Tranh cãi chuyện cô gái hùng hục nấu cả mâm cơm khi về ra mắt: Phụ nữ đảm đang quá là khổ, việc gì cũng đến tay?

03/03/2023 12:34 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Trong số nhiều tranh cãi thường gặp trên MXH, câu chuyện về ra mắt gia đình người yêu với những tình huống như nấu ăn, rửa bát,... vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm. 

Mới đây, một đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc cô gái trổ tài nấu nướng ở nhà người yêu đã thu hút sự chú ý không nhỏ. Theo đó, cô nàng không ngần ngại làm rất nhiều món ăn ngon và nhận về nhiều lời khen từ gia đình người yêu. Chủ nhân clip cũng cho biết đây là lý do mà khi mình đưa bạn gái về ra mắt thì mọi thành viên trong nhà đều ưng ý.

Cô gái có thể làm rất nhiều món ngon

Đương nhiên, cô gái nhanh chóng nhận nhiều lời khen từ cư dân mạng vì sự đảm đang, khéo léo của mình. Tuy nhiên điều gây tranh cãi là chuyện "Con gái có nên làm tất cả mọi thứ như vậy khi mới về ra mắt gia đình người yêu hay không?".

Cụ thể hơn, cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một nửa cho rằng cô gái không nên làm tất tần tật như vậy vì mối quan hệ của cặp đôi mới là yêu đương. Bên cạnh đó, nhiều chị em còn khẳng định “biết nhiều khổ nhiều”, việc gì cũng đến tay:

- Biết nhiều khổ nhiều các chị em ơi. Theo kinh nghiệm 30 năm của em càng không biết gì càng sướng nhé. Biết nhiều cái gì cũng đến tay thôi.

- Không biết gì thì càng sướng và ra ở riêng thì rất rất tốt nhé.

- Lúc mới yêu là thể hiện tấm lòng. Lúc đó được đón nhận nhiệt tình. Về sau là trách nhiệm không thể buông bỏ. Tính ra không biết vẫn tốt. Biết nhiều làm nhiều khổ nhiều, sau lại tủi thân ngồi khóc.

- Vừa đến nhà người ta chơi thôi mà, thể hiện đảm đang biết tuốt như thế thì chỉ có khổ thôi em ơi! 

Ngược lại, nhiều bình luận cho rằng suy nghĩ “biết nhiều khổ nhiều” là ích kỷ. Hơn nữa được gia đình người yêu quý thì cũng chỉ có lợi chứ không thiệt đi đâu:

- Nhà có phước lắm mới gặp được người như vậy.

- Biết nhiều khổ nhiều? Suy nghĩ ích kỷ nhỏ nhen thế bao giờ mới khá lên được

- Cứ chủ động cho đi trước để được nhận lại mọi người. Lấy lòng người lớn được rồi sau này mình cực kỳ lợi thế, họ không để mình thiệt đâu mà sợ, trừ mấy người tệ bạc ra thôi.

- Người biết làm biết ăn vẫn là tốt nhất. Vấn đề là tuỳ từng hoàn cảnh mà thể hiện. Liệu cơm mà gắp mắm thôi. Cái gì cũng biết làm ai cũng phải nể, không ai coi thường mình được dù chỉ là ánh mắt, lời nói. Còn khôn khéo hay không thể hiện tuỳ từng hoàn cảnh.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống này?

(Tổng hợp)

SA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm