Algeria, nhà báo Mohamed Abdoun đã chia sẻ những ấn tượng đặc biệt về Việt Nam...
Sáng 4/5, Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak từ ngày 4-6/5/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.