Trận hoà hữu ích với đội tuyển Việt Nam

16/12/2021 09:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Ngô Lê Bằng nhận định đội tuyển Indonesia không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Người dân Indonesia đam mê bóng đá cuồng nhiệt, có nguồn cung cấp tài năng dồi dào và những khó khăn họ mang đến cho đội tuyển Việt Nam là bình thường.

Tin Việt Nam vs Campuchia 16/12: Công Phượng sưng đầu gối, Campuchia chơi đôi công với tuyển Việt Nam

Tin Việt Nam vs Campuchia 16/12: Công Phượng sưng đầu gối, Campuchia chơi đôi công với tuyển Việt Nam

Tin Việt Nam vs Campuchia 16/12: Tiền đạo Công Phượng sưng đầu gối sau trận hòa Idonesia nhưng không nghiêm trọng. HLV Campuchia tuyên bố chơi đôi công với đội tuyển Việt Nam.

Thậm chí một trận hoà trước Indonesia cũng là hữu ích cho nhà đương kim vô địch AFF Cup. Đội tuyển Indonesia luôn là khắc tinh với Việt Nam ở sân chơi khu vực.

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ này là tại Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF Cup hiện tại) đã tới 25 năm.

Quang Hải chỉ rảnh chân tung sút 1 lần trước Indonesia tối 15-12. Ảnh: VFF
Quang Hải chỉ rảnh chân tung sút 1 lần trước Indonesia tối 15/12. Ảnh: VFF

Bóng đá Indonesia như ông Ngô Lê Bằng nhận định là rất mạnh ở khu vực. Họ đã 5 lần vào đến chung kết nhưng toàn thua, không như Singapore hay Việt Nam cứ vào chung kết là tỷ lệ thắng 100%.

Đội tuyển Indonesia chơi bóng tự phát và mang đậm tính cá nhân, đó là điều khiến họ thất bại. Việc HLV người Hàn Quốc Shin Tae Yong về cũng là cách để rèn cầu thủ Indonesia vào khuôn khổ.

Những HLV đến từ xứ kim chi nổi tiếng về kỷ luật và Liên đoàn bóng đá Indonesia phải bổ sung điều này để giúp đội tuyển quốc gia cải thiện tình hình.

Ông Shin Tae Yong chứng tỏ mình phù hợp với bóng đá Indonesia sau khi giúp đội nhà không thua đội tuyển Việt Nam tối 15/12.

Đội tuyển Việt Nam vẫn thu thập được thêm nhiều hữu ích sau trận hoà không bàn thắng Indonesia. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam thu được thêm nhiều hữu ích sau trận hoà không bàn thắng Indonesia. Ảnh: VFF

Indonesia có con người phù hợp với lối chơi của HLV Shin Tae Yong và các cầu thủ cũng tuân thủ kỷ luật tối đa để kết quả trận đấu như ý họ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng không cần quá quan trọng vấn đề từ trận hoà đó.

Ở AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cũng không thể đánh bại Myanmar tại vòng bảng khi đối thủ cũng áp dụng cách chơi khá tương tự Indonesia vừa qua.

HLV Park Hang Seo vẫn còn có thể tự quyết định chiếc vé nhất hay nhì bảng B để vào bán kết. Bảng đấu của Việt Nam diễn ra lượt trận cuối vào tối 19/12, muộn hơn một ngày so với bảng A. 

Việc gặp Singapore hay Thái Lan ở bán kết lúc này cũng không khác nhau nhiều. Hai đối thủ này nhiều khả năng sẽ không chấp nhận chọn cách chơi như Indonesia đã thể hiện trước Việt Nam mới đây.

Với ưu thế chủ nhà, Singapore không muốn mất mặt trước CĐV bằng lối chơi tiêu cực còn Thái Lan, tâm thế của đội tuyển vô địch AFF Cup nhiều lần nhất không cho phép họ chơi phòng ngự. 

Sau Indonesia, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ không còn chạm trán lối chơi phòng ngự khô khan trong các trận đấu phía trước. Nhưng dù điều đó có xảy đến, vấn đề có thể được giải quyết nếu các chân sút hướng bóng một lần chính xác về cầu môn đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam hơn hết vẫn chưa thủng lưới bàn nào và trình diễn thứ bóng đá áp đảo toàn diện mọi chướng ngại đã gặp, chừng đó thôi cũng là điều khiến đối thủ phải e dè.

Trong các trận đấu với đối thủ không chấp nhận chơi chịu trận như Indonesia, khoảng trống sẽ đến và đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội ghi bàn hơn.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm