Trí tuệ nhân tạo được áp dụng vào đốt rác phát điện giúp tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững

31/03/2023 12:13 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Chiều ngày 29/3/2023, tại nhà máy Điện rác GCEP đã diễn ra lễ Ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) hợp tác về việc triển khai Giải pháp Trí tuệ Nhân tạo trong Đốt chất thải giữa 3 bên là Công ty TNHH Chosun Refractories ENG., Công ty TNHH Môi trường Ngôi sao xanh và Tập đoàn SK EcoPlant.


Tham dự lễ ký kết ngoài sự sự góp mặt của đại diện các bên gồm Đại diện Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh có Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch, Ông Vũ Văn Cường – Tổng Giám đốc và Ông Lê Trọng Linh – Giám đốc nhà máy GCEP. Đại diện Tập đoàn SK Ecoplant có Ông Shin Chang Yoon – Phó Chủ Tịch, Jeong Sang Won - Trưởng đại diện kinh doanh tại Việt Nam. Đại diện Công ty TNHH Chosun Refractories ENG có ông Kim Seung Jin – Giám đốc phát triển Kinh doanh, Ông Hwang Jaeseon - Giám đốc Quản lý Dự án. Sự kiện còn có sự chứng kiến của ông Kum Han Seung – Thứ Trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc và bà Im Hyun Jung – Viện trưởng Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI).

Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch của GCEP đã giải thích về tên gọi và lịch sử ra đời của nhà máy Điện rác GCEP. GCEP viết tắt của "Green Star CRE Energy Plant" – Nhà máy năng lượng Ngôi sao xanh CRE – đây là nhà máy đốt rác phát điện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam do Công Ty Ngôi Sao Xanh và Công Ty Chosun Refractory Engineering Hàn Quốc cùng đầu tư. 

Trí tuệ nhân tạo được áp dụng vào đốt rác phát điện giúp tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững  - Ảnh 1.

Khách mời danh dự và đại diện các bên tại lễ ký kết – Bà Im Hyun Jung – Viện trưởng KEITI, Ông Lê Trọng Linh – Giám đốc Nhà máy GCEP, Ông Kim Seung Jin – Giám đốc Phát triển Kinh doanh của CRE, Ông Shin Chang Yoon - Phó chủ tịch SK Ecoplant, Ông Kum Han Seung - Thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc (từ trái qua phải)

GCEP bắt đầu phát triển vào năm 2018 và bắt đầu vận hành thương mại thành công vào năm 2022. GCEP Là đơn vị tư nhân tiên phong trong lĩnh vực đốt rác phát điện tại Việt Nam. Mặc dù trải qua muôn vàn khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh cũng như tình hình bất ổn của chính trị thế giới, nhưng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các bên, dự án GCEP vẫn vượt qua được mọi  trở ngại và ghi nhận được những thành quả ban đầu.

Lễ ký kết thỏa thuận này đánh dấu cột mốc phát triển quan trọng về việc hợp tác, hỗ trợ toàn diện lẫn nhau trong lĩnh vực phát triển công nghệ đốt rác phát điện đặc biệt là việc triển khai giải pháp Trí tuệ Nhân tạo trong Đốt chất thải – một giải pháp mới từ Tập đoàn SK Ecoplant. 

Thông qua việc hợp tác này, ông Tú bày tỏ mong muốn GCEP sẽ sớm trở thành hình mẫu tiên phong trong trao đổi chứng chỉ carbon theo thỏa thuận Paris và thỏa thuận song phương giữa Hàn Quốc – Việt Nam. Chương trình hợp tác của các bên cùng với sự hỗ trợ của Bộ Môi Trường Hàn Quốc sẽ góp phần hoàn thành sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế tăng trưởng xanh, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển bền vững giữa các đơn vị trong thời gian tới. 

Ngọc Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm