Trần Thị Thanh Thúy sẽ khiến HLV Tuấn Kiệt thay đổi những tính toán ở ASIAD 2023

09/09/2023 06:12 GMT+7 | ASIAD 2023

Thanh Thúy vẫn dự ASIAD 19, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam liệu có cần thay đổi lối chơi mới hi vọng đạt hiệu quả thi đấu tốt. Mọi nhân tố đã có sẵn trong tay HLV Tuấn Kiệt.

Bóng chuyền nữ Việt Nam có cần thay đổi lối chơi ở ASIAD 19?

Kết thúc giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2023, Thanh Thúy sẽ trở lại Nhật Bản đánh cho PFU Blue Cats theo hợp đồng. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, thủ quân của tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam vẫn dự ASIAD 2023. Điều này sẽ làm xáo trộn những tính toán của HLV Tuấn Kiệt bởi trước đó ông đã có phương án mới khi tuyển Việt Nam thiếu một cầu công chất lượng để đánh trên lưới nên cần thay đổi lối chơi để thích ứng với tình hình mới.

Chúng ta có 3 chủ công đánh ở ASIAD 19 gồm Nguyệt Anh, Như Quỳnh và Tú Linh. Cả 3 đều có tầm đánh trên lưới thấp, chiều cao và sức bật đều không thực sự nổi trội. Không ai đánh trên lưới tốt nên miếng tấn công ở biên 4 của tuyển Việt Nam khi không có Thanh Thúy chỉ hiệu quả khi gặp đối thủ yếu.

Như Quỳnh (số 16) dự kiến sẽ thay Thanh Thúy đánh chính ở ASIAD 19

Như Quỳnh (số 16) dự kiến sẽ thay Thanh Thúy đánh chính ở ASIAD 19

Tuy nhiên, chúng ta có Như Quynh đánh xa lưới, nhất là đập sau vạch 3m rất hay, lực đập rất mạnh và thể lực của Như Quỳnh khá tốt nên cần tận dụng thế mạnh này của chủ công Than Quảng Ninh để bù lại việc Thanh Thúy vắng mặt.

Muốn thế, ngoài việc phải cải thiện được khả năng đỡ bước 1, Việt Nam còn cần nâng cao hiệu quả chuyền 2. Chúng ta cần chuyền bóng đa dạng và linh hoạt hơn.

Thay vì đánh biên 4 nhiều, Việt Nam cần tăng cường đánh xa lưới và phát huy miếng đánh một chân sau đầu của các phụ công cũng như các bài đánh len, đập chồng, đập nhú ở giữa lưới hay đập lao ở vị trí số 3.

Để làm việc này, Kim Thoa nên được sử dụng nhiều hơn bởi cô có khả năng phân phối bóng linh hoạt hơn Lâm Oanh. Các đường chuyền của Kim Thoa cũng khá vừa tầm đánh của đồng đội. Cô có khả năng chuyền sau vạch 3m tốt và chơi ăn ý với các phụ công.

Nếu triển khai được lối chơi theo hướng này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể đạt kết quả thi đấu tốt ở ASIAD 19 ngay cả khi không có Thanh Thúy.

Nhưng bây giờ, khi Thanh Thúy chắc chắn sẽ dự ASIAD, có nghĩa là lối chơi của tuyển nữ Việt Nam sẽ không cần phải xáo trộn nữa. Tuy nhiên, HLV Tuấn Kiệt cũng cần phải cân nhắc những thử nghiệm trong bối cảnh "4T" đã chơi với một cường độ siêu dày trong thời gian dài vừa qua. Cho Thanh Thúy nghỉ một vài trận (hoặc set đánh) cũng là cơ hội để tính đến các phương án nhân sự và lối chơi khác nhằm tạo sự đột biến cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Mục tiêu của Việt Nam là giành vị trí thứ 5 môn bóng chuyền nữ ở giải này. Trước đó, bóng chuyền nữ Việt Nam từng tham dự ASIAD 2006 (xếp hạng 7/9) và ASIAD 2018 (xếp hạng 6/11).

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm