13/10/2025 13:58 GMT+7 | Thể thao
Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi là người ghi điểm nhiều nhất của Gunnma Green Wings trong trận thua Queenseis Kariya.
Hôm nay (13/10), Gunma Green Wings để thua 1-3 trước Queenseis Kariya (25-21, 15-25, 18-25, 22-25) trong trận tái đấu tại giải SV League Nhật Bản. Trần Thị Thanh Thúy thi đấu nổi bật với 20 điểm – cao nhất bên phía Gunma Green Wings.
Sau chiến thắng ấn tượng ở trận mở màn, Gunma Green Wings nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm dẫn trước 1-0 nhờ phong độ xuất sắc của Thanh Thúy, người ghi 5 điểm trong set đầu tiên với khả năng tấn công toàn diện và chắn bóng hiệu quả. Tuy nhiên, từ set 2 trở đi, Queenseis Kariya điều chỉnh lối chơi và áp đảo với sự tỏa sáng của bộ ba Kuznetsova, Cuttino và Shigihara.
Gunma Green Wings tỏ ra thiếu hiệu quả, đặc biệt ở khâu chắn bóng và tổ chức phòng ngự. Dù Thanh Thúy vẫn duy trì phong độ ổn định, hai ngoại binh còn lại của Gunma là Olivia Rozanski và Nasya Dimitrova chơi dưới sức, khiến đội không thể tạo đột biến.
Trần Thị Thanh Thúy ghi 20 điểm - Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam
Thất bại 1-3 khiến Gunma Green Wings lỡ cơ hội giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, trong khi Queenseis Kariya phục thù thành công sau trận thua ngày khai mạc.
Trong trận đấu này của Gunma Green Wings, Thanh Thúy tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu tấn công với phong độ ấn tượng nhất đội. Cô ghi được tổng cộng 20 điểm, bao gồm 19 điểm tấn công và 1 điểm ace từ pha giao bóng. Hiệu suất tấn công đạt 45,24%, cao nhất trong toàn đội, đồng thời đạt 50% khi thực hiện các pha đập sau vạch 3m. Điều đó cho thấy khả năng ghi điểm toàn diện của Thanh Thúy, cả ở các tình huống tấn công biên lẫn phản công sau.
Trong khi đó, hai ngoại binh còn lại là Olivia Rozanski và Nasya Dimitrova có màn trình diễn dưới mức kỳ vọng. Rozanski ghi 13 điểm (12 tấn công, 1 ace) nhưng chỉ đạt hiệu suất tấn công 33,33%, thấp hơn nhiều so với Thanh Thúy. Cô gặp khó khi bị hàng chắn đối phương bắt bài và cũng không tạo ra sự khác biệt ở khâu giao bóng. Dimitrova ghi 10 điểm (8 tấn công, 2 chắn bóng) với hiệu suất 40%.
Ở nhóm nội binh, Niida là điểm sáng khi đạt hiệu suất tấn công cao nhất đội, lên tới 60% với 12 pha ghi điểm. Ngoài khả năng tấn công ổn định, Niida còn hỗ trợ tốt ở khâu phòng thủ và chuyền một, đạt 34,3% hiệu quả, giúp đội duy trì sự cân bằng trong lối chơi.
Dẫu vậy, các chỉ số cho thấy Gunma vẫn còn nhiều hạn chế. Hàng chắn bóng hoạt động kém hiệu quả, tỷ lệ tạo điểm từ block thấp (Dimitrova chỉ 6,8%, Thúy 17,9%), khiến đội mất đi lợi thế trong các pha đối đầu tay đôi trên lưới. Giao bóng cũng chưa thực sự là vũ khí, khi toàn đội mắc khá nhiều lỗi và hiệu quả trung bình chỉ khoảng 15%.
Tổng thể, Gunma đang phụ thuộc rất nhiều vào bộ đôi tấn công chủ lực Thanh Thúy và Niida. Cả hai là nguồn điểm chính giúp đội duy trì thế trận. Tuy nhiên, để tiến xa hơn, Gunma cần cải thiện khả năng chắn bóng, giảm lỗi giao bóng và đa dạng hóa phương án tấn công trung lộ để giảm tải cho các chủ công. Trong bức tranh toàn đội, Thanh Thúy vẫn là nhân tố nổi bật và ổn định nhất, khẳng định vị thế ngôi sao của mình tại Nhật Bản.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất