Trải nghiệm các hoạt động “Chào năm mới 2026” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

01/12/2025 18:20 GMT+7 | Văn hoá

Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, từ 1/12/2025 đến 4/1/2026, chuỗi hoạt động với chủ đề “Chào năm mới 2026” sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), với sự tham gia của hơn 100 đồng bào các dân tộc, đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Điểm nhấn nổi bật trong các hoạt động tháng 12/2025 là chương trình giới thiệu sắc màu văn hóa của đồng bào Cơ Tu (thành phố Đà Nẵng) tại “Ngôi nhà chung”, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo. Tại không gian Làng dân tộc Cơ Tu, các nghệ nhân tái hiện Lễ kết nghĩa (Prơ ngooch) - một nghi lễ đặc biệt có ý nghĩa hóa giải mâu thuẫn, củng cố tinh thần đoàn kết giữa các làng. Nghi lễ được thực hiện dưới sự chủ trì của các già làng, thể hiện sinh động triết lý ứng xử hài hòa, gắn kết cộng đồng của người Cơ Tu. Trong lễ kết nghĩa, các thủ tục mời rượu và nói lý, hát lý truyền thống của người Cơ Tu được tái hiện. Sau phần nghi thức truyền thống sẽ là phần hội diễn ra với các hoạt động điểm nhấn giới thiệu văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào Cơ Tu.

Trải nghiệm các hoạt động “Chào năm mới 2026” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 1.

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội). Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Bên cạnh đó, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ “Âm vang đại ngàn” của đồng bào Cơ Tu với các hoạt động diễn xướng dân gian, giới thiệu các tiết mục hát dân ca, trình diễn nhạc cụ, giới thiệu điệu múa di sản Tân tung da dá đến với du khách. Cùng với đó là phần giao lưu của các nhóm đồng bào dân tộc Xơ Đăng, Cơ Tu, Tà Ôi, Ba Na, Gia Rai đang hoạt động hằng ngày tại Làng, nhằm tăng cường sự giao lưu, gắn kết và giới thiệu nét văn hóa của buôn làng.

Chương trình giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu sẽ trình diễn các công đoạn chế chế biến các món ăn, thức uống truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Tại đây, du khách cũng được trải nghiệm việc thực hành chế biến ẩm thực truyền thống của đồng bào Cơ Tu như cơm lam, thịt nướng, làm bánh sừng trâu...; tham quan không gian kiến trúc văn hóa, cùng chủ thể văn hóa trải nghiệm thực hành văn hóa truyền thống, học đánh trống, chiêng, học múa điệu múa di sản.

Trải nghiệm các hoạt động “Chào năm mới 2026” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Một trong những tâm điểm của các hoạt động tháng 12/2025 là chương trình “Chào năm mới 2026”, với hoạt động tái hiện không gian “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026”. Theo đó, từ ngày 1 - 4/1/2026, khu vực chợ vùng cao trở thành tâm điểm, với 40 gian hàng, bao gồm ẩm thực, sản vật địa phương, nghề thủ công truyền thống và các gian hàng trải nghiệm, chợ phiên tái hiện trọn vẹn không gian gặp gỡ, giao thương, đón Tết vui tươi của đồng bào miền núi phía Bắc. Nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức xuyên suốt như: Giới thiệu ẩm thực Tây Bắc: thắng cố, xôi màu, bánh cuốn vùng cao, rượu ngô, các món nướng truyền thống…; trưng bày tranh “Sắc màu phiên chợ”, tôn vinh vẻ đẹp của đất và người vùng cao; trình diễn nghề thủ công như dệt thổ cẩm, đan lát, nấu rượu, thêu thùa; trò chơi dân gian: nhảy sạp, ném còn, đi cà kheo, đánh đu, đánh yến…

Đặc biệt, sự tham gia của đồng bào Khơ Mú và Mông xã Huổi Một (Sơn La) mang lại sắc thái mới cho chợ phiên qua các hoạt động biểu diễn khèn Mông, các tiết mục dân ca, dân vũ và không khí giao lưu sôi nổi… góp phần làm nổi bật tinh thần đoàn kết, phấn khởi của đồng bào đón chào năm mới. Ngày 3/1/2026, tại không gian Làng Khơ Mú, nghi lễ cầu mùa - một nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người Khơ Mú được tái hiện, với ý nghĩa tri ân đất trời, cầu mong mùa màng bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc...

Trong khuôn khổ hoạt động đầu năm, các nghệ nhân trình diễn quy trình làm xôi ngũ sắc, món ăn mang tính biểu tượng trong các lễ Tết. Năm màu của xôi được tạo từ nguyên liệu thiên nhiên, tượng trưng cho ngũ hành, thể hiện quan niệm hài hòa vũ trụ. Du khách được mời tham gia chế biến và thưởng thức, tạo nên không khí trải nghiệm gắn kết, ấm áp.

Trải nghiệm các hoạt động “Chào năm mới 2026” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 3.

Biểu diễn điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Xuyên suốt tháng 12/2025 và đầu tháng 1/2026, các hoạt động cuối tuần diễn ra thường xuyên. Theo đó, tại cụm làng các dân tộc phía Bắc, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân gian, dân tộc như: nghe đàn tính, hát then của người Tày, Nùng; xem múa khèn Mông, chiêng Mường; tham gia ném pao, đi cà kheo, bập bênh; thưởng thức các món đặc trưng như thịt trâu gác bếp, lạp sườn, xôi màu..

Tại không gian Tây Nguyên, du khách được xem các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng, đàn đá, đàn T’rưng; giới thiệu nghề dệt, đan lát, chế tác đồ thủ công; chương trình dân ca, dân vũ đặc sắc như “Sắc hoa Dã quỳ”, “Niềm vui đón năm mới”, “Cao nguyên vui năm mới”… Lễ cưới truyền thống Tây Nguyên cũng được tái hiện, giúp du khách hiểu rõ hơn phong tục cưới hỏi của các dân tộc Tây Nguyên với nhiều nét đặc trưng, trong đó nổi bật là vai trò của gia đình, nghi lễ quan trọng như dạm ngõ, ăn hỏi và lễ cưới, với các lễ vật truyền thống như vòng đồng, rượu cần và vật nuôi...

Đại diện Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, với chủ đề “Chào năm mới 2026”, các hoạt động trong tháng 12 nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa dân tộc; tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển nhân dịp đầu năm mới 2026; phát huy thế mạnh của các chủ thể văn hóa tạo điểm đến hấp dẫn du khách từng bước hoàn thiện sản phẩm du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Phương Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm