Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 đã khởi tranh đầy ấn tượng tại Australia với một cột mốc lịch sử về lượng khán giả, khẳng định đà phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ trên toàn châu lục.
Tối 2/3 (giờ địa phương), trận khai mạc bảng A giữa chủ nhà Australia và Philippines trên sân Perth Stadium đã thu hút tới 44.379 khán giả. Đây là con số cao nhất trong lịch sử giải đấu, vượt xa kỷ lục cũ 18.000 người được thiết lập ở kỳ giải năm 2014 tại Việt Nam, trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan.
Kỷ lục 44.379 khán giả không chỉ là con số thống kê đơn thuần, mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ châu Á. So với kỳ giải 2014, khi 18.000 người đã được xem là cột mốc ấn tượng, bức tranh năm 2026 cho thấy quy mô và sức hút của giải đấu đã thay đổi đáng kể.
Không chỉ gây ấn tượng về lượng người hâm mộ, lễ khai mạc AFC Women’s Asian Cup 2026 còn được tổ chức công phu, mang đậm màu sắc văn hóa bản địa và tinh thần đoàn kết châu Á.

Trận khai mạc bảng A giữa chủ nhà Australia và Philippines trên sân Perth Stadium đã thu hút tới 44.379 khán giả.
Trước giờ bóng lăn, sân Perth Stadium biến thành một sân khấu nghệ thuật hoành tráng với âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa. Ngôi sao quốc tế Audrey Nuna nổi tiếng với dự án KPop Demon Hunters là tâm điểm của chương trình khi trình diễn ba ca khúc sôi động, trước khi trở lại sân khấu trong màn biểu diễn giữa hiệp.
Một điểm nhấn đặc biệt khác là màn ra mắt trực tiếp ca khúc chính thức của giải đấu mang tên “That’s How We Win”. Bài hát do nghệ sĩ R&B trẻ ZIPPORAH thể hiện, được sáng tác dưới sự chỉ đạo âm nhạc của Joel Farland và nhạc sĩ từng đoạt giải Nat Dunn. Ca khúc truyền tải thông điệp về khát vọng, tinh thần đồng lòng và tham vọng vươn xa.
Toàn bộ chương trình được xây dựng dựa trên ý tưởng sáng tạo “nhịp tim”, biến sân vận động thành một không gian cộng hưởng giữa bóng đá, văn hóa và sự gắn kết. Với sự tham gia của 260 nghệ sĩ, các tiết mục kết hợp âm nhạc, thiết kế ánh sáng và hiệu ứng pháo hoa tạo nên một “nhịp đập” chung tượng trưng cho 12 đội tuyển tham dự, hòa quyện thành một nhịp điệu thống nhất của bóng đá nữ châu Á.
Trước phần biểu diễn nghệ thuật, đại diện cộng đồng thổ dân Nyoongar - Aunty Vivienne Hansen, thực hiện nghi thức Welcome to Country nhằm tôn vinh những người gìn giữ truyền thống của vùng đất này. Các nghệ sĩ Rickeeta Walley và Leonie Kearing-Wilkes cũng trình diễn ca khúc “Djuninybo”, kêu gọi sự đoàn kết giữa các dân tộc, cùng sự tham gia của nhóm vũ công Noongar địa phương.
Sau bầu không khí lễ hội là màn so tài được chờ đợi giữa Australia và Philippines. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà, nhờ pha lập công duy nhất của đội trưởng Sam Kerr.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Kerr đá chính trở lại sau 18 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, đồng thời đánh dấu lần thứ năm cô góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup nữ trong màu áo “Matildas”. Ở lượt trận tiếp theo, Australia sẽ chạm trán Iran tại Gold Coast, trong khi Philippines đối đầu Hàn Quốc.
Xem tin tức Giải vô địch bóng đá nữ 2026
Xem Lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá nữ 2026
Xem Bảng xếp hạng Giải vô địch bóng đá nữ 2026
Xem Kết quả bóng đá Giải vô địch bóng đá nữ 2026