Tour đêm Đền Hùng - lựa chọn mới cho du khách trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương

13/04/2021 18:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch phục vụ đồng bào du khách khi về với vùng đất Tổ cội nguồn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Hội lữ hành Hà Nội xây dựng Tour đêm Đền Hùng. Tour du lịch mới này được khai trương từ ngày 12/4, mang tới một lựa chọn mới cho du khách khi về Phú Thọ trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021.

Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2020 theo quy mô cấp Quốc gia

Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2020 theo quy mô cấp Quốc gia

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý – 2020 với chủ đề "Linh thiêng nguồn cội, đất Tổ Hùng Vương" sẽ được tổ chức theo quy mô cấp Quốc gia.

Tour du lịch đêm Đền Hùng là hoạt động mở màn chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ đồng bào và du khách trong dịp giỗ Tổ năm nay. Đền Hùng đã trở thành điểm đến của hàng triệu đồng bào, du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là trong những ngày tháng Ba. Tuy nhiên, để du khách dừng chân ở Phú Thọ lâu hơn, đòi hỏi phải có sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn.

Vì vậy, tour đêm Đền Hùng được tổ chức nhằm xây dựng một sản phẩm du lịch riêng của Phú Thọ, mang tới cho du khách một chương trình trải nghiệm thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương khi đất trời về đêm. Đây cũng là một sản phẩm du lịch hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa với hình thức Caravan, loại hình du lịch trải nghiệm an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Du khách dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại đền Thượng. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Theo lịch trình của tour du lịch đêm Đền Hùng, sau khi thăm quan đền Lăng Sương (huyện Thanh Thủy), du khách sẽ đến đồi chè Mỹ Thuận (huyện Tân Sơn) và đến 20 giờ 30 bắt đầu tham gia tour đêm Đền Hùng với các điểm đến là Bảo tàng Hùng Vương, đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, đền Giếng. Tour sẽ kết thúc khoảng 23 giờ cùng ngày. Giá tour bán ra đối với khách tự lái xe riêng là 500.000 đồng/người và khách đi xe chung 16 chỗ (do Ban tổ chức bố trí) là 750 đồng/người.

Bên cạnh tour đi trong ngày, du khách còn có thể lựa chọn tour VGreen Caravan với hành trình 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội - Hòa Bình - Phú Thọ để có thêm trải nghiệm ở Mai Châu và tham gia lễ rước nước ở Đền Tam Giang, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì.

Ngay trong ngày đầu mở bán tour, Phú Thọ đã đón đoàn du khách gần 100 người, gồm cả đại diện các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định... tham gia đoàn khảo sát và triển khai bán tour trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan Bảo tàng Hùng Vương về đêm. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Ông Phùng Quang Thắng – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội lữ hành Việt Nam, Chủ tịch Hội lữ hành Hà Nội khẳng định: “Hầu hết du khách đến Đền Hùng vào ban ngày. Để du khách có thêm thêm trải nghiệm và hiểu hơn giá trị nơi đây về ban đêm, chúng tôi đã xây dựng Tour du lịch đêm Đền Hùng với mong muốn phát huy hơn nữa tiềm năng, giá trị của đền Hùng nói riêng và của tỉnh Phú Thọ nói chung”.

Đây sẽ là một hành trình đặc biệt bởi trong một chuyến đi, du khách vừa được trở về nhà, nơi cội nguồn dân tộc, thắp nén nhang tri ân công đức tổ tiên lại vừa được khám phá, trải nghiệm các giá trị, di sản văn hóa. Theo ánh sáng của những chiếc đèn lồng tre dẫn lối trên từng bậc thềm đá, thắp nén nhang thơm trong sự yên tĩnh trên đỉnh núi thiêng Nghĩa Lĩnh về đêm là một trải nghiệm nhiều cảm xúc với du khách.

Bà Nguyễn Thị Hợp Hòa, du khách thành phố Hà Nội tâm sự: “Khi trải nghiệm Đền Hùng về đêm, tôi cảm thấy rất thoải mái, thanh bình, dễ chịu. Tôi rất thích tour đêm hôm nay”.

Cùng chung cảm nhận đó, chị Lê Thị Sen, du khách thành phố Hà Nội chia sẻ: “Đêm nay thật đặc biệt. Chúng tôi có những chiếc đèn lồng dẫn lối, đi hơn 400 bậc đá để lên các đền trong không khí linh thiêng, mát mẻ nơi đây nhưng không cảm thấy mệt mỏi mà vẫn muốn bước tiếp”.

Xây dựng Tour đêm Đền Hùng sẽ là hoạt động kích cầu du lịch và quảng bá hình ảnh Đền Hùng hiệu quả, mời gọi các công ty lữ hành đưa khách đến với tỉnh Phú Thọ, phát triển sản phẩm du lịch mới gắn với giới thiệu di sản văn hóa, di tích lịch sử của vùng đất Tổ. Qua đó, xây dựng Khu du lịch di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng xứng tầm, xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Trung Kiên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm