05/10/2025 17:51 GMT+7 | Tin tức 24h
Trước dự báo bão số 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong các ngày 5 đến 7/10/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với hình thái thiên tai kép "bão chồng bão, lũ chồng lũ".
Các địa phương đã và đang khẩn trương triển khai các phương án đối phó với cơn bão này.
Thủ tướng ra Công điện triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó hình thái thiên tai kép
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cơn bão số 11 (Matmo) đi vào biển Đông sẽ mạnh dần lên cấp 12-13, giật cấp 15-16, có thể gây mưa rất lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Do bão số 9, 10 và 11 xuất hiện liên tiếp trong thời gian ngắn, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu tại vùng trũng, đô thị được đánh giá ở mức rất cao, đặc biệt tại các khu vực miền núi và trung du.
Do bão số 9, 10 và 11 xuất hiện liên tiếp trong thời gian ngắn, nguy cơ xảy ra lsạt lở, lũ quét được đánh giá ở mức cao. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai khẩn trương, quyết liệt các biện pháp ứng phó.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An sẵn sàng phương án "4 tại chỗ", chủ động bảo đảm an toàn tàu thuyền, khu neo đậu; rà soát, sẵn sàng sơ tán dân cư khỏi vùng nguy hiểm; bảo vệ cơ sở hạ tầng, công trình đê điều, hồ đập, trường học, bệnh viện; đồng thời đề phòng dông, lốc xảy ra trước bão. Tại Lào Cai, lực lượng chức năng được chỉ đạo khẩn trương sơ tán dân ở xã Bảo Hà - nơi có nguy cơ trượt lở cao. Các địa phương miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị tại các địa bàn xung yếu để ứng phó kịp thời, không để bị động, bất ngờ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, phối hợp điều tiết vận hành hồ chứa thủy điện Thác Bà; các Bộ Quốc phòng, Công an bố trí sẵn lực lượng, phương tiện tại khu vực xung yếu để hỗ trợ người dân. Bộ Xây dựng, Công Thương chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn các công trình giao thông, hồ đập, lưới điện, khu công nghiệp.
Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp với Trung Quốc trong việc trao đổi thông tin xả lũ các hồ chứa thượng nguồn, tránh bị động. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp với Trung Quốc trong việc trao đổi thông tin xả lũ các hồ chứa thượng nguồn, tránh bị động. Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và các bộ, ngành liên quan phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, báo cáo kịp thời Thủ tướng, Phó Thủ tướng về các vấn đề phát sinh, bảo đảm ứng phó chủ động, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai kép gây ra.
Quân đội sẵn sàng lực lượng ứng phó
Ngày 4/10/2025, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Công điện số 5711/CĐ-TM yêu cầu toàn quân tập trung ứng phó với bão số 11.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các quân khu 1, 2, 3, 4 và các đơn vị toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực, theo dõi sát diễn biến bão, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, công trình; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu. Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch nông thủy sản, bảo vệ công trình xung yếu; sơ tán dân khỏi các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, ngập lụt,
Bộ đội Biên phòng từ Quảng Ninh đến Ninh Bình được giao kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, không để xảy ra sự cố tại nơi neo đậu. Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 chuẩn bị lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn trên biển và đường không.
Bộ đội Biên phòng Cô Tô kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Thu Báu – TTXVN phát
Binh chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn đặc biệt là những khu vực bị chia cắt, cô lập. Quân khu 3 phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội thiết lập Sở Chỉ huy Tiền phương và mọi công tác bảo đảm cần thiết khác để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 11.
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phối hợp với Quân khu 3 bảo đảm đường truyền và các điều kiện cần thiết khác để kết nối cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành, ứng phó bão số 11; sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các quân khu, hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và tìm kiếm cứu nạn.
Các tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó với bão số 11, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, đá, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.
Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu qua Sở chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ - Cứu nạn để theo dõi, chỉ đạo.
Các địa phương khẩn trương triển khai các phương án
- Quảng Ninh
Trước dự báo bão số 11 ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh từ ngày 5 -7/10 với mưa to, gió mạnh, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó theo tinh thần "từ sớm, từ xa".
Bộ đội Biên phòng Cô Tô vận động người dân nuôi trồng thủy sản lên bờ tránh trú bão. Ảnh: Thu Báu – TTXVN phát
Tỉnh đã huy động hơn 4.000 người và chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, phương tiện thông tin liên lạc; các xã, phường, đặc khu bố trí hơn 13.000 người sẵn sàng ứng phó. Toàn bộ tàu thuyền được thông báo, hướng dẫn về nơi trú ẩn an toàn, hoàn tất trước trưa 5/10; các khu nuôi trồng thủy sản được gia cố, di dời người lên bờ.
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng yêu cầu các đơn vị, địa phương không chủ quan, lơ là, triển khai phương châm "bốn tại chỗ", trực 24/7, công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ khi cần hỗ trợ. Các địa phương trọng điểm như Móng Cái, Tiên Yên, Cô Tô đã khẩn trương rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực sạt lở để sơ tán dân, kiểm soát chặt tàu thuyền, lồng bè, dự trữ lương thực, thuốc men, nhiên liệu và phương tiện cứu hộ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tạm ngừng cấp phép cho tàu thuyền ra khơi và hoạt động du lịch trên biển, bảo đảm toàn bộ phương tiện hoàn thành việc tránh trú trước 12 giờ ngày 5/10. Những biện pháp chủ động, quyết liệt này giúp Quảng Ninh sẵn sàng ứng phó hiệu quả với bão số 11, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
- Hải Phòng
Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, TP. Hải Phòng đã khẩn cấp triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó có việc cấm biển để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
Chiều 4/10, thành phố phát lệnh cấm tất cả tàu du lịch, tàu khai thác thủy sản ra khơi và dừng toàn bộ hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên biển, đảo từ 17 giờ cùng ngày. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự yêu cầu bộ đội biên phòng và chính quyền cơ sở thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời hướng dẫn người dân trên các lồng nuôi thủy sản di chuyển lên bờ.
Đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng khẩn trương phòng chống bão số 11. Ảnh: TTXVN phát.
Lực lượng biên phòng được lệnh sẵn sàng bắn pháo hiệu, huy động tàu CN-09 và phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp. Các địa phương ven biển như Cát Hải, Đồ Sơn cũng kiểm tra khu neo đậu, sắp xếp tàu thuyền tránh va chạm trong thời gian trú bão, bảo đảm an toàn cao nhất cho ngư dân.
- Ninh Bình:
Ngày 4/10, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành hai công điện khẩn số 20 và 21 về việc chủ động ứng phó với bão số 11, trong bối cảnh địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra (9 người chết, 50 người bị thương).
Theo các công điện, Ninh Bình triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống thiên tai trong tình huống "bão chồng bão, lũ chồng lũ", coi đây là hình thái "đa thiên tai" với nguy cơ cao về mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phương án "4 tại chỗ", rà soát, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các điểm xung yếu; bảo vệ hệ thống đê điều, hồ đập, cơ sở giáo dục, y tế, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng và đoàn công tác kiểm tra khu vực kè biển có nguy cơ sạt lở trước cơn bão số 11. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Các xã ven biển được yêu cầu hoàn tất di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17 giờ ngày 5/10, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Kiểm ngư thực hiện lệnh cấm biển từ 6 giờ sáng cùng ngày, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, dừng toàn bộ hoạt động đò ngang, đò dọc đến khi bão tan.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt diễn biến bão, kịp thời cảnh báo và điều hành an toàn các hồ đập, tuyến đê biển. Lực lượng quân sự và công an được giao sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán dân cư, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống thiên tai.
- Nghệ An
Ngày 4/10, trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương chủ động, tập trung triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Tỉnh chỉ đạo kiểm đếm, thông báo và hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trên biển thoát khỏi khu vực nguy hiểm, kêu gọi vào nơi trú ẩn an toàn, đồng thời bảo đảm an toàn tại các khu du lịch, khu nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, công trình ven biển, trên đảo.
Điểm có cầu tạm bắc qua suối Nậm Ngân, Nghệ An tại vị trí khe Hưng đã bị lũ ống, lũ quét cuốn trôi, khiến giao thông tiếp tục bị chia cắt. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, khẩn trương khắc phục sự cố giao thông, điện, viễn thông do bão số 10, không để gián đoạn trước và sau bão. Nghệ An cũng yêu cầu rà soát khu dân cư ven sông, suối, hồ đập, vùng trũng, sẵn sàng sơ tán dân khi có tình huống xấu, chuẩn bị nhu yếu phẩm, chỗ ở tạm, lực lượng "bốn tại chỗ" để ứng phó trong mọi tình huống.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa, công trình xung yếu và đang thi công, điều tiết hồ thủy lợi, thủy điện hợp lý để đón lũ, bố trí lực lượng kiểm soát giao thông, khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt khi xảy ra mưa lớn.
- Hà Nội
Tối 3/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản số 4019/SGDĐT-CTTTHSSV gửi UBND các phường, xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc, yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 11. Sở đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố; rà soát, triển khai phương án "4 tại chỗ", kiểm tra hệ thống cây xanh, chằng chống cơ sở vật chất, di dời tài sản, thiết bị đến nơi an toàn để giảm thiểu thiệt hại.
Tại Hà Nội, nhà trường và phụ huynh, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chuẩn bị đủ lương thực, nước uống trong thời gian mưa bão. Trong ảnh: Trường THCS Giảng Võ bố trí ăn tối cho học sinh khi chưa có bố mẹ đón về. Ảnh: TTXVN phát
Đối với trường có học sinh bán trú, yêu cầu phối hợp chặt giữa nhà trường và phụ huynh, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chuẩn bị đủ lương thực, nước uống trong thời gian mưa bão. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu không tổ chức ngoại khóa, tập thể nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở, chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học linh hoạt. Sau bão, các trường phối hợp vệ sinh, khử khuẩn, khắc phục úng ngập, bảo đảm môi trường an toàn cho học sinh và giáo viên.
- Tuyên Quang
Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 (Matmo) có khả năng gây mưa lớn trên diện rộng, chính quyền xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) đã chủ động triển khai phương án di dời 31 hộ dân với 169 nhân khẩu ở thôn Má Lầu A đến nơi an toàn. Đây là khu vực được cảnh báo có nguy cơ sạt lở rất cao khi đất đá đã no nước và nhiều vết nứt mới xuất hiện trên sườn núi.
Lực lượng vũ trang và người dân khẩn trương dựng lán, dọn mặt bằng tại khu vực an toàn để đón 31 hộ dân thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang di dời tránh bão số 11. Ảnh: My Ly/TTXVN phát
Trước đó, tại thôn Má Lầu từng xảy ra vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình bị vùi lấp. Rút kinh nghiệm từ sự cố đau lòng này, địa phương đã khẩn trương di dời các hộ dân còn lại, đồng thời bố trí nơi ở tạm, lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu.
Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, rét hoặc tiếp tục sinh sống trong vùng nguy hiểm, yêu cầu chính quyền tăng cường tuyên truyền, vận động và chủ động phương án sơ tán khi mưa bão diễn biến phức tạp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất