'Transformers: Quái thú trỗi dậy': Mới mẻ với chính diện và bất ngờ với phản diện

07/06/2023 08:15 GMT+7 | Giải trí

Sắp tới đây, phim hành động phiêu lưu Transformers: Rise of the Beasts (tựa Việt: Transformers: Quái thú trỗi dậy) sẽ công chiếu trên toàn cầu. Đây là phần thứ 7 trong loạt phim Transformers, đóng vai trò vừa là phần tiếp theo, nhưng độc lập với Bumblebee (2018), vừa là phần tiền truyện của Transformers (2007).

Cụ thể, Transformers: Rise of the Beasts sẽ chính thức phát hành tại các nước châu Âu như Pháp, Đức, Bỉ … từ ngày 7/6. Sau đó, khán giả tại thị trường như Bắc Mỹ, Anh, hoặc Việt Nam sẽ được thưởng thức từ ngày 9/6.

Dàn rô-bốt mới toanh lộ diện

Lấy bối cảnh năm 1994, do Steven Caple Jr. đạo diễn từ kịch bản do Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber và Jon Hoeber đồng chấp bút. Bộ phim sẽ giới thiệu nhiều nhân vật mới, bao gồm cả các Maximal - một chủng tộc rô-bốt biến hình có hình dạng giống loài động vật.

Bom tấn 'Transformers: Quái thú trỗi dậy': Mới mẻ với chính diện và bất ngờ với phản diện - Ảnh 1.

Poster phim “Transformers: Rise of the Beasts”

Các Maximal và đối thủ của họ là Predacon đã trở thành hai phe được biết đến nhiều nhất qua loạt hoạt hình Beast Wars: Transformers (1996-1999). Bộ phim sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn về sự xuất hiện của các quái thú trên Trái đất từ rất lâu trước khi các autobot xuất hiện và cách họ tôn trọng và bảo vệ Trái đất.

Đội hình của Maximal bao gồm Optimus Primal,Cheetor, Airazor và Rhinox. Tương tự như Optimus Prime của autobot, Optimus Primal cũng là một nhà lãnh đạo có trách nhiệm lớn đối với giống loài. Primal có khả năng biến hình thành một con khỉ đột lưng bạc khổng lồ với nắm đấm có kích thước lớn.

Bom tấn 'Transformers: Quái thú trỗi dậy': Mới mẻ với chính diện và bất ngờ với phản diện - Ảnh 2.

Optimus Primal biến hình thành khỉ đột

Tiếp đó, Cheetor là một con báo rô-bốt có kích thước ngang một chiếc xe tải cỡ nhỏ và có khả năng biến hình. Chiến binh này thích sống ở vùng đồng bằng hoặc sa mạc rộng lớn để có thể chạy nhanh nhất có thể. Cheetor là quái thú Transformer có tốc độ cao nhất và luôn tự tin rằng nguy hiểm không bao giờ có thể tới gần mình. Cùng với các Maximal khác, Cheetor đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ vũ trụ khỏi một mối đe dọa khủng khiếp trong một trận chiến huyền thoại đang tiếp diễn.

Trái lại, Airazor là chuyên gia trinh sát trên không của nhóm Maximal. Với khả năng bay cao và sải cánh dũng mãnh của một con chim cắt, Airazor luôn đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên trong các trận chiến. Trong chế độ quái thú, Airazor biến thành một con chim cắt với khả năng chiến đấu đáng kinh ngạc, bao gồm cả khả năng phun ra ngọn lửa với sức mạnh hủy diệt. Ngoài việc bảo vệ các đồng đội và đồng minh, Airazor còn là người bảo hộ mẫn cán cho tất cả mọi người trong nhóm.

Bom tấn 'Transformers: Quái thú trỗi dậy': Mới mẻ với chính diện và bất ngờ với phản diện - Ảnh 3.

Cheetor thuộc đội Maximal

Cuối cùng, Rhinox là một thành viên quan trọng của đội Maximal. Trong chế độ quái thú, Rhinox biến thành một con tê giác sắt khổng lồ với sức mạnh đáng kinh ngạc và thể chất vô song. Anh ta không chỉ vô hiệu hóa các mối nguy hại mà còn tiêu diệt chúng. Rhinox luôn trung thành và cảnh giác với những kẻ có thể gây hại cho đội Maximal, bất kể đó là từ quá khứ hay tương lai. Anh ta sẵn sàng hy sinh để thực hiện trọng trách của mình và bảo vệ đội Maximal.

Maximal sẽ cùng hợp sức với các autobot để chống lại kẻ thù chung trong phần phim này.

Kẻ thù mới "khó nhằn"

Bộ phim Transformers: Rise of the Beasts sắp ra mắt sẽ đưa khán giả vào một cuộc phiêu lưu mới với những tình tiết hấp dẫn và đầy bất ngờ. Trong đó, Unicron - kẻ thù truyền thống của Transformers sẽ tiếp tục xuất hiện và gây ra nhiều rắc rối cho các nhân vật chính.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cách mà Unicron được xây dựng trong bộ phim này khá khác biệt so với những gì đã được biết đến trước đây. Trong Transformers: The Last Knight (2017), Unicron được hiểu là chính Trái đất, nhưng trong Rise of the Beasts, Unicron được miêu tả là một thực thể riêng biệt, đang tiến tới Trái đất và đe dọa sự tồn tại của nó.

Unicron có khả năng đi qua nhiều vũ trụ khác nhau, mở ra nhiều khả năng và tiềm năng cho câu chuyện. Một câu thoại của nhân vật Optimus Prime trong trailer đã đặt ra mức độ nguy hiểm của Unicron: "Mọi thứ mà bạn quan tâm sẽ bị tiêu diệt". Khả năng "ăn trọn" các hành tinh của Unicron, cũng được đề cập trực tiếp trong trailer, sẽ tạo ra mối đe dọa này.

Bom tấn 'Transformers: Quái thú trỗi dậy': Mới mẻ với chính diện và bất ngờ với phản diện - Ảnh 4.

Phản diện Scourge (phải) chiến đấu với Bumblebee

Bên cạnh đó, Scourge - một nhân vật mới sẽ xuất hiện, cũng đóng vai trò là kẻ thù chính trong bộ phim này. Vì Scourge được Unicron tạo ra để trở thành thủ lĩnh của một đội săn được gọi là The Sweeps, nên hắn cực kỳ trung thành. Scourge có khả năng biến hình thành một con rồng, với thể lực và tốc độ phi thường. Ngoài ra, Scourge còn có khả năng tạo ra một loại năng lượng đặc biệt, gọi là "Dark Energon", giúp hắn tăng cường sức mạnh và khả năng chiến đấu.

Với sức mạnh và khả năng đặc biệt, Scourge cũng sẽ trở thành một mối đe dọa đáng sợ cho các nhân vật chính. Scourge được miêu tả là một nhân vật tàn ác, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình.

Không chỉ vậy, Unicron còn có sự giúp đỡ của các tay sai Terrorcons, tạo ra một mối đe dọa đáng sợ cho các nhân vật chính. Với khả năng đi qua nhiều vũ trụ khác nhau, Unicron sẽ trở thành một mối đe dọa tương tự như Thanos trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Tuy nhiên, với sự sáng tạo của đạo diễn và biên kịch, Unicron sẽ được xây dựng một cách mới mẻ và đầy bất ngờ, đem lại cho khán giả những trải nghiệm thú vị và đầy kịch tính. Hãy cùng chờ đợi và xem những gì Transformers: Rise of the Beasts sẽ mang lại cho khán giả.

Thành công của loạt phim "Transformers"

Thương hiệu phim Transformers đã đạt được rất nhiều thành công kể từ khi ra mắt vào năm 2007. Tổng doanh thu của các bộ phim Transformers đã vượt qua con số 4,8 tỷ USD trên toàn thế giới, là thương hiệu phim có doanh thu cao thứ 14 trong lịch sử.

Bộ phim đầu tiên đã thu về hơn 700 triệu USD và trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất của năm 2007. Các phần tiếp theo của loạt phim này cũng đều đạt được thành công tương tự, với Transformers: Dark of the Moon (2011) và Transformers: Age of Extinction (2014) đều vượt qua mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm