Tranh cãi PSY ẵm giải vô lý, nhóm nam nhà SM liệu có xứng đạt danh hiệu cao nhất?

20/01/2023 10:20 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Seoul Music Awards 2023 đã khép lại với loạt tranh cãi về giải thưởng.

Mùa giải 2022 - 2023 đầy nhộn nhịp của Kpop đang dần khép lại với những sự kiện cuối cùng. Chiều ngày 19/1, Seoul Music Awards 2023 (SMAs) diễn ra trong sự quan tâm của người hâm mộ. Thiếu vắng những tên tuổi hàng đầu của gen 3 như BLACKPINK, BTS,... Seoul Music Awards vẫn thu hút chú ý với dàn line up gen 4 đầy triển vọng như IVE, (G)-IDLE, Tempest,... cùng sự có mặt của loạt sao nhà SM: Red Velvet, aespa, NCT Dream. Giải thưởng này đã khép lại với loạt tranh cãi. 

NCT Dream không xứng đáng được Daesang

Giải thưởng danh giá nhất SMAs 2023 - Daesang thuộc về NCT Dream đã khiến fan Kpop cảm thấy khó hiểu. Vượt qua loạt đối thủ đáng gờm như BTS, BLACKPINK và tân binh khủng long IVE, NCT Dream không có sản phẩm nổi bật trong 2022 vẫn mang về giải thưởng cao nhất không thuyết phục được khán giả. 

Seoul Music Awards: Tranh cãi PSY "mua giải", NCT Dream không xứng đáng cho vị trí cao nhất - Ảnh 1.

NCT Dream gây tranh cãi khi ẵm Daesang của SMAs

Seoul Music Awards: Tranh cãi PSY "mua giải", NCT Dream không xứng đáng cho vị trí cao nhất - Ảnh 2.

Ngay sau khi lễ trao giải kết thúc, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trong việc mập mờ giữa các tiêu chí chấm giải của SMAs. BTS và IVE hoàn toàn xứng đáng với hạng mục ca khúc và album hay nhất và nếu xét về hoạt động cũng như thành tích trong năm 2022, NCT Dream hoàn toàn lu mờ trước những nhóm nhạc nữ. Dân tình nhận xét Seoul Music Awards năm nay như "đại hội chia giải", nghệ sĩ có góp mặt tại sự kiện sẽ được ôm giải mang về. SMAs cũng là lễ trao giải hiếm hoi mà SM có dàn nghệ sĩ hùng hậu tham gia năm nay. 

PSY ẵm giải vô lý? 

Góp mặt tại Seoul Music Awards 2023, PSY khiến dân tình tranh luận bởi hạng mục Nghệ sĩ xuất sắc nhất thế giới. Với quy mô là giải quốc gia do Sports Seoul đăng cai tổ chức, hạng mục này mang lại cảm giác quá đà, trong khi hoạt động của PSY trong năm vừa qua chưa có sức ảnh hưởng ở thị trường quốc tế. Nhiều netizen cho rằng đây là giải thưởng vừa được nhà tài trợ của SMAs đặt ra dành cho PSY, với cái tên không hề thuyết phục. Thời điểm nam nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu đã qua đi 10 năm, hiện tại nếu nhắc đến nghệ sĩ Kpop xuất sắc thế giới, chắc chắn phải điểm tên BTS hoặc BLACKPINK chứ không phải PSY. 

Seoul Music Awards: Tranh cãi PSY "mua giải", NCT Dream không xứng đáng cho vị trí cao nhất - Ảnh 3.

Netizen nghi vấn PSY "mua giải" vì hạng mục vô lý

Nhóm nhạc có thành viên người Việt trắng tay vì tân binh “vô danh”

Một tranh cãi nữa liên quan đến PSY chính là chiến thắng Tân binh của năm thuộc về TNX - nhóm nhạc nam nhà P Nation, công ty của PSY. Đông đảo fan Việt cảm thấy bất bình khi lượng vote hạng mục này dành cho Tempest, nhóm nhạc có thành viên Hanbin là người Việt cao hơn TNX nhưng nhóm vẫn "trắng tay". 

Seoul Music Awards: Tranh cãi PSY "mua giải", NCT Dream không xứng đáng cho vị trí cao nhất - Ảnh 4.

Tempest để mất Tân binh của năm vào tay TNX, thay vào đó là giải Ngôi sao mới

Seoul Music Awards: Tranh cãi PSY "mua giải", NCT Dream không xứng đáng cho vị trí cao nhất - Ảnh 5.

Trước NewJeans và LE SSERAFIM, TNX lép vế về danh tiếng và thành tích

Bên cạnh 2 tân binh nữ nhà HYBE là NewJeans và LE SSERAFIM, TNX hoàn toàn mờ nhạt, thành tích không quá nổi bật để có thể cùng chiến thắng Tân binh của năm tại SMAs. Netizen đều đồng lòng với kết luận P Nation đã cất công dàn xếp giải thưởng cho TNX, vì nếu tính thực tích và sức ảnh hưởng, đây hoàn toàn là nhóm nhạc không xứng đáng với giải tân binh của năm. 

Tuyết Hiền(Nguồn: Seoul Music Awards)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm