Bóng đá Việt

Trận chung kết bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lập thống kê ấn tượng về số người xem

29/08/2026 17:51 GMT+7 Google News

Trận chung kết Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026 đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi thu hút khoảng 15.000 khán giả trực tiếp tới sân, đồng thời ghi nhận hơn 50 triệu người xem trên các nền tảng. 

Những con số ấn tượng cho thấy sức lan tỏa vượt xa phạm vi một giải đấu bóng đá nữ.

Sáng 29/8, sân vận động Nghĩa Lộ trở thành tâm điểm của bóng đá nữ khi Lục Yên (Lào Cai) đối đầu Đak Đoa (Gia Lai) trong trận chung kết. Ngay từ trước giờ bóng lăn, hàng nghìn cổ động viên đã có mặt, tạo nên bầu không khí sôi động trên các khán đài.

Trận chung kết Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026 đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi thu hút khoảng 15.000 khán giả trực tiếp tới sân

Theo thống kê, khoảng 15.000 khán giả đã trực tiếp đến sân theo dõi trận đấu. Con số này đặc biệt đáng chú ý bởi giải đấu được tổ chức lần đầu tiên, quy tụ các đội bóng nữ đại diện cho những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Không chỉ gây ấn tượng trên sân, trận chung kết còn tạo sức hút rất lớn trên không gian số. Hơn 50 triệu người xem đã theo dõi trận đấu trên các nền tảng, cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với một sân chơi bóng đá nữ giàu bản sắc văn hóa.

Sức lan tỏa của giải đấu thậm chí còn lớn hơn nếu tính trên toàn bộ hành trình. Thống kê cho thấy giải đấu đạt gần 200 triệu lượt người xem, với bình quân khoảng 30 triệu lượt/ngày. Đây là những con số cho thấy bóng đá nữ, đặc biệt là bóng đá nữ gắn với cộng đồng các dân tộc thiểu số, hoàn toàn có khả năng tạo ra sức hút lớn nếu được đầu tư bài bản và tổ chức chuyên nghiệp.

Trận chung kết bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lập thống kê ấn tượng về số người xem - Ảnh 2.

Lục Yên (áo xanh) giành chiến thắng 2-1 ở trận chung kết

Trên sân Nghĩa Lộ, trận chung kết cũng diễn ra hấp dẫn. Lục Yên và Đak Đoa cống hiến màn so tài giàu cảm xúc trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả. Chung cuộc, đại diện Lào Cai giành chiến thắng 2-1, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên đăng quang tại giải.

Điều đáng nói, giá trị của giải đấu không chỉ nằm ở kết quả chuyên môn. Sự xuất hiện của 15.000 khán giả tại sân cùng hàng chục triệu lượt người theo dõi trên các nền tảng cho thấy bóng đá có thể trở thành cầu nối văn hóa, đưa hình ảnh con người, đời sống và bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số đến gần hơn với công chúng.

Giải đấu quy tụ 12 đội bóng đến từ 9 địa phương, trải dài từ miền núi phía Bắc đến Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Qua 19 trận đấu, các cô gái trong những sắc màu trang phục khác nhau đã cống hiến cho khán giả và người hâm mộ nhiều bàn thắng hay, đẹp mắt cùng những khoảnh khắc ấn tượng trên sân cỏ. Và hơn hết đó là tình đoàn kết, cùng tạo nên bức tranh thu nhỏ về sự đa dạng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam.

V.M

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm