TP.HCM phê duyệt danh mục sách giáo khoa cho năm học mới

18/07/2022 19:05 GMT+7 | Tin tức 24h

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ năm học 2022-2023. Theo đó, danh mục được phê duyệt gồm 31 đầu sách giáo khoa lớp 7; 51 sách giáo khoa lớp 10 và 24 sách giáo khoa lớp 3.

Tăng hiệu quả và tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần

Tăng hiệu quả và tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10, nhiều môn học có sách thuộc nhiều bộ sách của các nhà xuất bản khác nhau. Cụ thể, môn Toán lớp 10, danh mục sách gồm cả sách thuộc bộ Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và bộ Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Môn Ngữ văn có ba đầu sách thuộc ba bộ Chân trời sáng tạo, Cánh diều và Kết nối tri thức với cuộc sống…

Chú thích ảnh
Sách giáo khoa. Ảnh minh họa: Văn Dũng-TTXVN

Tương tự, ở lớp 7, môn Toán cũng có ba đầu sách được phê duyệt thuộc các bộ Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều của 2 nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Môn Ngữ văn có hai đầu sách thuộc bộ Chân trời sáng tạo và bộ Kết nối tri thức với cuộc sống…

Còn ở lớp 3, trong số 24 đầu sách được phê duyệt có 20 đầu sách giáo khoa thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bốn bản sách còn lại thuộc Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Huế và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2022-2023 các khối lớp 3, 7 và 10 sẽ bắt đầu học chương trình mới, sử dụng sách giáo khoa mới. Theo quy định, danh mục sách giáo khoa được UBND thành phố quyết định dựa trên cơ sở đề xuất lựa chọn từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

T.Hoài/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm