Triều Tiên bị yêu cầu đưa vào danh sách 'quốc gia bảo trợ khủng bố'

16/09/2016 19:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 16/9, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản đã trình Thủ tướng Shinzo Abe đề xuất bổ sung các biện pháp mới trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bình Nhưỡng hôm 9/9 vừa qua. 

Phát biểu sau khi nhận được đề nghị trên, Thủ tướng Abe đồng thời là Chủ tịch LDP cho rằng "mối đe dọa an ninh từ Triều Tiên đã bước vào một giai đoạn mới", vì vậy Nhật Bản phải có hành động khác với trước đây. 

Trong số các biện pháp đề xuất, LDP yêu cầu chính phủ bổ sung vào danh sách cấm nhập cảnh Nhật Bản các thành viên cấp cao của Tổng hội Liên hiệp người Triều Tiên tại Nhật Bản, được coi là một tổ chức thân Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, LDP kêu gọi chính phủ siết chặt quy định hiện hành về việc cho phép gửi tiền từ Nhật Bản sang Triều Tiên tối đa 100.000 yen (tương đương 980 USD) vì mục đích nhân đạo, cấm trao đổi thương mại song phương thông qua các bên thứ ba và kiến nghị Mỹ đưa Triều Tiên trở lại danh sách “các quốc gia bảo trợ khủng bố”. Năm 2008, Washington đã đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách này.

Tokyo dự kiến công bố các biện pháp trừng phạt riêng của Nhật Bản cùng thời điểm Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết mới về Triều Tiên, văn kiện được dự đoán sẽ bao gồm các biện pháp trừng phạt bổ sung sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 và là vụ thử thứ hai trong năm 2016. Thủ tướng Abe cho biết ông sẽ thúc đẩy đưa vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc những năm 1970-1980 vào nghị quyết này của Liên hợp quốc.

TTXVN



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm