Tottenham vs MU là đại chiến tệ nhất lịch sử Premier League?

16/02/2025 07:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cuộc đối đầu giữa Tottenham và MU cuối tuần này có thể được xem là trận "đại chiến" tệ nhất trong lịch sử Premier League. Lần đầu tiên, hai CLB thuộc nhóm "đại gia" gặp nhau vào giai đoạn muộn của mùa giải và cả hai đều đang lặn ngụp ở nửa dưới BXH.

Nếu Sky Sports quảng bá trận đấu này là "Super Sunday", có lẽ đó chỉ là một câu đùa châm biếm. Tottenham hiện xếp thứ 13, còn MU đứng thứ 14. Tệ hơn, nếu kết quả các trận đấu khác không có lợi, họ có thể bước vào trận đấu với vị trí thứ 15 và 16.

Sự sa sút khó tin của MU và Tottenham

Kể từ khi khái niệm "Big Six" ra đời, chưa bao giờ Tottenham và MU trải qua một mùa giải tồi tệ như vậy. Chỉ có sự sụp đổ của Chelsea mùa 2015/16 dưới thời Jose Mourinho mới có thể so sánh với sự sa sút này. Nhưng đó là một cú trượt chân đột ngột, còn với Spurs và Quỷ Đỏ, đây là hệ quả của nhiều năm ra quyết định sai lầm và quản lý yếu kém.

Họ dần bị vượt mặt bởi những đội bóng nhỏ hơn như Bournemouth, Brentford, Brighton hay Fulham. Ngay cả Nottingham Forest – dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Tottenham, Nuno Espírito Santo – cũng đang có dấu hiệu hồi sinh.

Tottenham vs MU: Trận đại chiến tệ nhất lịch sử Premier League? - Ảnh 1.

Postecoglou và Amorim đang đối diện với nhiều áp lực

Cả hai huấn luyện viên của MU và Tottenham đều kiên định với triết lý của mình, ngay cả khi đội bóng liên tục thất bại. Postecoglou của Tottenham luôn yêu cầu đội nhà triển khai bóng từ phần sân nhà, bất chấp rủi ro mất bóng cao. Trong khi đó, Amorim của MU cứng nhắc với sơ đồ 3-4-3, dù đội hình thiếu sự linh hoạt và hiệu quả.

Về quản lý, cả hai CLB đều gặp vấn đề trong việc ra quyết định và quản trị nhân sự. Tottenham phải đối mặt với chấn thương của nhiều cầu thủ chủ chốt, nhưng lại thiếu sự điều chỉnh chiến thuật phù hợp. MU, sau khi cho mượn Rashford và Antony mà không có sự thay thế xứng đáng, đang thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng tấn công. Những quyết định này cho thấy sự thiếu linh hoạt và tầm nhìn dài hạn trong quản lý đội bóng.

Hậu quả là cả MU và Tottenham đều thiếu tự tin và thiếu sự lãnh đạo trên sân, dẫn đến chuỗi kết quả kém cỏi và sự bất mãn từ người hâm mộ.

Có con đường nào để thoát khỏi khủng hoảng?

Tottenham có thể hy vọng vào một cuộc hồi sinh khi các trụ cột trở lại sau chấn thương. Mùa giải của họ có thể cứu vãn nếu những cái tên như James Maddison, Micky van de Ven hay Destiny Udogie sớm trở lại.

MU, ngược lại, không có quân tiếp viện nào đáng kể. Sau khi cho mượn Marcus Rashford và Antony trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 mà không mang về sự thay thế, họ đang thiếu trầm trọng phương án tấn công. Amorim chỉ có thể cố gắng vượt qua mùa giải với hy vọng vào một phép màu ở FA Cup, giống như Erik ten Hag mùa trước.

Tottenham vs MU: Trận đại chiến tệ nhất lịch sử Premier League? - Ảnh 2.

Tottenham vs MU có thể là trận đấu tệ nhất mùa giải

Jose Mourinho từng tuyên bố rằng Tottenham và MU là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Europa League do sức mạnh tài chính của Premier League. Nhưng thực tế, các đội bóng Anh không có thành tích tốt ở giải đấu này trong những năm gần đây.

Trước mắt, trận đấu sắp tới sẽ là màn so tài giữa hai kẻ khủng hoảng – một cuộc chiến mà kẻ thua cuộc sẽ bị chế giễu và chìm sâu hơn vào khủng hoảng.

Hãy chuẩn bị tinh thần, vì đây có thể là trận đấu tệ nhất của mùa giải!

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm