Tranh cãi quanh chiếc thẻ đỏ đầu tiên của World Cup 2022

25/11/2022 20:23 GMT+7 | World Cup 2022

Trận đấu giữa Xứ Wales với Iran đã diễn ra với thế trận vô cùng hấp dẫn. Bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp hai sau chiếc thẻ đỏ của thủ thành Wayne Hennessey bên phía Xứ Wales.

Tấm thẻ đỏ đầu tiên của World Cup 2022

Phút thứ 86, Wayne Hennessey đã có tình huống phạm lỗi thô bạo với Mehdi Taremi bên phía Iran. Thủ thành này băng ra xa khỏi khung thành với mục đích phá bóng giải nguy cho đội nhà. Đen đủi thay, anh phá hụt bóng và đầu gối vô tình đập vào mặt của Taremi (đang băng lên với tốc độ cao), tạo thành một pha va chạm ghê rợn.

Trọng tài Mario Escobar đã rút thẻ vàng cho Hennessey. Nhưng trước sức ép đến từ các cầu thủ và CĐV Iran, ông đã phải nhờ đến sự trợ giúp của công nghệ VAR. Sau khi tham khảo băng ghi hình, vị trọng tài 36 tuổi đã quyết định xóa chiếc thẻ vàng cho Hennessey, thay vào đó là một tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Cận cảnh pha va chạm kinh hoàng giữa Hennessey và Taremi

Cận cảnh pha va chạm kinh hoàng giữa Hennessey và Taremi

Chiếc thẻ đỏ biến Wayne Hennessey thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ tại kỳ World Cup lần này. Tính rộng hơn, anh trở thành thủ môn thứ ba trong lịch sử World Cup phải đi tắm sớm, sau Itumeleng Khune (Nam Phi) năm 2010 và huyền thoại Gianluca Pagliuca (Ý) năm 1994.

Hennessey trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ tại kỳ World Cup lần này

Hennessey trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ tại kỳ World Cup lần này

Tranh cãi nổ ra xung quanh chiếc thẻ đỏ của Hennessey

Chiếc thẻ đỏ của thủ thành Hennessey đã làm nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt trên MXH. Một số người cho rằng chiếc thẻ đỏ là hoàn toàn đúng đắn và trọng tài đã có một quyết định xác đáng.

Trên Twitter, tài khoản @Alexisrhty_ bình luận: "Anh ấy suýt thì giết cầu thủ đối phương", trong khi tài khoản @rettiwt_RT cho rằng Hennessey xứng đáng phải nhận 3 chiếc thẻ đỏ.

Suýt chút nữa thì anh ta đã giết cầu thủ đội bạn

Suýt chút nữa thì anh ta đã giết cầu thủ đội bạn

Thật nực cười với những ai cho rằng đó không phải là thẻ đỏ. Anh ta xứng đáng nhận 3 chiếc thẻ đỏ với pha phạm lỗi đó

Thật nực cười với những ai không đồng tình với quyết định của trọng tài. Anh ta xứng đáng nhận 3 chiếc thẻ đỏ với pha phạm lỗi đó

Tài khoản @redishadt

Tài khoản @redishadt: "Thậm chí không cần phải xem lại VAR"

Trong khi đó, số khác lại cho rằng Hennessey đã không cố tình phạm lỗi với Taremi, chiếc thẻ đỏ là quá nặng tay với thủ thành này.

Không nên là một chiếc thẻ đỏ

Không nên là một chiếc thẻ đỏ

Người dùng @Donttrip1507: "Tôi không nghĩ đó là một chiếc thẻ đỏ. Anh ta không có chủ đích phạm lỗi với đối phương. Họ đều ngã xuống, chỉ có vậy"

Người dùng @Donttrip1507: "Tôi không nghĩ đó là một chiếc thẻ đỏ. Anh ta không có chủ đích phạm lỗi với đối phương. Cả hai đều ngã xuống, chỉ có vậy"

Pha phạm lỗi của Schumacher ở World Cup 1982 còn tồi tệ hơn pha này, mà đó còn chẳng phải là một tình huống được hưởng đá phạt. Trọng tài có những quyết định không nhất quán

Tài khoản @DarrenW36890638 nhận định: "Pha phạm lỗi của Schumacher ở World Cup 1982 còn tồi tệ hơn pha này, mà đó còn chẳng phải là một tình huống được hưởng đá phạt. Trọng tài có những quyết định không nhất quán"

Chiếc thẻ đỏ của Hennessey đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Xứ Wales thi đấu thiếu người và nhận thất bại với tỉ số 0-2, hai bàn thua đến liên tiếp ở các phút 90+8 và 90+11. Kết quả này khiến "những chú Rồng" phải giành chiến thắng trước ĐT Anh ở lượt đấu cuối mới mong có cơ hội bước tiếp vào vòng knock-out.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm