TP.HCM trông vào Lee Nguyễn khi đấu Hà Nội FC

23/03/2021 05:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB TPHCM trông chờ vào sự hưng phấn của Lee Nguyễn sau khi có bàn thắng giải tỏa ở trận thắng Sài Gòn FC. Cuộc đối đầu với Hà Nội FC tối 23/3 là thử thách nặng ký hơn cả “derby” Sài thành.

Bình Dương phụ thuộc Tiến Linh như TPHCM cần Lee Nguyễn

Bình Dương phụ thuộc Tiến Linh như TPHCM cần Lee Nguyễn

Tiến Linh đã 2 trận tịt ngòi dẫn đến thất bại của đội bóng đất Thủ ngay trên sân nhà trước Hải Phòng. B.Bình Dương dường như đang mệt mỏi khi hàng công quá phụ thuộc vào Tiến Linh, tương tự như CLB TP.HCM chờ mong Lee Nguyễn.

Trên lý thuyết, Hà Nội FC khó chịu hơn hẳn một Sài Gòn FC của tân HLV Shimoda. Đội bóng Thủ đô chơi thứ bóng đá hào nhoáng, tôn vinh vẻ đẹp tấn công hơn hẳn.

Ở trận đấu với Sài Gòn FC vòng 4, Lee Nguyễn và các đồng đội đã cùng đua sức và đua cả …phạm lỗi với đối thủ bằng cách phạm hơn 30 lỗi sau 90 phút.

Lee Nguyễn đang có phong độ cao trong màu áo TPHCM để là chỗ dựa cho CLB này ở trận đấu với Hà Nội FC tối 23/3. Ảnh: VPF
Lee Nguyễn đang có phong độ cao trong màu áo TPHCM để là chỗ dựa cho CLB này ở trận đấu với Hà Nội FC: VPF

Trận “derby” TPHCM nát bởi bóng chết và lỗi của cầu thủ hai bên. Nhiều CĐV cảm thấy buồn ngủ là xác đáng khi chứng kiến cuộc so tài hôm đó.

Tuy nhiên, nỗ lực tột cùng của Lee Nguyễn đã tạo ra thành quả khác biệt cho CLB TP.HCM để giờ đây, thầy trò HLV Polking hưng phấn hơn hẳn để nghênh tiếp đối thủ rất mạnh Hà Nội FC.

Lee Nguyễn sẽ vẫn là chìa khóa quan trọng nhất của HLV Polking trong trận tiếp đội bóng Thủ đô. Tiền vệ sáng tạo này hoạt động như con thoi để liên kết các tuyến.

Lee Nguyễn lùi sâu lấy bóng, phát động tấn công từ phần sân nhà, đá phạt góc, phạt cố định… Lee vẫn tỏ ra chuyên nghiệp, không hề nổi cáu khi bị đối phương chủ động phạm lỗi. Sự chuyên nghiệp đó của tiền vệ 35 tuổi xứng đáng là hình mẫu cho nhiều đồng nghiệp.

HLV Polking có lẽ vừa mừng, vừa lo với phong độ của Lee Nguyễn vì sự xuất sắc của Lee đang là cứu tinh cho CLB TP.HCM. Đội bóng của ông Polking đang chơi thứ bóng đá nhạt nhòa, các ngoại binh bị CĐV TP.HCM ví như Tây “ba lô” trên sân cỏ.

Dario Silva khi bị thay ra còn ức chế sút chai nước để phản ứng với ông thầy, dù suốt 3/4 thời gian chơi chính thức trên sân, tiền đạo Brazil không có tình huống đáng chú ý trước cầu môn Sài Gòn FC.

CLB TP.HCM hiện tại chỉ có 3 bàn thắng sau 4 vòng đấu. Trong đó, 2 nội binh Lee Nguyễn và Huy Toàn là những người lập công. Dario Silva là cầu thủ có bàn còn lại. TP.HCM không thể mãi phụ thuộc vào các tiền vệ để ghi bàn khi HLV Polking đã tin tưởng cả 3 chân sút Brazil trên hàng công.

Đội chủ sân Thống Nhất sẽ đương đầu với đối thủ đẳng cấp nhất từ đầu giải và vốn là khắc tinh của CLB từ nhiều năm qua. 

Nếu TP.HCM chỉ trông chờ vào Lee Nguyễn thì Hà Nội FC có hàng loạt vị trí có thể dẫn tới bàn thắng. Đó là Bruno Cunha, người đang chứng tỏ sự thích nghi ở CLB mới với 2 bàn thắng. Geovane Magno cũng đã có 1 pha lập công.

Văn Đại cũng góp 2 bàn cho đội bóng Thủ đô. Hùng Dũng đã 1 lần lên tiếng. Hà Nội FC đều đặn ghi bàn ở 3 trận gần nhất sau thất bại bất ngờ 0-3 đầu mùa trước Nam Định. Trung bình mỗi trận họ ghi tới 2 bàn, gấp đôi so với TP.HCM.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm