TP.HCM tấp nập 'ăn theo' mùa World Cup

14/06/2018 21:10 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn)- Dù có chút trở ngại với những cơn mưa thất thường ở TP.HCM mùa này, nhưng World Cup vẫn không hề nguội lạnh với những tín đồ túc cầu giáo Việt Nam.

Tại TP.HCM thời gian này, các hàng quán đã tưng bừng tung ra những “chiêu trò” thu hút CĐV xem bóng đá. Nổi bật nhất là những quán cà phê, ăn uống và siêu thị điện máy. Tại khu cà phê Bắc Hải Quận 10 có tiếng ở Sài Gòn, chủ quán Kasa, chị Huỳnh Trang Nhi vốn là một người từng tổ chức các sự kiện thể thao cho biết: “Thể thao theo tôi nghĩ là kết nối cộng đồng. Tôi hy vọng tạo ra một không gian tốt, thân mật ấm cúng để mọi người được tận hưởng những trận banh hay. Đây sẽ là nơi lành mạnh để mọi người thư giãn thuần túy với bóng đá và chỉ bóng đá”.

Chị Nhi cũng như nhiều chủ quán khác, đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa World Cup trước cả tháng trời. 1 tuần trước giờ khai mạc, khi bản quyền World Cup chính thức đến Việt Nam, các băng rôn cờ phướn được in hàng loạt để trang trí cho quán xá. Họ không ngại công sức và tiền bạc để tạo nên một không gian đậm chất bóng đá để phục vụ CĐV.

Bà chủ mê bóng đá Huỳnh Trang Nhi
Bà chủ mê bóng đá Huỳnh Trang Nhi

Theo tiết lộ của chị Huỳnh Trang Nhi, ngoài việc tất cả 64 trận đấu sẽ được chiếu trên 3 máy chiếu HD 150 inch và một màn hình LED150 inch, CĐV khi đến với quán của mình còn được chơi những trò chơi có thưởng, những tiết mục văn nghệ dân gian và được phục vụ tận răng như ăn uống, thậm chí sẽ được giải quyết chỗ để ngủ lại nếu không thể về nhà. Chị Nhi cho biết quán ý thức được chuyện thức đêm sẽ khiến CĐV dễ buồn ngủ nên sẽ có vô số cách khuấy động để các “thượng đế” thức cùng bóng đá.

Mùa World Cup không những là dịp để các quán nhậu, nhà hàng, quán café… ăn nên làm ra, mà còn là cơ hội để các học sinh, sinh viên xa quê tăng thêm thu nhập, nhằm trang trải cho việc học hành và sinh hoạt hàng ngày. Như trường hợp của Tuấn Khang, dù vừa kết thúc đợt thi học kỳ và đang trong giai đoạn nghỉ hè, nhưng chàng sinh viên năm 3 này vẫn quyết định bám trụ ở lại TP.HCM để làm phục vụ ở quán cà phê nhân mùa World Cup, dù phải thức đêm thức hôm vô cùng vất vả.

Tình yêu bóng đá của CĐV Việt Nam không kém cạnh quốc gia nào
Tình yêu bóng đá của CĐV Việt Nam không kém cạnh quốc gia nào

Chàng sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ tin học TP.HCM cho biết: “Em tăng ca thêm vài tiếng để phục vụ khách, một phần vì đam mê đá banh. Em sắp xếp lịch đi làm thêm trong dịp hè cũng có thêm thu nhập để trang trải, vào năm học mới có tiền đóng học phí. Sinh viên mà, mình còn trẻ nên thử sức mình xem sao”.

Đó là ở các quán cà phê, còn các nhà hàng, quán phục vụ ăn uống cũng tất bật không kém. Nhân viên cũng được tăng cường để trang trí cho quán có không khí World Cup. Nhiều quán còn có bản quảng cáo “khách say sẽ được đưa về tận nhà”. Đây là dịp để những người chủ quán ăn nên làm ra gấp đôi ba ngày thường. Bởi lẽ xét về thời gian, World Cup năm nay diễn ra ở khung giờ đẹp. Vào buổi tối, thời gian nhiều người tan giờ làm có thể tụ tập nhau để “lai rai” tận hưởng bóng đá, thư giãn. Cánh mày râu xem đây là cơ hội “ngàn vàng” để cùng trải nghiệm bóng đá với những người thân thiết.

Không khí World Cup từ nước Nga đã sục sôi sang Việt Nam vài ngày nay
Không khí World Cup từ nước Nga đã sục sôi sang Việt Nam vài ngày nay

Còn ở các siêu thị, sau khi VTV công bố bản quyền cũng là giờ phút các “thượng đế” quyết định “xuống tiền” để sắm mới ti vi. Sản phẩm bán chạy nhất mùa hè này chính là các ti vi màn hình lớn. Dù mức giá không hề giảm sâu, và nhu cầu thường là ti vi 42 – 55 inch, giá trị hơn 15 triệu đồng đối với các thương hiệu lớn nhưng sức mua của người dân vẫn rất cao. Anh Hoàng (Quận Gò Vấp) cho biết: “Tôi sẽ mua một cái ti vi loại tốt nhân dịp này, vừa để phục vụ cuộc sống sau này luôn. Bây giờ ti vi phải lớn, lựa loại 55 inch mới phù hợp nhưng mức giá là khá cao, hơn 20 triệu đồng. Nhưng cũng đáng sắm lắm chứ, do 4 năm mới có dịp thay đổi mà. Mua ti vi mới về là phải kêu bạn bè tới coi bóng đá chung, vừa để “rửa” ti vi mới, vừa để tụ tập đông vui coi mới có không khí”.

Ngay cả thị trường cho thuê tivi, máy chiếu tại TP.HCM bỗng chốc sôi động ngay khi VTV có bản quyền. Để thuê tivi màn hình LCD hay máy chiếu thì có đủ kích cỡ, từ 32 – 60 inch, giá thuê dao động từ 250.000 – 1,5 triệu đồng/ngày. Còn giá dao động từ 2,5 – 10,5 triệu đồng/bộ/mùa. Khách hỏi thuê các loại máy chiếu chủ yếu là chủ quán cà phê, quán nhậu, nhà hàng.

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp VCK World Cup 2018

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp VCK World Cup 2018

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp World Cup 2018.

Thế mới thấy với người Việt Nam, tình yêu bóng đá cuồng nhiệt không kém quốc gia nào. Thử tưởng tượng một ngày ĐTQG có mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh, bầu không khí bóng đá ở dải đất hình chữ S sẽ to lớn đến mức nào (?).

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm