Trật tự thiết lập ở giải bóng đá nữ VĐQG 2017

18/05/2017 21:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sức ép mà nhà đương kim vô địch tạo ra ở lượt trận sớm vòng 3 đã khiến Phong Phú Hà Nam lẫn Hà Nội 1 phải gặp khó trước các đối thủ dưới cơ chiều 18/5. Tuy nhiên, bản lĩnh của họ đã được phát huy đúng lúc.

Trận đấu giữa Hà Nội 2 và Phong Phú Hà Nam dù diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về đội bóng của HLV Nguyễn Thế Cường nhưng nó vẫn tôn vinh thủ thành Nguyễn Thị Hằng.

Người gác đền của Hà Nội 2 đã từ chối hàng tá cơ hội mà Phong Phú Hà Nam tạo ra trước khung gỗ của cô. Nguyễn Thị Hằng hóa giải mọi tình huống nguy hiểm khiến thầy trò HLV Thế Cường không khỏi tiếc nuối lẫn ức chế.

Ngay cả tuyển thủ được ví như “Ronaldo của bóng đá nữ Việt Nam” Nguyễn Thị Tuyết Dung cũng năm lần bảy lượt sút bóng lên trời.

Tuyết Dung (đỏ) đã có trận thắng khó khăn cho Phong Phú Hà Nam. Ảnh: Quang Phương
Tuyết Dung (đỏ) đã có trận thắng khó khăn cho Phong Phú Hà Nam. Ảnh: Quang Phương

Tuy nhiên, thế bế tắc trên sân đã được Tuyết Dung và đồng đội khai thông ở đầu hiệp 2. Phút thứ 49, Phạm Thị Tươi trong một pha đột phá trong vòng cấm đã ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Mất hơn 1 hiệp đấu, Phong Phú Hà Nam mới có 1 bàn thắng, nhưng chỉ 5 phút cuối trận, tiền đạo Nguyễn Thị Liễu đã có cú đúp để ấn định chiến thắng 3 sao cho đội nhà. Phong Phú Hà Nam đã chính thức đòi lại ngôi nhì bảng của TP.HCM 1 có được trước đó 1 ngày.

Sân đấu vắng khán giả, chuyện muôn năm cũ của bóng đá nữ Việt Nam

Sân đấu vắng khán giả, chuyện muôn năm cũ của bóng đá nữ Việt Nam

Bất chấp sân Thống Nhất (TP.HCM) vắng như “Chùa Bà Đanh” khi các cô gái đá bóng, cuộc cạnh tranh tại giải VĐQG - Cúp vô địch Thái Sơn Bắc năm nay hứa hẹn vẫn “căng như dây đàn”.

Ở trận đấu còn lại, Hà Nội 1 cũng gặp khó khăn trong cả 45 phút đầu trước TNG Thái Nguyên. Và điều trùng hợp khó tin khi ở phút thứ 49 như cuộc so tài trước đó giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội 2, đội bóng của HLV Đặng Quốc Tuấn mới phá vỡ thế cân bằng.

Biện Thị Hằng là người mở ra chiến thắng 4 sao cho đội bóng Thủ đô và cũng là cầu thủ đầu tiên lập “hat-trick” ở giải VĐQG năm nay. Bàn thắng ấn định tỷ số cho Hà Nội 1 được thực hiện bởi tiền đạo đang chơi rất lên chân, Thái Thị Thảo.

Kết quả lượt trận 3 chiều tối 18/5:

Phong Phú Hà Nam - Hà Nội 2: 3-0

Hà Nội 1 – TNG Thái Nguyên: 4-0

Lịch thi đấu vòng 4:

Ngày 21/5

16h00: PP.HN – TKS.VN (HTV TT TTTT)

18h30: TNG Thái Nguyên – TP.HCM I (HTV TT TTTT)

Ngày 22/5

16h00: Hà Nội I – TP.HCM II

18h30: Hà Nội II – Sơn La

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm