Trận Tottenham - Milan: Đối sách

08/03/2011 18:47 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần) - Trận thua 0-1 ngay trên sân nhà chỉ mới đẩy AC Milan vào tình thế khó khăn chứ chưa thể tước hết mọi hy vọng đoạt vé dự vòng tứ kết Champions League của đội bóng Italia này. Bằng chứng là HLV Allegri vẫn đang nỗ lực hết mình để tìm ra đối sách nhằm chống lại sức trẻ và lối chơi tấn công của Tottenham. Và qua chiến thắng 3-0 trước Napoli ở trận đấu muộn nhất của vòng 27, có vẻ như ông đã tìm ra được đáp án.

Đó là việc bố trí Jankulovski (trái) và Abate (phải) trấn giữ trên hai hành lang của tuyến phòng thủ. Cả hai đều chơi công - thủ khá toàn diện, vừa có khả năng đè hai cánh của Tottenham vừa hỗ trợ tốt cho mặt trận tấn công. Nghĩa là nếu như Jankulovski và Abate tạo ra được hai gọng kềm vừa vững vàng lại vừa nguy hiểm trên hai biên thì sức mạnh tấn công của Tottenham - thường thông qua hai cánh - sẽ sút giảm đáng kể.


Abate, một trong hai hậu vệ cánh của AC Milan - Ảnh Getty

Tuy nhiên, để giúp hai hậu vệ cánh kể trên hoàn thành nhiệm vụ thì tuyến giữa của AC Milan cần phải hỗ trợ tối đa cho hàng thủ đồng thời phải nhanh chóng chuyển sang thế trận tấn công khi có bóng. Ở trận đấu với Napoli, Flamini và đặc biệt là Gattuso, Van Bommel đã chơi rất tốt, tạo nên một thế trận phòng thủ khá hoàn chỉnh khiến cho các chân sút của đối phương bất lực trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Abbiati. Thế nhưng, chính vì Gattuso và Van Bommel chơi quá tốt nên ông Allegri lại càng đau đầu trong việc tìm người thay thế họ ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân của Tottenham. Đó là do Gattuso bị treo giò còn Van Bommel không đủ điều kiện thi đấu (do đã khoác áo Bayern Munich ở Champions League mùa này).

Quả là một bài toán nan giải vì chưa biết Pirlo, Ambrosini có kịp bình phục chấn thương hay không, trong lúc Seedorf đã luống tuổi, không thích hợp để đối phó với một đội bóng trẻ và sung sức như Tottenham. Như vậy, ông Allegri chỉ còn lại hai tiền vệ Boateng và Flamini là đáng tin cậy mà rõ ràng điều đó là quá ít để có thể vận hành tốt đối sách này. Đó là chưa kể thể lực và sự nhạy bén của Jankulovski vẫn còn ít nhiều hạn chế do anh không được thi đấu thường xuyên.

Đối sách luôn được hình thành dựa trên những con người mà ta có sẵn trong tay. Ông Allegri cũng vậy, nhưng vấn đề ở đây là ông lại không có được những cầu thủ ưng ý nhất cho các trận đấu ở Champions League. Do vậy, khó mà hy vọng đối sách này sẽ vận hành một cách hiệu quả trước Tottenham, trên một mặt sân mà Inter đã thua cháy túi ở vòng bảng.  


H.T.Đ.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm