02/09/2025 20:58 GMT+7 | Tin tức 24h
Ngày 2/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan tổ chức buổi Gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Buổi gặp mặt được tổ chức trong dịp lễ trọng đại của đất nước, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với tình đoàn kết, sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế; đồng thời gửi đến bạn bè năm châu thông điệp về một đất nước thủy chung, son sắt, luôn trân trọng sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế…
Từ đó, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới, tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các bạn bè quốc tế đã ủng hộ, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, tri ân nghĩa tình sâu nặng, sự ủng hộ quý báu của bạn bè, nhân dân quốc tế. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt thành, hiệu quả của bạn bè quốc tế trên tất cả các lĩnh vực để đưa Việt Nam phát triển hơn nữa, hoàn thành các mục tiêu quốc gia đề ra…
Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao Huân chương Hữu nghị và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, cá nhân nhằm ghi nhận sự ủng hộ và đóng góp tích cực của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu quốc tế đã bày tỏ tình cảm trân quý đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Chia sẻ những kỷ niệm trong suốt quá trình hoạt động, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong hai cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 đối với phong trào giải phóng dân tộc vì hòa bình và công lý trên thế giới.
Ông Liễu Hồng Lâm, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Nam Khê Sơn, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc cho rằng, tình nghĩa sâu đậm và gắn bó sâu sắc giữa Bệnh viện Nam Khê Sơn Quế Lâm, Trung Quốc và nhân dân Việt Nam là chứng nhân và kế thừa mối tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam. Với sự quan tâm tận tình của Thủ tướng Chu Ân Lai, trong thời gian từ năm 1969 đến năm 1975, Bệnh viện Nam Khê Sơn, là bệnh viện quốc tế hậu phương duy nhất của Trung Quốc chuyên nhận điều trị thương, bệnh binh Việt Nam, đã tiếp nhận chữa trị 5.432 bệnh nhân Việt Nam, thực hiện 2.576 ca phẫu thuật, đội ngũ y, bác sĩ Trung Quốc đã hiến tặng các bệnh nhân Việt Nam 779.000 ml máu. Những năm tháng ấy đã khắc sâu trong ký ức lịch sử của Bệnh viện Nam Khê Sơn, trở thành động lực bất tận cho các thế hệ y, bác sĩ Bệnh viện Nam Khê Sơn viết tiếp câu chuyện hữu nghị Trung – Việt.
Ông Víctor Fidel Gaute López, Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc phát biểu. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN
Bày tỏ tình cảm tại buổi gặp mặt, ông Víctor Fidel Gaute López, Phó Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc nhấn mạnh, nhân dân Cuba đáp lại tình đoàn kết mà Việt Nam dành cho mình bằng lòng biết ơn sâu sắc, sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với dân tộc Việt Nam. Thay mặt Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc, ông Víctor Fidel Gaute López tái khẳng định cam kết tiếp tục nỗ lực để gắn bó chặt chẽ hơn nữa tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai Đảng, hai Chính phủ và Nhân dân hai nước Cuba - Việt Nam.
Thay mặt các cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ; Tổ chức Cựu chiến binh Vì Hòa bình (VFP) và Chiến dịch Cứu trợ và Trách nhiệm Chất độc Da cam Việt Nam, ông Chuck Searcy, cựu binh Hoa Kỳ cho biết, trong những năm qua, các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Hoa Kỳ đã và đang cùng nhau chia sẻ sứ mệnh đoàn kết và thống nhất, nhằm giảm thiểu và xóa bỏ mối đe dọa mà nhiều thế hệ người Việt Nam phải đối mặt do bom mìn, chất độc da cam và các hậu quả khác do chiến tranh gây ra.
Những nỗ lực này đã góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của chiến tranh và đảm bảo Việt Nam sẽ duy trì an ninh lâu dài, hòa bình và hữu nghị với tất cả các quốc gia. Ông Chuck Searcy bày tỏ lòng biết ơn đối với những người bạn Việt Nam đã tạo điều kiện, giúp đỡ để quá trình hợp tác giữa nhân dân hai nước diễn ra thuận lợi và mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất