U23 Việt Nam hội quân tại Đà Nẵng: Bước chuẩn bị áp chót

08/11/2013 06:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương…, đều đã từng; Myanmar và cả Hungary đều cũng đã kinh qua, lần này thành phố lớn nhất miền Trung, Đà Nẵng, sẽ là điểm dừng chân kế tiếp cho giai đoạn huấn luyện cực kỳ quan trọng, trước khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đến với Myanmar.

Thể lực…

Nhược điểm muôn thuở của cầu thủ Việt Nam chính là yếu tố thể lực. Nó bao gồm sức mạnh cơ bắp, sức bền, sự dẻo dai và cả tốc độ. Các yếu tố này có liên quan trực tiếp đến cơ địa và vấn đề dinh dưỡng.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, chuyến tập huấn cuối cùng tại Đà Nẵng tới đây sẽ là chuỗi ngày quan trọng để đội bóng “nhồi thể lực” và chọn điểm rơi, khi chúng ta đến với SEA Games 27. Đấy là cách tính cho một giải đấu ngắn ngày, chứ không bao giờ là biện pháp lâu dài được, bởi thể lực chắc chắn phải là sự tích lũy, chứ không thể có trong ngày một ngày hai.

Giai đoạn tập huấn tại Đà Nẵng được BHL U23 Việt Nam hy vọng sẽ cải thiện nền tảng thể lực của các tuyển thủ. Ảnh: Đức Đồng

“Chúng ta không đào tạo ra những VĐV điền kinh biết đá bóng”, cựu GĐKT ĐT Việt Nam, ông Rainer Willfeld, cho biết. “Các cầu thủ phải biết làm gì, khi có bóng trong chân và họ cần được dạy phải làm điều gì tiếp theo, khi đối thủ đoạt lại bóng và kiểm soát thế trận”, ông Willfeld cho biết thêm. Khi còn hợp tác với VFF, ông Wilfeld là người rất tôn thờ trường phái bóng đá duy mỹ.

Trở lại với vấn đề thể lực và cơ địa của cầu thủ Việt Nam. Theo cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng, do chúng ta chơi-bóng-mặt-đất, nên không cần quá lo lắng, nếu cầu thủ Việt thua thiệt đối phương về hình thể.

“Tôi nghĩ tư duy chơi bóng và vận hành chiến thuật là rất quan trọng. Các cầu thủ, đặc biệt là những người trẻ, phải được dạy cách phân phối sức lực”, ông Hùng cho biết.

Và thể lực với bóng

Trong quá trình tập huấn tại Nha Trang, điểm đến cuối cùng của ĐT Việt Nam trước khi lên đường đi Thái Lan đá AFF Cup 2012, chúng ta từng có chuyên gia thể lực Dylan Kerr với món chạy biển đã trở thành thương hiệu.

Đấy là một trong những lần hiếm hoi mà HLV Phan Thanh Hùng phá lệ trong phương pháp huấn luyện, bởi cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam cho rằng “nó quá hợp lý”.

Ông Hùng, người có thể nói là truyền nhân đắc ý nhất của HLV Henrique Calisto, thường chọn các phương pháp nâng cao thể lực cho cầu thủ và cho toàn đội bằng việc tập với bóng. Rất thường xuyên, các cầu môn được kéo lại gần với nhau, để cầu thủ đá games với tốc độ cao, liên tục trong khoảng 5 hoặc 10 phút. Thể lực, sự ăn ý và cả cảm giác bóng đều được nâng lên theo cách đó.

Trong giáo trình huấn luyện của mình, thi thoảng HLV Hoàng Văn Phúc cũng sử dụng bài tập mà nhiều cầu thủ thời Henrique Calisto từng cho rằng phát chán và phát ngán này. “Ngày nào cũng thế, HLV Calisto cho chúng tôi đá games. Rất nhiều các ca chấn thương xảy ra và rất nhiều người đã nản. Nhưng đến khi đội bóng vô địch AFF Cup 2008, tất cả mới thấy nó hiệu quả thế nào”, tiền đạo Quang Hải chia sẻ.

Tại Đà Nẵng, nơi có cả biển và núi non, cũng có cả đồng bằng, HLV Hoàng Văn Phúc có nhiều lựa chọn về phương pháp làm để đạt được tiêu chí đề ra.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Những phút cuối trận chung kết BTV Cup 2013, chúng ta có thể cảm nhận được rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã xuống sức, đánh mất sự tập trung. Và đó là lý do cơ bản khiến đội bóng để thua bàn vào phút 87. Hy vọng trong khoảng 10 ngày tại Đà Nẵng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cải thiện được chút ít về thể lực và biết cách phân phối sức hơn cho một trận đấu hay giải đấu kéo dài.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm